Những "ngôi sao" từng rối loạn tâm thần - Tạp chí Đẹp

Những “ngôi sao” từng rối loạn tâm thần

Sao

Demi Lovato

Ngôi sao của hãng phim Disney phải nhập viện năm 2010 vì những vấn đề về sức khỏe và tình cảm, bao gồm chứng chán ăn, sụt cân và rối loạn tâm thần, “Tôi không nghĩ rằng tôi mắc cả bệnh rối loạn tâm thần cho tới khi đi khám và điều trị. Thời gian đó, tôi hay có biểu hiện buồn vui thất thường, do tôi có quá nhiều việc phải làm nhưng lại luôn khẳng định ‘vâng, tôi làm được, tôi làm được, tôi làm được’. Tôi luôn nghĩ là mình kiểm soát được tất cả nhưng sau đó tôi chán nản và cảm thấy rất áp lực”.

Catherine Zeta-Jones

Ngôi sao giành giải Oscar đã tiết lộ vào năm 2011 rằng cô phát hiện mình bị rối loạn tâm thần khi đi khám ở một cơ sở chăm sóc y tế. Trong một tâm sự về việc chống đỡ với bệnh tật của mình vào năm 2012, cô cho biết: “Không bao giờ muốn hình ảnh của mình thành người đại diện cho những người mắc bệnh rối loạn tâm thần” và cô đang cố gắng bình tĩnh để kiểm soát mọi thứ. Cô cho biết thêm: “Mọi thứ luôn có những điều đáng bận tâm và chúng ta phải giải quyết chúng một cách tốt nhất có thể. Tôi thực sự hạnh phúc vì có những người bạn tuyện vời, có được sự giúp đỡ tận tình và đó là tất cả những gì tôi có thể làm”.

 

Carrie Fisher

Tiểu thuyết gia và ngôi sao phim “Star Wars” đã viết tất cả những gì bản thân phải trải qua trong trận chiến với căn bệnh rối loạn tâm thần ở cuốn ký sự nổi tiếng “Wishful Drinking and Shockaholic”. Cô đã mô tả chi tiết những trải nghiệm của bản thân khi phải trải qua liệu pháp trị liệu co giật điện như thế nào. Cô tâm sự: “Tôi nghĩ nếu ai đó coi chuyện điều trị này là trò đùa thì người đó quả là khác thường. Điều trị bệnh tật mất rất nhiều thời gian và tôi nghĩ đây hoàn toàn chẳng phải là chuyện khôi hài”.

Emma Thompson

Ngôi sao đoạt giải Oscar thừa nhận đã trải qua điều trị trầm cảm rất nhiều lần trong cuộc đời. Năm 2010, khi quyết định từ bỏ công việc trong một thời gian để tập trung chăm sóc cho sức khỏe, cô đã phát biểu: “Tôi nhận thấy trong công việc của mình thì cảm xúc là thứ rất quan trọng. Tôi mắc chứng trầm cảm nhẹ và tôi nghĩ đó là điều rất bình thường. Nó hết sức bình thường ở đất nước tôi và có thể ở cả nước các bạn nữa. Tuy nhiên, nó cũng là điều nhiều người hay che giấu nhất”.

Brooke Shields

Sau khi sinh con gái Rowan vào năm 2003, nữ diễn viên Rowan mắc hội chứng trầm cảm sau sinh nghiêm trọng tới mức phải cậy đến điều trị y khoa. Trong những giây phút khó khăn nhất cô đã nghĩ tới chuyện tự tử nhưng rồi lại vượt qua được. Tại buổi lễ nhận phần thưởng từ tổ chức Niềm hi vọng cho Bệnh trầm cảm, cô phát biểu: “Tôi đã nghĩ rằng tôi chẳng nên sống. Con gái tôi sẽ tốt hơn khi không cần tới tôi. Cuộc sống sẽ chẳng bao giờ trở nên khá hơn nên tốt nhất là tôi nên ra đi. Nhưng cuối cùng tôi đã chiến đấu và tôi sống sót”.

 

Jim Carrey

Ngôi sao bộ phim “The Eternal Sunshine of the Spotless Mind” thừa nhận rằng anh phải uống loại thuốc an thần Prozac trong một thời gian dài để chống chọi với căn bệnh trầm cảm. Jim Carrey đã nói với CBS News vào năm 2009: “Uống thuốc chỉ có thể giúp tôi thoát thỏi tình cảnh bế tắc trong giây lát nhưng bệnh tật sẽ đeo đuổi tôi mãi mãi. Tôi đã đi đến quyết định dừng uống thuốc bởi vì cuối cùng, tôi nhận ra mọi thứ đều bình thường”.

