Trước khi trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản, bà Sanae Takaichi đã có những năm tháng tuổi trẻ sôi nổi: chơi trống trong ban nhạc heavy metal, yêu tốc độ và khám phá thế giới theo cách riêng. Ở cương vị hiện tại, bà vẫn mang theo tinh thần nhiệt huyết đó, nhưng cân bằng với tác phong điềm đạm và chuẩn mực của một nhà lãnh đạo Nhật Bản.

Hình mẫu lý tưởng của bà Sanae Takaichi là cựu Thủ tướng Vương quốc Anh Margaret Thatcher, người được xem là biểu tượng của bản lĩnh và phong thái nữ quyền trên chính trường thế giới. Sự ngưỡng mộ không chỉ thể hiện qua lập trường chính trị, mà còn len lỏi vào cả phong cách thời trang đầy quyền lực và tinh tế của bà Takaichi.

Phong cách của Tân Thủ tướng Nhật Bản mang nét giản dị nhưng không kém phần tinh tế, được định hình bởi những chiếc blazer may đo. Chất liệu chủ đạo trong trang phục là len mềm và cotton mịn, kết hợp bảng màu xanh, trắng, xám, đôi khi được điểm sắc pastel dịu nhẹ, gợi tinh thần thanh lịch chuẩn mực kiểu Nhật. Chuỗi ngọc trai đặc trưng trở thành điểm nhấn tinh tế, giúp làm mềm đi vẻ nghiêm nghị, quyền lực của tổng thể trang phục, mà không cần phụ kiện rườm rà hay họa tiết cường điệu.

Mỗi khi xuất hiện trên đường tới dinh thủ tướng, Sanae Takaichi thường mang theo chiếc Grace Delight Tote, còn được gọi là túi Sanae. Chiếc túi tote da đen là sản phẩm của Hamano Inc., thương hiệu đồ da Nhật Bản 145 năm tuổi, vốn được các thành viên Hoàng gia Nhật ưa chuộng. Thiết kế gây ấn tượng bởi sự tối giản, chất liệu da cao cấp, trọng lượng 700 gram nhưng vẫn đảm bảo tính tiện dụng và vẻ sang trọng, tinh tế. Có giá 136.000 yên Nhật (khoảng 885 đô la Mỹ), chiếc túi nhanh chóng trở thành hiện tượng sau khi được Tân Thủ tướng trưng diện. Lượng đơn hàng tăng đột biến đã giúp xưởng Hamano tại Nagano ghi nhận một “cơn sốt Sanae”, phản ánh sức ảnh hưởng của phong cách thời trang trong việc truyền tải quyền lực và phong thái lãnh đạo của bà Takaichi.

Lần đầu bước vào chính trường Nhật Bản với tư cách nghị sĩ độc lập, Sanae Takaichi đã gặp nhà tạo mẫu tóc Yukitoshi Arai, người góp phần định hình hình ảnh của bà trong suốt 30 năm tiếp theo. Chính ông là người tạo nên “Sanae Cut”, kiểu tóc nay trở thành một phần biểu tượng nhận diện của nữ Thủ tướng. “Kiểu tóc này trông gọn gàng, sắc nét và hiện đại. Hai bên được để dài, và bà ấy cố tình vén ra sau tai để thể hiện rằng bà luôn lắng nghe người khác”, nhà tạo mẫu tóc Yukitoshi Arai nói.

Đằng sau vẻ ngoài điềm tĩnh của một nữ lãnh đạo kỷ luật, Sanae Takaichi ẩn chứa nguồn năng lượng mạnh mẽ của một người yêu nhạc rock thực thụ. Thời sinh viên, bà từng là tay trống của một ban nhạc heavy metal (một nhánh của thể loại rock). Đến nay, bà vẫn giữ thói quen chơi trống điện tử tại nhà như một cách giải tỏa căng thẳng. Truyền thông Nhật từng đưa tin, bà chơi nhạc đầy nhiệt huyết đến mức mang theo bốn cặp dùi trống, phòng trường hợp chúng bị gãy.

Ở tuổi 64, nữ chính trị gia vẫn là người hâm mộ trung thành của những cái tên huyền thoại như Black Sabbath, Iron Maiden hay X Japan. Trong cuộc phỏng vấn cho chương trình phát thanh “Metal Radio của Babymetal” trên đài Tokyo FM, Takaichi cũng bày tỏ tình yêu của mình dành cho bản nhạc không lời kinh điển “Into The Arena” của Michael Schenker và “Narita”, album thứ hai của ban nhạc rock Mỹ Riot. Sự kết hợp giữa kỷ luật chính khách và năng lượng nghệ sĩ ấy đã góp phần tạo nên một phong thái lãnh đạo độc đáo, bền bỉ không theo khuôn mẫu.

Sanae Takaichi từng là cô gái đam mê tốc độ. Niềm say mê xe máy đưa bà rong ruổi trên những cung đường thênh thang của Nhật Bản, nơi bà tìm thấy cảm giác phấn khích và tự do. “Trước khi bước vào chính trường, Takaichi đã làm việc cho một nữ nghị sĩ đảng Dân chủ Hoa Kỳ và làm bình luận viên truyền hình. Cô mặc váy ngắn, đi xe máy, thể hiện bản thân theo cách sôi nổi, độc đáo, hoàn toàn khác biệt với các bình luận viên nam điển hình”, Hajime Kidera, giáo sư chuyên ngành Khoa học Chính trị và Kinh tế thuộc Đại học Meiji chia sẻ.

Sau khi trúng cử vào Hạ viện năm 1993, Takaichi quyết định tạm gác niềm đam mê xe máy và chia tay chiếc Kawasaki Z400GP yêu quý. Đây là một lựa chọn mang tính thực tế nhằm tránh những rủi ro có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp của bà.

Trong buổi họp báo sau khi đắc cử Thủ tướng, bà Sanae Takaichi cũng tiết lộ tình yêu của mình với ẩm thực Hàn Quốc, đặc biệt là món rong biển. Đồng thời, bà chia sẻ rằng thường xuyên sử dụng mỹ phẩm Hàn Quốc và là người hâm mộ các phim truyền hình xứ Hàn, qua đó phản ánh sự mở lòng với văn hóa nước ngoài, cùng nét tính cách nhẹ nhàng, tinh tế.