Những chân dung hoàng tộc trên Vanity Fair (kỳ 3) - Tạp chí Đẹp

Những chân dung hoàng tộc trên Vanity Fair (kỳ 3)

Giải Trí

Royal Blue


Thái tử xứ Wales trong trang phục trung tướng hải quân do Mario Testino chụp tại cung điện St.James, London vào tháng 6 năm 2003. Ông là cha của hoàng tử William và Harry.

Family Portrait


Trong hình là thái tử Boris của Montenegro tại căn hộ ở Paris do Tim Walker chụp vào tháng 6 năm 2003. Gia tộc Thái tử cai trị Montenegro từ 1910 đến 1918 thì đất nước trở thành bộ phận của vương quốc mới gồm Xéc-bi, Croatia, Slovenie. Thái tử kết hôn vào năm 2007 với công chúa Véronique của Montenegro và họ đã có một cô con gái vào năm 2008: công chúa Miléna.

Wolf Pack


Thái tử Pedro của Bourbon-Two Sicilies, tại El Crespo, ngôi nhà gần Madrid, do Michel Comte chụp vào tháng 6 năm 2003. Anh xuất thân từ một gia đình hoàng tộc, cai trị từ 1735 đến 1860 thì Two-Sicilies trở thành bộ phận của vương quốc Ý mới thành lập. Pedro và vợ Sofia sinh khá nhiều con: Jaime sinh năm 1993; Juan – 2003; Pablo –  2004; Pedro – 2007; Sofía – born 2008 và một bé gái mới sinh đầu năm nay vẫn chưa công bố tên.

The Local Heir


Dom Duarte Pio – công tước của Braganza và các con tại nông trang gia đình ở Sintra (Bồ Đào Nha). Bức ảnh do Jonathan Becker chụp vào tháng 6 năm 2003. Hoàng tộc cai trị ở Bồ Đào Nha từ thế kỷ 17 đến cuộc cách mạng năm 1910 thì vua Manuel II lưu vong sang Anh. Ông và vợ là Dona Isabel đã có ba người con: hoàng tử Dom Afonsos sinh năm 1996, công chúa Dona Maria Francisca sinh năm 1997 và hoàng tử Dom Dinis năm 1999. Con trai cả của Dom Duarte là Afonso là người kế vị đầu tiên của ngai vàng được sinh ra ở Bồ Đào Nha kể từ thế kỷ 19.

Imperial Standard


Đại công tước George của Nga sinh năm 1981 ở Madrid, bức ảnh do Jonathan Backer chụp vào tháng 6 năm 2003 . Lúc đó,  George là sĩ quan tham mưu và là trợ lí riêng của Phó Tổng thống thuộc Ban chấp hành liên minh Châu Âu. Vào năm 2008, George bắt đầu làm việc cho một công ty mỏ của Nga và đại diện cho quyền lợi của công ty ở Châu Âu.

Return of the King

Thái tử Alexander của Nam Tư, ảnh do Jonathan Becker chụp ở London, tháng 6 năm 2003. Những người con trai của ông và vợ là Công chúa Maria da Glória của Orléans-Bragança gồm: hoàng tử kế vị Peter (người đang ngồi), sinh năm 1980 và cặp sinh đôi: hoàng tử Alexander và hoàng tử Philip sinh năm 1982 . Ông tái hôn với Katherine Clairy Batis vào năm 1985. Năm 2001, gia đình hoàng gia đã quay về quê hương sau gần 60 năm lưu vong. Một vài người tin rằng sự phục hưng chế độ quân chủ sẽ làm cho chính trị ở Serbia ổn định hơn.

A Sibling Royalty

Hoàng tử Carl Philip cùng công chúa Madeleine của Thụy Điển trong khu vườn ở cung điện Drottningholm, Stockholm. Bức ảnh do Jonas Fredwall Karlsson chụp. Họ là những người em của Victoria, Vương phi kế vị của Thụy Điển.

Bachelor Prince

Bức hình hoàng tử Harry của xứ Wales do Mario Testino, một nhiếp ảnh gia yêu thích của công nương Diana chụp vào tháng 9 năm 2002 ở đại học Eton. Năm 2005, Harry bắt đầu theo học quân sự tại Học viện quân sự Hoàng gia Sandhurst. Hoàng tử sắp hoàn thành khóa huấn luyện cần thiết để trở thành phi công lái trực thăng Apache cho lực lượng không quân Anh.

Modern Royal Family


Trong hình là hoàng tử Joachim của Đan Mạch và người vợ sau – công chúa Alexandra của Đan Mạch. Bức ảnh do Jonathan Becker chụp tại Schackenborg Manor ở Jutland vào tháng 6 năm 2003. Trước khi chia tay vào năm 2005, Joachim và Alexandra đã có hai người con là hoàng tử Nikolai sinh năm 1999 và hoàng tử Felix sinh năm 2002. Joachim đã tái hôn năm 2008 cùng công chúa Marie của Đan Mạch và có với nhau đứa con đầu lòng là hoàng tử Henrik vào ngày 4.5.2009. Alexandra, thành viên cũ của gia đình hoàng gia vẫn được giữ tước vị Nữ bá tước của Frederiksborg.

Sweaters and Skins


Bức ảnh công chúa Märtha Louise của Nauy và Ari Behn do Jonas Fredwall Karlsson chụp năm 2003 tại Kongsseteren, một nơi nghỉ đông của gia đình hoàng gia gần Oslo. Công chúa là người con của Vua Harald V và Hoàng Hậu Sonja của Nauy. Năm 2002, công chúa kết hôn với tiểu thuyết gia nổi tiếng Behn, từ bỏ tước vị công chúa và 1 triệu đô trợ cấp hằng năm để theo đuổi sự nghiệp kinh doanh giải trí.

Imperial Purple

Công chúa Mafalda của Hesse, do Philipp von Hessen chụp tại Đại sứ quán Tây Ban Nha ở Rome vào tháng 9 năm 2003. Mafalda theo học ngành dàn dựng sân khấu ở Đại học New York. Tên của Mafalda được đặt tên theo người bà của cô là công chúa Mafalda của Savoy và là lãnh chúa của Hesse. Bà cô mất tại trại tập trung Buchenwald năm 1944.

Classical Pose

Bức ảnh hoàng tử Nikolaos của Hy Lạp và Đan Mạch do Mario Testino chụp ở London vào tháng 6 năm 2003. Hoàng tử đã luôn hỗ trợ cha mình là vua Constantine, vị vua của Hellen cho đến khi vương triều Hy Lạp bị sụp đổ vào năm 1974. Ngày 25 tháng 8 năm 2010, Nikolaos kết hôn cùng Tatiana Blatnik, bây giờ là công chúa Tatiana, một nhân viên tổ chức sự kiện cho Diane von Furstenberg.
Cherry (theo Erica Photo)

Thực hiện: depweb

06/03/2012, 14:06