Người dân ùn ùn đổ về nội thành sau Tết “Tây” - Tạp chí Đẹp

Người dân ùn ùn đổ về nội thành sau Tết “Tây”

Tin Tức

Ghi nhận của PV tại hai bến xe miền Tây và miền Đông, hôm qua, chỉ mới đầu giờ chiều hành khách đã bắt đầu đổ về bến và đông dần cho đến tối. Tuy vậy, tình hình trật tự bên trong trong bến xe vẫn được đảm bảo, hành khách vẫn trật tự xếp hàng để lên xe buýt. Anh Nguyễn Văn Hoàng một tài xế xe khách cho biết, do một bộ phận khách chưa lại thành phố ngay sau lễ, số khác di chuyển bằng xe máy nên không xảy ra hiện tượng ùn ứ như lúc đi.


Theo Ban quản lý bến xe Miền Đông, tuy mật độ, lưu lượng xe và khách về bến tăng cao so với ngày thường. Tuy nhiên, so với các năm trước thì năm nay có phần “dễ thở” hơn. Tại bến xe Miền Tây tính đến 17h chiều nay, bến này đã đảm bảo cho hơn 1.200 chuyến xe với hơn 26.000 khách về bến đúng như lộ trình từ trước.
 
Hành khách trở lại Sài Gòn để chuẩn bị công việc cho một năm mới
Hành khách trở lại Sài Gòn để chuẩn bị công việc cho một năm mới
 
Tay xách nách mang…
Tay xách nách mang…
 
Cố thoát khỏi “vòng vây” của xe ôm
Cố thoát khỏi “vòng vây” của xe ôm
 
Xếp hàng chờ lên xe buýt
Xếp hàng chờ lên xe buýt
 
Người dân ùn ùn đổ về nội thành sau Tết “Tây”
Các phương tiện xếp hàng dài những vẫn có thể di chuyển tại cửa ngõ phía Đông thành phố. (Ảnh: Trung Kiên)

Một số công ty vận tải hành khách lớn như Phương Trang, Hoa Mai… các nhân viên quầy vé cho biết trong những ngày này lượng vé bán ra tăng gấp 2 đến 3 lần so với ngày thường. Điển hình tuyến đường từ TPHCM ra Vũng Tàu, lượng vé bán khoảng 800 vé/ ngày, so với ngày thường chỉ đạt 300 vé/ ngày.

Với lượng khách tăng cao trong dịp lễ tết dương lịch, tất cả các bãi giữ xe mô tô tại bến xe miền Đông đều quá tải. “Chỉ trong ngày hôm nay (1/1) số lượng xe gửi lên đến gần 5.000 chiếc” một nhân viên giữ xe cho biết.

19h30 vẫn còn nhiều hành khách mới về đến thành phố
19h30 vẫn còn nhiều hành khách mới về đến thành phố
 
Sốt ruột chờ đón người thân
Sốt ruột chờ đón người thân
 
Còn tại khu vực Suối Tiên, thông thường ngày các dịp lễ tết xảy ra ùn tắc từ 17g trở đi nhưng hôm nay, giao thông ở khu vực này khá thông thoáng. Đến 18g, ngã 4 Thủ Đức xe cộ vẫn lưu thông thoải mái dù ở đây đang xây cầu vượt.
 
Ghi nhận tại khu vực bến xe An Sương (xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn) vào lúc 16h chiều 1/1, đã có hàng trăm lượt xe khách, xe buýt đổ khách xuống bến xe này. Tại làn đường dành cho xe 2 bánh hướng từ các tỉnh Long An, Tây Ninh theo quốc lộ 22 để về trung tâm thành phố lượng phương tiện cũng tăng đột biến. Theo một chiến sĩ CSGT tham gia điều tiết trên tuyến quốc lộ này, nguyên nhân cơ bản là vì cự li giữa TP.HCM và 2 tỉnh lân cận khá gần nên chủ yếu người dân đi du lịch hoặc về nhà bằng xe máy.

Trên quốc lộ 22 cũng khá đông các phương tiện đổ về. (Ảnh: Trung Kiên)
Trên quốc lộ 22 cũng khá đông các phương tiện đổ về. (Ảnh: Trung Kiên)
 
 
Sốt ruột chờ đón người thân
Đường xa lộ Hà Nội đoạn từ trạm 2 đến Suối Tiên hướng TPHCM – Đồng Nai đang xây dựng. Người dân phải ngồi đợi xe buýt ngay gần công trình.
 
Chặng đường chuyển tiếp từ Suối Tiên vào nội thành cũng còn vất vả
Chặng đường chuyển tiếp từ Suối Tiên vào nội thành cũng còn vất vả

Chặng đường chuyển tiếp từ Suối Tiên vào nội thành cũng còn vất vả
16h30, hướng Thủ Đức – Suối Tiên ít xe, đường thông thoáng, còn hướng Đồng Nai – TPHCM xe xếp hàng dài (đa số là xe du lịch, xe buýt) do người dân đi du lịch đổ về thành phố, tuy nhiên vẫn không xảy ra tình trạng kẹt xe.
 

Tại cửa ngõ phía Đông thành phố lượng xe đổ về cũng khá đông. Trên làn đường xe ô tô vẫn có thể di chuyển nhưng với tốc độ chậm”. Đến 18h cùng ngày, các phương tiện vẫn đổ về qua cửa ngõ phía Đông để đi theo các lộ trình quốc lộ 1A, quốc lộ 13, xa lộ Hà Nội…Nhìn chung lực lượng chức năng đã phối khá tốt để điều tiết, hạn chế tối đã tình trạng kẹt xe, ùn tắc.

Hàng ngàn phương tiện ùn lại chờ qua phà. (Ảnh: Trung Kiên)
Hàng ngàn phương tiện ùn lại chờ qua phà. (Ảnh: Trung Kiên)
 
Trên phà chật cứng xe máy, ô tô. (Ảnh: Trung Kiên)

Trên phà chật cứng xe máy, ô tô. (Ảnh: Trung Kiên)

Riêng tỉnh lộ 25B, từ hướng phà Cát Lái kéo về đến xa lộ Hà Nội, các phương tiện cũng không tránh khỏi cảnh lưu thông khá khó khăn khi qua đây. Đặc biệt, tại khu vực bến phà Cát Lái hướng về thành phố, hàng ngàn phương tiện ùn lại chờ mua vé. Đến tối cùng ngày, vẫn rất đông phương tiện đang chờ qua phà tại đây. 

Theo Dân trí

Thực hiện: depweb

02/01/2013, 08:10