Nỗi sợ của chàng

Không quyền, không thế, không tiền

Đại trượng phu không thể một ngày không có quyền, tiểu trượng phu không thể một ngày không có tiền. Đàn ông vốn luôn có dục vọng mãnh liệt, mong được làm quan, làm sếp, được người khác tôn sùng.

Khí phách của đàn ông được tạo dựng trên các yếu tố như thân thế, địa vị, tấm lòng. Nếu hoàng đế mất vương miện, chiến sĩ mất chiến trường, cầu thủ bóng bàn mất vợt bóng, “sao” mất fan, thiếu gia hết tiền của…… sẽ còn là gì? Sức hấp dẫn của đàn ông cũng giống như thuốc sắc, cũng phải dựa vào thuốc dẫn, nếu không chẳng qua cũng chỉ là một bát nước.

Không có đề tài để “tám”

Hầu hết đàn ông đều thích đọc tin tức và coi thời sự, quan tâm đến tình hình thế giới và những việc phát sinh trên mặt trăng và sao hỏa. Ngay cả anh lái taxi cũng thích bàn luận về chính trị, như thể mình thực sự là chủ nhân của đất nước.

Sức mạnh không được giải phóng

Nếu chồng bạn là dân nghiền bóng đá và quyền anh, bạn nên vui mừng. Vì các chuyên gia cho rằng, trong cơ thể đàn ông có chứa hormone testosterone, quyết định tính bạo lực, cạnh tranh và kích động ở họ lớn hơn ở phụ nữ, mà chúng luôn cần đến các kênh giải phóng ra. Và qua những kênh giải phóng lành mạnh, chúng sẽ ít có nguy cơ biến đổi thành một hình thức bạo lực khác.

Chỉ trích bố mẹ chàng

Một người vợ động chút là “Mẹ anh bị làm sao thế…..”, “Em còn hơn mẹ anh nhiều” sẽ khiến cho chồng thất vọng mà lo sợ. Bạn nên nhớ, tuyệt đối đừng bao giờ thể hiện với chàng rằng mình giỏi hơn mẹ chàng.

Phụ nữ đa sầu đa cảm

Đối đãi với kiểu phụ nữ này, đại đa số các chàng chỉ có hai phút nhiệt tình, vài phút sau sẽ nghĩ: “Tôi chỉ muốn biết tối nay ăn gì!”

Bị nghi ngờ về khả năng tình dục

Trước lúc lên giường với người phụ nữ mình thích, chàng chắc chắn sẽ huyên thuyên một hồi về khả năng chuyện ấy của mình như thế nào giống như dàn cảnh chương trình trước. Một khi đã từng thất bại trong chuyện ấy, dù có ngạo mạn đến mấy chàng cũng sẽ có phần khiêm nhường hơn.

“Anh nhìn người ta xem”

Trừ khi bạn sống chết muốn lấy “người ta”, nếu không đừng tự chuốc khổ vào thân với những câu nói dạng này. Bởi chàng luôn rất sợ bị so sánh với người đàn ông khác.

Hôn nhân

Không  thích lập gia đình không phải là bởi chàng không cần những lợi ích từ việc thành thân, mà là bởi chàng sợ những phiền phức mà việc lập gia đình mang lại. Đối với chàng, nhu cầu về tình yêu không cao, chỉ cần hai người hiểu yêu nhau là đủ, khi hôn nhân bất đồng, sẽ khiến cho cả hai cùng bị tổn thương. Do đó, chỉ cần yêu mà không kết hôn là lựa chọn hợp lý, vừa có thể bảo đảm sức hấp dẫn giữa những người yêu nhau, vừa tránh được rất nhiều phiền phức.

“Rốt cuộc anh có yêu em không?”

Về cơ bản, kết cấu não bộ của đàn ông và đàn bà không giống nhau. Trong não phụ nữ, trung khu tình cảm ở sát cạnh trung khu ngôn ngữ, nhưng trong não đàn ông, tổ chức não bộ sản sinh tình cảm và tổ chức ngôn ngữ lại hoàn toàn riêng biệt.

Do đó, phụ nữ thường rất dễ biểu đạt tình cảm, thích tâm sự để khám phá những khác biệt của nhau, còn đàn ông tuy yêu nhưng ít biểu đạt bằng lời nói.

Bởi vậy các chuyên gia cũng khuyên phụ nữ không nên đánh đồng mức độ nói chuyện ít hay nhiều giữa hai bên với mức độ sâu sắc của tình yêu.  

Coi tình yêu là tất cả

Thực chất, tình yêu đối với đại đa số đàn ông mà nói cũng chỉ giống như một khúc nhạc đệm, như là một sự việc trong số rất nhiều những vấn đề của cuộc sống. Đương nhiên cũng có số ít đàn ông coi tình yêu trên tất cả. Nhưng những người phụ nữ có hứng thú vô hạn với tình cảm lại thường không đánh giá cao kiểu đàn ông này bởi họ thường là những người buồn tẻ, nhạt nhẽo.

Bài: JiaoXing (theo appspot.com)
Ảnh: S.T

From the same category