Ninh Dương Lan Ngọc: "Phẫu thuật thẩm mỹ ư? Tôi vẫn đang cân nhắc!" - Tạp chí Đẹp

Ninh Dương Lan Ngọc: “Phẫu thuật thẩm mỹ ư? Tôi vẫn đang cân nhắc!”

Làm Đẹp
Ảnh: Bobby Nguyễn

– Vốn quen thuộc với những vai diễn nhẹ nhàng chân chất, khi đóng vai Cám trong “Tấm Cám: Chuyện chưa kể”, Lan Ngọc làm thế nào mà nhìn… “ác” vậy?

– Sau khi nhận kịch bản, tôi coi phim “Cung tâm kế” và một số bộ phim hoạt hình để lấy kinh nghiệm. Đây là lần đầu diễn vai ác nên diễn xuất cơ mặt của tôi thật ra cũng chưa được phong phú lắm.

– Dù ác nhưng nụ cười của Cám vẫn rất đẹp. Bạn có bí quyết gì để nụ cười luôn rạng rỡ như vậy?

Tự chấm điểm cho nhan sắc: 7/10
Vòng eo lúc nhỏ nhất: 60cm
Vòng eo lớn nhất: 62cm
Khả năng ngủ lên tới: 15-16 tiếng/ngày
Buồn lâu nhất: 1 đêm
Bộ sưu tập son: có 20 cây
– Tôi may mắn có khuôn miệng cười tươi tự nhiên. Một lần trúng một sô casting quảng cáo về răng miệng, bác sĩ nói rằng, tôi có hàm răng đẹp và khuyên nên chăm chút cho nó. Từ đó tôi ý thức chăm sóc răng miệng nhiều hơn, siêng dùng thuốc hoặc bột đánh răng có chất làm trắng. Ngoài ra, tôi thường xuyên dùng trái dâu tây chà lên răng để răng luôn trắng bóng.
– Sử dụng botox để trẻ hóa khuôn mặt là xu hướng rất phổ biến trong giới nghệ sỹ, Ngọc có ý định dùng đến biện pháp này khi làn da không còn đẹp không?
– Theo hiểu biết của tôi, dùng botox rất có hại, chưa kể chỉ có bác sĩ giỏi mới có thể tiêm botox đúng liều lượng, nếu quá đà khuôn mặt sẽ cứng đơ nhìn rất sợ. Lạm dụng botox sau này cơ mặt sẽ bị chảy xệ, nhiều người từng bị như vậy rồi, nên tôi sẽ không bao giờ làm đẹp bằng botox.

– Còn phẫu thuật thẩm mỹ thì sao?

– Tôi không dám nói trước, nhưng hiện nay có nhiều biện pháp tốt hơn phẫu thuật như căng chỉ, massage, dùng vitamin tổng hợp… Tại sao phải bắt cơ thể chịu đựng phương pháp đau đớn như vậy nữa?

– Nhưng muốn có vòng 1 đẹp chỉ có cách phẫu thuật thẩm mỹ là mang lại hiệu quả ngay lập tức…

– Tôi cũng muốn có vòng 1 đẹp, và cũng rất muốn phẫu thuật từ cách đây 3 năm, nhưng thấy nhiều người làm xong mà lại không đẹp nên tôi đắn đo mãi chưa dám thực hiện. Nói chung, tôi không dám nói trước là trong tương lai mình có phẫu thuật vòng 1 hay không.
Ảnh: Tang Tang

– Phái đẹp trong showbiz hầu như rất chuộng khuôn mặt V-line, nhiều người sẵn sàng chịu đau đớn đi gọt hàm, phẫu thuật để có chiếc cằm thon nhọn, Ngọc thì sao?

– Với diễn viên, khuôn mặt V-line giúp họ dễ hóa thân thành nhiều dạng vai, khi lên hình không lo bị mập hay mặt không có góc cạnh. Bản thân tôi cũng rất thích có khuôn mặt như vậy. Mặt tôi tuy gầy nhưng khung xương hàm lại tròn, nên nhiều khi để mặt bé lại, tôi phải giảm cân. Còn khi trang điểm, tôi dùng phấn nâu tán dưới hai xương hàm. Kĩ thuật tạo khối này sẽ giúp khuôn mặt trông thanh thoát hơn.

– Quan niệm của Ngọc về một làn da đẹp?

– Tôi thích da vừa trắng vừa phải khỏe, nhưng do tính chất công việc phải đi nhiều, phơi nắng nhiều nên da tôi không thể nào trắng được, vậy là tôi đành hạ chỉ tiêu, chăm sóc sao cho da mịn màng là tốt lắm rồi.

– Bí quyết dưỡng sáng làn da cơ thể của bạn là gì?

– Tôi thường xuyên đi tắm dưỡng trắng để tẩy tế bào chết, giúp da mịn màng và sáng hơn. Dù cách làm này cần nhiều thời gian mới thấy được hiệu quả, nhưng da sẽ có độ sáng mịn tự nhiên. Ngược lại, hình thức tắm trắng tẩy da khiến da bị bào mòn nên trắng rất nhanh nhưng da cũng bị tổn thương nghiêm trọng.

– Bạn có thể chia sẻ quy trình chăm sóc da hàng ngày của mình được chứ?

– Da tôi thuộc loại hỗn hợp, tối nào tôi cũng dùng serum của Shiseido, kem dưỡng ẩm cung cấp nước và mặt nạ ngủ Laneige để dễ cân bằng độ ẩm. Sáng ngủ dậy tôi rửa sạch mặt, dùng kem dưỡng, kem chống nắng và một lớp make up nhẹ. Tôi thay đổi kem dưỡng thường xuyên nhưng luôn ưu tiên những loại cung cấp nước.

(Ảnh: Cẩm Huyên)

Những món đồ trang điểm không thể thiếu mỗi ngày của Ngọc:

1. Son môi Chiristian Louboutin Loubilaque màu đỏ quyến rũ
2. Kem nền Diorskin Nude Air Serum Foundation
3. Son môi Bourjois Rouge Edition Velvet màu hồng nhẹ nhàng
4. Kem lót ánh ngọc trai Guerlain Meteorites Base
5. Phấn nền Chanel Double Perfection Foundation Powder

 

Thực hiện: depweb

12/08/2016, 16:19