Người dân “vây” kín, khoá xe công an vì nghi gây tai nạn giao thông - Tạp chí Đẹp

Người dân “vây” kín, khoá xe công an vì nghi gây tai nạn giao thông

Tin Tức

Người dân “vây” kín, khoá xe công an vì nghi gây tai nạn giao thông

Người dân “bảo vệ hiện trường” bằng cách ngồi lên xe máy của người bị hại.

Khoảng 17h45 ngày 8.3, tại đường Phạm Văn Đồng- qua địa phận quận Dương Kinh xảy ra vụ tai nạn giao thông làm anh Nguyễn Văn Sơn (sinh năm 1989, trú tại xã Thanh Sơn, huyện Kiến Thụy) bị đa chấn thương vùng đầu, gây xuất huyết não.

Ngay sau vụ tai nạn, CA quận Dương Kinh có mặt sơ cứu cho nạn nhân. Tuy nhiên, nhiều người dân đã đổ ra vây kín, giữ xe của lực lượng CA vì cho rằng vụ tai nạn có liên quan đến việc 2 chiến sĩ CA truy đuổi người vi phạm quá mức cần thiết. Sau thời gian dài giải thích, người dân mới để lực lượng công an đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt-Tiệp.

Hai chiếc xe của lực lượng CSGT bị khóa sau vụ tai nạn.

CA quận Dương Kinh giải thích: Tại thời điểm trên, tổ tuần tra do trung sĩ Vũ Huy Hoàn và trung úy Nguyễn Văn Cường điều khiển 2 xe môtô đuổi theo 1 chiếc xe ôtô vi phạm. Khi tổ công tác đuổi theo đến đoạn đường trên, bất ngờ nghe thấy tiếng động mạnh, thấy 1 thanh niên điều khiển xe máy Sirius màu đen trắng BKS 16R2-1843 va vào dải phân cách, ngã văng ra đường. Thấy vậy, tổ tuần tra dừng truy đuổi để giúp nạn nhân.

Tuy vậy, theo ý kiến của nhiều người dân lý giải việc “bao vây” lực lượng CA vì chính 2 chiến sĩ trên đã truy đuổi anh Sơn quá mức cần thiết, khiến anh này lao xe vào dải phân cách dẫn đến tai nạn.

Hiện anh Nguyễn Văn Sơn đang được điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt-Tiệp, sức khỏe đã dần ổn định.

Theo Lao Động

Thực hiện: depweb

09/03/2013, 22:39