Những biểu tượng thời trang đương thời (P2) - Tạp chí Đẹp

Những biểu tượng thời trang đương thời (P2)

Thời Trang

9. Siêu mẫu Naomi Campbell

 

Gần 25 năm trong nghề, cô là một trong số ít người thuộc thế hệ người mẫu trẻ của những thập niên 80, 90 vẫn giữ được phong độ và sức hút đến tận bây giờ. Hiện “Báo đen” vẫn được mời lên trang bìa của các tạp chí nổi tiếng nhất, trình diễn trên những sàn catwalk danh giá nhất thế giới. Sự biến hóa đầy sáng tạo, cá tính mãnh mẽ trên gương mặt và tạo hình nóng bỏng ở mỗi lần trình diễn đã giúp cô đặt dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng.

Trong sự nghiệp lừng lẫy của mình, Naomi Campbell đã trình diễn hàng ngàn mẫu thiết kế của các nhãn hiệu lừng danh như Kenzo, Issey Miyake, Jean Paul Gautier, Courrèges, Yvest Saint Laurent… Naomi Campbell thực sự tạo nên cơn sốt khi là người mẫu da màu đầu tiên được xuất hiện trên bìa tạp chí Vouge phát hành tại Pháp và Anh.

 

10. Biên tập viên thời trang, stylist Carine Roitfel

 

Là con gái của nhà là phim nổi tiếng người Nga Jacques Roitfeld, Carine đã sớm có niềm đam mê nghệ thuật. Năm 18 tuổi, cô trở thành người mẫu cho các tạp chí thời trang. Sau đó, cô bắt đầu công việc với vai trò là stylist và biên tập viên thời trang.

 

Luôn được đánh giá cao về tài năng và tầm nhìn mang tính thời đại trong thời trang, cô trở thành BTV sáng giá của Vogue Pháp cho tới tháng 3.2011. Sau đó, cô ngừng làm việc tại Vogue Pháp lừng danh vì quan điểm: “Tôi đã rất mạo hiểm với các ý tưởng táo bạo, có rất nhiều hình ảnh các cô gái vô cùng gợi cảm, và có cả những cô gái khỏa thân xuất hiện trên mặt báo. Do vậy, tôi muốn tự mạo hiểm với chính mình một lần nữa, bằng cách rời khỏi tòa soạn này”. Giờ đây, Carine Roitfel tiếp tục công việc stylish của mình bằng việc hợp tác với các nhãn hiệu nổi tiếng thế giới.

Trước khi trở thành BTV của Vogue Pháp, cô từng là người xây dựng hình ảnh thương hiệu và các shoot ảnh thời trang của các nhà mốt Gucci, Yves Saint-Lauren, Missoni, Versace và Calvin Klein.

 

11.Người đàn bà quý tộc của thời trang Daphne Guinness

 

Sở hữu cái tên ấn tượng Daphne Diana Joan Suzannah Guinness, người phụ nữ 45 tuổi mang trong mình ba dòng máu Anh, Ai-len, Pháp là người thừa kế duy nhất từ cha cô – chủ tập đoàn bia Guinness nổi tiếng Ai-len.

Daphne là siêu mẫu được biết đến với phong cách thời trang trình diễn rất ấn tượng. Không dừng lại ở đó, thương hiệu Daphne đã được xây dựng với những dòng nước hoa thượng hạng.

Bằng sự giàu sang sẵn có, lại được chia tài sản từ sau cuộc li hôn năm 1997, cộng với thiên hướng nghệ thuật bẩm sinh, hiện cô được xem là tỉ phú thời trang của thế giới.

 

Tất nhiên, với sự giàu có và niềm đam mê thời trang bất tận, Daphne trở thành là một khách hàng lớn của các nhà mốt hàng đầu thế giới. Người phụ nữ giàu có này đã mua cho mình hàng trăm mẫu thiết kế từ mỗi mùa thời trang của các nhà thiết kế, nhãn hiệu mà cô yêu thích.