 

Sheryl Crow

Cô nàng rocker của MV “If It Makes You Happy” hiện đang trong tình trạng sức khỏe tốt nhưng cách đây vài năm, cô từng bị suy nhược trầm trọng do mắc bệnh trầm cảm kéo dài 6 tháng. Cô tâm sự vào năm 2003: “Trong những ngày tồi tệ nhất, tôi hiếm khi rời khỏi giường và chỉ làm bạn với điện thoại. Tôi không thể vượt qua những vấn đề nhỏ và còn chẳng muốn thực hiện những ứng xử bình thường. Điều đó như thể trốn tránh khỏi cuộc đời. Đó đúng là điều kỳ quái, mệt mỏi và đen tối”.

 

Pete Wentz

Trong cuộc phỏng vấn với Tạp chí Playboy vào năm 2008, nam ca sỹ của ban nhạc Fall Out Boy nhiều lần nhắc lại việc chống đỡ với bệnh trầm cảm khiến anh gần như đối mặt với tử thần. Anh kể về việc chiến đấu với bệnh tật: “Nhìn đơn thuốc bác sỹ kê cho tôi giống như hóa đơn siêu thị”. Có lần Pete đã uống cả vốc thuốc điều trị lo âu loại Ativan, mặc dù anh cho rằng mình không cố tình làm thế để tự sát: “Tôi không bao giờ coi đó là nỗ lực tự sát. Tôi chỉ muốn cái đầu của mình hoàn toàn biến mất”.

 

Jean-Claude Van Damme

Trong một show truyền hình thực tế vào năm 2011 mang tên “Behind Closed Doors”, ngôi sao hành động Jean-Claude Van Damme đã tiết lộ rằng ông biết mình mắc bệnh rối loạn tâm thần sau một cuộc chuẩn đoán từ 13 năm trước. Ông giải thích:“Đôi khi mọi người cảm thấy quý mến tôi, đôi khi mọi người lại ghét tôi. Nhưng tôi có thể làm được gì? Tôi không phải người hoàn hảo. Tôi là một người mắc chứng rối loạn tâm thần nghiêm trọng và tôi vẫn đang phải điều trị căn bệnh này”.

 

Jon Hamm

Ngôi sao phim “Mad Men” đã phải trải qua những ngày đau khổ khi mất cha ở tuổi 20. Chính sự ra đi của cha đã làm anh tuyệt vọng. Anh tâm sự sau đó: “Tôi đã phải chống chọi với bệnh trầm cảm mạn tính. Tôi luôn ở trạng thái tồi tệ”. Liệu pháp điều trị và thuốc chống trầm cảm đã giúp Jon vượt qua bệnh tật và đem lại cho anh niềm hi vọng mới. Anh giải thích về cách mình vượt qua bệnh tật: “Tôi đã thay đổi suy nghĩ của mình. Tôi muốn dậy vào buổi sáng và không muốn ngủ nướng cho tới lúc 4 giờ chiều. Tôi lên xe và đi ra ngoài”.

 

Ashley Judd

Judd đã viết về cách mình đối phó với bệnh trầm cảm như thế nào trong cuốn tự truyện “All That Is Bitter & Sweet”. Năm 2006, cô đã phải tìm kiếm sự giúp đỡ để thoát khỏi bệnh thông qua Trung tâm Điều trị Shades of Hope tại Texas. Cô tâm sự với tờ Today: “Tôi mệt mỏi với việc mình bị ốm và tôi đã không biết điều gì đang diễn ra với bản thân. Trông bề ngoài thì tôi có vẻ như rất ổn nhưng quả thực là tôi đang mắc chứng lo âu và mất ngủ”.

Halle Berry

Ngôi sao điện ảnh đã tâm sự với tạp chí Parade vào năm 2007 rằng cô đã mệt mỏi tới mức phải tự tử sau khi chia tay vận động viên bóng chày David Justice năm 1997. Cô đã chuẩn bị cho việc tự tử nhưng hình ảnh về người mẹ đã cứu cô thoát thỏi lưỡi hái tử thần. Cô cho biết: “Mẹ là người hi sinh rất nhiều cho con cái và nếu tôi tự tử thì đó có thể là một việc làm vô cùng ích kỷ. Nhận thức về giá trị bản thân của tôi là quá thấp, tôi hứa với lòng mình sẽ không bao giờ hèn nhát nữa”.

Tuệ Tâm

Biên dịch từ usmagazine.com

Thực hiện: depweb

20/06/2013, 15:19