Nhuộm da và những ẩn họa khôn lường - Tạp chí Đẹp

Nhuộm da và những ẩn họa khôn lường

Làm Đẹp

Nhuộm da là quá trình làm cho làn da trở nên sạm hoặc tối màu dưới tác động của tia cực tím hoặc từ những nguồn nhân tạo như sử dụng mỹ phẩm, giường nhuộm da… “Mốt” này khởi phát từ châu Âu, khi những cô gái có nước da trắng như “ruột bánh mì” đã chán cái nhợt nhạt, tái xanh, thiếu sức sống của làn da và muốn thay đổi vẻ ngoài của mình bằng một phong cách mạnh mẽ, cá tính hơn. Đặc biệt, đứng cạnh hàng ngàn ngôi sao với làn da trắng, nếu bạn là người trong số ít sở hữu nước da nâu thì lẽ tất nhiên bạn sẽ nổi bật và ấn tượng hơn hẳn. Đó là lý do vì sao các ngôi sao Hollywood gần đây lại chuộng phương pháp làm đẹp bằng cách nhuộm da nâu.

 

Thảm họa đối với sao Hollywood khi nhuộm da

Tuy sở hữu một gương mặt xinh xắn nhưng Lindsay Lohan được mệnh danh là ngôi sao có “làn da cá sấu”, bởi khắp người cô xuất hiện vô số đốm tàn nhang. Hậu quả cô diễn viên xinh đẹp này phải gánh chịu sau khi nhuộm da để cải thiện nước da là khuôn mặt mới 25 tuổi của cô giờ trông như phụ nữ 40 tuổi. Còn cô nàng Paris Hilton sau khi trải qua những lần nhuộm da vô tội vạ là sự xuống cấp rõ rệt của da. Da cô trở nên lão hóa và màu da không còn ánh nâu khỏe mạnh mà trở thành màu cam xỉn.

Ở Việt Nam, gần đây nhiều bạn gái trẻ cũng vô cùng thần tượng làn da “bánh mật” của người mẫu Phi Thanh Vân, Bằng Lăng… Và nó trở thành “mốt thời thượng” tiêu tốn của các bạn gái trẻ không ít tiền. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng là việc can thiệp vào màu sắc của da bằng các phương pháp nhân tạo đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ không thể ngờ.

Ẩn họa từ phương pháp nhuộm da

Các chuyên gia thẩm mỹ xác định rằng việc tác động làm đổi màu da luôn có sự tham gia của tia cực tím, làm cho chất melanin trong da sản sinh và hoạt động như một loại kem chống nắng của da. Khi bị tác động bởi tia cực tím, chúng sẽ tự động phản ứng bảo vệ da. Nhưng ví như trường hợp bị “lờn thuốc”, sau nhiều lần như vậy, khả năng chống nắng của da sẽ giảm đi rất nhiều, từ đó dẫn đến dễ bị tổn thương hơn trước ánh nắng mặt trời, khiến da nhanh chóng bị lão hóa. Đó là tác hại đầu tiên của nhuộm da.

 

Vẻ ngoài xuống cấp chưa đáng lo ngại bằng nguy cơ gây ung thư da luôn tiềm ẩn mà dấu hiệu đầu tiên là việc cháy nắng hay tối màu sau khi nhuộm. Dù tất cả các cửa tiệm nhuộm da đều khẳng định rằng giường nhuộm sẽ không gây ảnh hưởng tới da, nhưng việc tác động trực tiếp của tia UVA và UVB lên da là nguyên nhân chính dẫn đến ung thư da. Và nguy cơ mắc bệnh ung thư da sẽ tăng lên gấp đôi nếu người sử dụng máy nhuộm da này dưới 35 tuổi.

Phương pháp nhuộm da bằng giường nhuộm thường được sử dụng ở nước ngoài, còn ở Việt Nam, các bạn gái trẻ lại chuộng dùng sản phẩm nhuộm da hơn vì nhanh chóng và giá thành rẻ. Tình trạng da bị loang lổ, mỗi chỗ một màu là những rắc rối thường gặp ở phương pháp nhuộm da này. Các loại thuốc xịt và lotion làm nâu da thường chứa hihydroxyacetone – DHA (tránh nhầm lẫn với một loại chất béo omega 3 cũng viết tắt là DHA). DHA trong sản phẩm làm nâu da chứa nhiều hóa chất độc hại khác như thạch tín, chì, thủy ngân… Vì vậy phụ nữ có thai tuyệt đối tránh xa những sản phẩm này. Còn loại sản phẩm làm nâu da được bào chế dưới dạng thuốc uống chứa một loại phẩm màu là canthaxanthin Sau khi vào cơ thể, chất này sẽ lan tỏa khắp nơi và sẽ kết tụ ở da, làm da đổi màu. Chất này sẽ đến gan, não và làm đổi màu những cơ quan này, gây những tác dụng phụ nghiêm trọng cho gan và mắt.

Đặc biệt hơn, theo báo Telegraph, giới chức châu Âu cũng đã cảnh báo những phụ nữ dùng mỹ phẩm nhuộm da nâu sẽ có nguy cơ vô sinh, sinh con bị dị tật. Cảnh báo này dựa trên việc các chuyên gia châu Âu phát hiện ra hợp chất gây rối loạn hormone, vốn có thể tác động xấu đến thai nhi và những chất gây ung thư như formaldehyde và nitrosamines có trong thuốc nhuộm da.

 

Đáng nguy hại nhất là nhuộm da còn có nguy cơ tử vong. Vừa qua, tại Anh, Jenna Vickers, một cô gái 26 tuổi đã đột quỵ ngay tại salon gần nhà trong lúc đang tắm nắng. Nhiều nguồn tin cho biết, rất có thể nguyên nhân tử vong là do Vickers đã tiêm loại thuốc nhuộm da nâu trái phép trong nhiều tuần. Theo nghiên cứu của Đại học John Moores (Anh) năm 2009 cho thấy, melanotan có trong sản phẩm này có thể dẫn tới những tổn hại nghiêm trọng về hệ thống miễn dịch, tim mạch và những vấn đề khác về sức khỏe.

Theo kết quả báo cáo công bố mới đây trên tạp chí Y khoa BMJ, mỗi năm có tới 800 người châu Âu tử vong do dùng máy nhuộm da. Đây là con số đáng báo động đối với các bạn gái muốn sở hữu một làn da rám nắng, khỏe mạnh bằng các biện pháp nhân tạo.

Cái duyên của người con gái nằm ở lời ăn, tiếng nói, cách cư xử… Vẻ ngoài, đặc biệt là màu da không làm nên giá trị con người. Vì vậy, bạn không nên quá chú trọng vào nó để phải đánh đổi nhiều thứ khác từ những tác hại ẩn tiềm trong các phương pháp làm đẹp da.

Theo Young

Thực hiện: depweb

17/10/2012, 16:49