 

12. Nhà thiết kế thời trang Stella McCartney

Là con gái của thành viên ban nhạc nổi tiếng The Beatles – Paul McCartney, cô mang trong mình niềm đam mê thời trang từ khi còn là cô bé 13 tuổi. Tài năng nổi trội và niềm tin thành công đã mang đến cho Stella McCartney cơ hội được học việc tại nhà mốt nổi tiếng Christian Lacroix khi chỉ 16 tuổi. Cô theo học liên tiếp ở hai ngôi trường chuyên về thiết kế là “Ravensbourne College of Design and Communication” và “Central Saint Martins”.

 

Stella là một trong số ít nhà thiết kế tạo được dấu ấn đậm nét ngay khi tốt nghiệp vào năm 1995, khi trình làng mẫu thiết kế là chiếc áo jacket kiểu dáng chuẩn, sắc sảo và mới lạ. Hai năm sau đó, cô nhanh chóng trở thành giám đốc sáng tạo của Chlóe.

Stella McCartney đã cho ra đời nhãn hiệu thời trang của riêng mình và đạt thành công vang dội trong hơn 10 năm qua với những bộ sưu tập mang tính đột phá và tinh tế. Là một người ăn chay trường, cô không sử dụng bất kì chất liệu da hay lông thú nào trong các bộ sưu tập. Với các chất liệu vải được thiết kế hoa văn cầu kì, tinh xảo cùng kiểu dáng trang phục tinh vi, Stella McCartney đã nhận được giải thưởng “Nhà thiết kế của năm” do tạp chí lừng danh Vogue bình chọn năm 2000. 

 

Những mẫu thiết kế mới nhất của Stella McCartney 

Không dừng lại ở việc phát triển nhãn hiệu thời trang, nước hoa, mĩ phẩm, cô còn đảm nhận việc thiết kế phục trang cho ca sĩ, diễn viên nổi tiếng. Stella McCartney được mời hợp tác cùng nhãn hiệu thể thao Adidas, Gucci, H&M để cho ra đời những bộ sưu tập mới nhất. Bằng những thành quả lao động vì nền công nghiệp thời trang, cô xứng đáng được vinh danh là biểu tượng thời trang và tài năng đối với giới trẻ.

13. Ca sĩ Beyoncé Knowles

 

Cựu thành viên ban nhạc Destiny’s Child đã trở thành biểu tượng của giới trẻ bởi phong cách biểu diễn nhạc R&B sôi động và nóng bỏng với những bộ trang phục đẹp nhất, cầu kỳ nhất, xa hoa nhất. Và mỗi khi xuất hiện trước công chúng trên thảm đỏ hoặc đời thường, cô lại thể hiện cách ăn mặc mang tính xu hướng, gợi cảm và nữ tính.

Bởi thế, Beyoncé thường được mời xuất hiện trên các trang bìa danh giá nhất, đồng thời thường có tên trong danh sách những nữ nghệ sĩ ăn mặc đẹp nhất do các tạp chí bình chọn.

Hiện, cô không chỉ tham gia các hoạt động âm nhạc, mà còn đảm nhận vai trò thiết kế với nhãn hiệu nước hoa mang tên mình.

 

 

 

 

14. Diễn viên Emma Watson

 

Emma Watson – nữ diễn viên 23 tuổi người Anh nổi tiếng từ loạt phim “Harry Potter”, được rất nhiều chuyên gia thời trang đánh giá cao với khuôn mặt cá tính, trẻ trung và thanh lịch. Bằng danh tiếng và vẻ đẹp của mình, cô được chọn làm gương mặt đại diện cho Burberry – nhãn hiệu của sự thanh lịch, mang đậm dấu ấn nước Anh. Christopher Bailey- giám đốc sáng tạo của nhà mốt Burberry khẳng định: “Cô ấy chính là biểu tượng và là nguồn cảm hứng cho chúng tôi”.

Xuất hiện trên trang bìa của mỗi tờ báo, Emma đều mang lại một sắc thái, tinh thần riêng, độc đáo và đầy sáng tạo. Cô nhận được rất nhiều lời đề nghị làm đại diện hình ảnh cho các nhãn hiệu thời trang,  nước hoa, mĩ phẩm. Emma Watson đã được bình chọn là một trong 100 nghệ sĩ có ảnh hưởng nhất đối với thời trang thế giới.


 

 

                                                                                                                                  Dinh Nguyên

Thực hiện: depweb

11/04/2012, 17:33