Nhân viên ngân hàng dùng tiền âm phủ "đổi" 1,8 tỷ tiền thật - Tạp chí Đẹp

Nhân viên ngân hàng dùng tiền âm phủ “đổi” 1,8 tỷ tiền thật

Tin Tức

Ngày 23/7, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã mở phiên phúc thẩm xét xử vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” do bị cáo Nguyễn Phi Vũ (27 tuổi, TP.HCM) thực hiện.

Theo bản án sơ thẩm, Nguyễn Phi Vũ là nhân viên làm việc tại Ngân hàng liên doanh Shinhan Vina – chi nhánh Bình Dương, có trụ sở tại số 1, xa lộ Trường Sơn, phường An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

 

Bị cáo Nguyễn Phi Vũ tại tòa

Quá trình làm việc, Vũ được giao nhiệm vụ là nhân viên quỹ, có trách nhiệm tiếp nhận tiền từ nhân viên kho quỹ vào đầu giờ giao dịch hàng ngày và quản lý tiền trong quá trình giao dịch cả ngày. Đến cuối mỗi ngày, Vũ có nhiệm vụ bàn giao lại tiền cho nhân viên kho quỹ quản lý.

Khoảng giữa năm 2010, lợi dụng việc bàn giao tiền giữa Vũ với nhân viên kho quỹ không chặt chẽ, nhân viên kho quỹ thường không tiến hành kiểm đếm với những bó tiền bên ngoài còn băng niêm phong của ngân hàng Nhà nước nên Vũ nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền.

Thực hiện ý định trên, bị cáo Vũ đã tiến hành mua tiền âm phủ tại các cửa hàng vàng mã đem kẹp vào giấy báo, túi đựng cơm để mang vào trụ sở ngân hàng. Trong khi làm việc, lợi dụng mọi người không để ý, Vũ lấy số tiền âm phủ trên nhét vào giữa các cọc tiền rồi rút ra một khoản tiền thật để đem đi tiêu xài.

Ngày 5/8/2011, Vũ bàn giao số tiền giao dịch trong ngày cho nhân viên quản lý phòng ngân quỹ. Qua kiểm tra, người này phát hiện thật thoát số tiền 90 triệu đồng nên yêu cầu Vũ tiến hành kiểm tra chi tiết tất cả các bó tiền bị cáo đang quản lý. Trong khi mọi người đang kiểm tra, Vũ đã bỏ trốn khỏi ngân hàng.

Qua kiểm tra, ngân hàng phát hiện có 1.708 tờ giấy in ngân hàng địa phủ mệnh giá 500.000 đồng và 4.615 tờ giấy in ngân hàng địa phủ mệnh giá 100.000 đồng. Ngày 11/8/2011, Vũ đến cơ quan công an tỉnh Bình Dương đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Tính đến khi vụ việc bị phát hiện, Nguyễn Phi Vũ đã chiếm đoạt của ngân hàng tổng cộng hơn 1,8 tỷ đồng. Hiện tại, gia đình bị cáo đã khắc phục toàn bộ số tiền trên cho phía ngân hàng.

Xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Bình Dương tuyên phạt Nguyễn Phi Vũ mức án 10 năm tù về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Nhận định sau khi vụ án xảy ra gia đình bị cáo đã khắc phục toàn bộ số tiền bị cáo chiếm đoạt cho ngân hàng, quá trình điều tra bị cáo đã ăn năn hối cải, thành khẩn nhận tội nên mức án 10 năm tù có phần nghiêm khắc. Từ đó, Hội đồng xét xử đã chấp nhận đơn kháng cáo, sửa án sơ thẩm, giảm nhẹ hình phạt có Nguyễn Phi Vũ xuống còn 8 năm tù về tội danh trên.

Theo Vietnamnet

Thực hiện: depweb

23/07/2012, 22:39