Ngô Mạnh Đông Đông - "Phù thủy" đứng sau những bộ mascot có 1-0-2 tại "Ca Sĩ Mặt Nạ" - Tạp chí Đẹp

Ngô Mạnh Đông Đông – “Phù thủy” đứng sau những bộ mascot có 1-0-2 tại “Ca Sĩ Mặt Nạ”

Thời Trang

Trong suốt những tuần vừa qua, The Masked Singer Vietnam – Ca Sĩ Mặt Nạ đã “làm mưa làm gió” trên các nền tảng mạng xã hội bởi nội dung độc đáo, mới lạ. Và người đứng đằng sau những bộ phục trang đặc biệt ấy không ai khác chính là NTK Ngô Mạnh Đông Đông.

Đến với Ca sĩ mặt nạ, khán giả sẽ lần đầu tiên được thưởng thức giọng hát đầy nội lực của các ca sĩ dù đã bị che lấp bởi lớp mặt nạ và trang phục hóa trang cồng kềnh. Để các nghệ sĩ có thể thoải mái nhất, trình diễn tự tin nhất trong khi hóa trang thành những nhân vật hoạt hình, nhà sản xuất đã phải lựa chọn nhà thiết kế một cách kỹ càng. Cuối cùng, người được BTC tin tưởng chính là “phù thủy phục sức” Ngô Mạnh Đông Đông. Anh đã xuất sắc tạo ra những bộ mascot bề ngoài cồng kềnh nhưng lại giúp cho người mặc cảm thấy vô cùng thoải mái, tự tin và không bị gây cản trở đến việc hát.

Về việc làm thế nào để có thể tạo nên những bộ mascot độc đáo, hoành tráng nhưng vẫn đảm bảo tính gọn nhẹ, tạo cảm giác thoải mái cho người mặc, “phù thủy phục sức” tự hào diễn giải: “Những chiếc đầu của mascot đều nhẹ dưới 1kg. Chất liệu của mascot, chúng tôi phải đi hết các tiệm vải ở Sài Gòn. Thứ 2, chất liệu tạo nên đầu của mascot này là 1 loại nguyên liệu nhập từ Mỹ, riêng bộ phận lưới che dù tô màu nhưng vẫn nhìn thấy đường đi và thoát hơi. Thứ 3 là những loại lông này được nhập từ nước ngoài và đính từng cánh lên trang phục. Cuối cùng là cườm. Xưa nay, tôi không thích làm qua loa, không làm thì thôi nhưng làm phải “chấn động”, đặc biệt và đem đến sự hãnh diện cho Việt Nam. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc với dự án lần này, mọi người trong ekip đều hỗ trợ nhau, hơn 200 người và nghệ sĩ đều mong muốn chương trình thành công tốt đẹp”.

Là một nhà thiết kế tài năng, bậc thầy trang sức ở Việt Nam, song Ngô Mạnh Đông Đông tự tin chứ không tự kiêu, anh thừa nhận khi mới nhận lời thiết kế trang phục cho chương trình, anh cảm thấy thật sự khó vì còn nhiều điều chưa biết. Đặc biệt, để tạo ra được những bộ mascot độc đáo, Ngô Mạnh Đông Đông đã phải học thêm về nhiều lĩnh vực khác như tạo dáng, nội thất, kiến trúc…

Tác giả: Vũ Vũ

08/09/2022, 10:00