Không ít ý kiến cho rằng không nên đưa ra luật này bởi việc kết hôn đồng tính không chỉ chi phối cuộc sống của người đồng tính mà còn tác động ảnh hưởng đến người khác có liên quan.
Chính vì vậy, pháp luật chỉ thừa nhận quyền sống chung của họ. Trong khi đó, đại đa số những người đồng tính đều muốn pháp luật phải có luật kết hôn dành cho họ bởi họ là những người bình thường, cũng có những mưu cầu hạnh phúc về cuộc sống lứa đôi.
Phóng viên Gia đình & Xã hội Cuối tuần đã có cuộc tiếp xúc với nhạc sỹ Thái Thịnh – nghệ sỹ đầu tiên của Việt Nam dám công khai mình đồng tính; chuyên gia trang điểm Lê Duy và ca sĩ Cindy Thái Tài – hai nghệ sỹ tiêu biểu cho những người đã chuyển đổi giới tính và ca sĩ Phạm Anh Khoa – Đại sứ bình đẳng giới của Việt Nam… Mặc dù không ai phản đối việc đưa ra luật kết hôn dành cho người đồng tính nhưng mỗi người đều có những cách nhìn khác nhau về luật định này.
Nhạc sỹ Thái Thịnh: 100% là tôi ủng hộ
Từ 5 năm trước tôi đã có câu trả lời về vấn đề này rồi. Một người công khai giới tính như tôi thì quan điểm về vấn đề này rõ ràng 100% là tôi ủng hộ.
![]() |
Tôi nghĩ, không riêng ở Việt Nam mà ở bất kỳ nơi nào trên thế giới, khi người đồng tính được công khai và bình đẳng kết hôn sẽ có nhiều thuận lợi chứ không có hệ lụy gì. Thuận lợi là một khi được công khai thì người đồng tính sẽ không còn ẩn nấp trong bóng tối, mà bóng tối ở đây là sự che đậy, giấu diếm, nói dối rất nhiều… Đã, đang và sẽ tiếp tục còn có rất nhiều người đồng tính phải giả vờ lập gia đình, sinh con, đẻ cái để hài lòng ông bà, cha mẹ, để che mắt xã hội nhưng không thể nào tuyệt đối dứt bỏ giới tính thật của mình.
Tôi cam đoan không một sự tiến bộ khoa học nào có thể chữa cho hết đồng tính, đó không phải là bệnh mà là hoàn toàn tự nhiên. Nhiều người đồng tính bị buộc có vợ, có chồng vẫn lén lút với tình nhân đồng giới. Xã hội có chấp nhận lối sống đó không? Các bậc gia trưởng, các nhà đạo đức có một lúc nào ngồi suy nghĩ rằng liệu ngay trong nhà mình cũng đang có người đồng tính mà họ phải giấu biệt hay không? Vậy nếu muốn không có hệ lụy gì cho gia đình và xã hội, mọi người chẳng có cách nào khác ngoài sự công nhận quyền bình đẳng của người đồng tính. Hãy xem Canada là quốc gia công nhận quyền kết hôn đồng tính, hãy xem những tiểu bang đã thông qua luật này tại nước Mỹ và nhiều nơi khác trên thế giới, họ không hề có xáo trộn gì sau khi chấp nhận người đồng tính kết hôn.
Và chuyện kết hôn của người đồng tính Việt ở hải ngoại đã có từ lâu và nhiều lắm rồi. Ngay tại trong nước cũng đã nhiều cặp bạn trẻ tự kết hôn khi chưa có luật rồi. Tôi không hề có ý kiến gì, chỉ cầu mong các bạn, các em luôn được hạnh phúc. Có gặp phải ít nhiều sự kỳ thị, chống đối thì cứ bỏ ngoài tai đi, thêm một ít thời gian nữa và theo đà tiến bộ của xã hội thì mọi việc sẽ sớm bình thường thôi. Riêng bản thân tôi thì cám ơn bạn đã hỏi, hiện tại tôi đang rất vui với đời sống độc thân nên việc tôi có kết hôn hay không hiện giờ chưa thể có câu trả lời.
Chuyên gia trang điểm Lê Duy: Có cũng được, không cũng được
Tôi theo dõi rất kỹ diễn biến những cuộc tranh luận về luật hôn nhân dành cho những người đồng giới trên các diễn đàn mạng xã hội và trên báo chí. Tôi thấy rất mừng vì Việt Nam là một nước còn mang nặng truyền thống văn hóa Á Đông vậy mà đưa chuyện này ra bàn thảo trước Quốc hội như một vấn đề lớn của cộng đồng, chứng tỏ sự nhìn nhận của xã hội đối với những người đồng tính đã thoải mái hơn trước rất nhiều.
![]() |
Tuy nhiên, dưới góc độ của một người đã chuyển giới như tôi, tôi không quan trọng lắm chuyện kết hôn. Với tôi, thì luật hôn nhân đồng tính có cũng được, không có cũng không sao. Miễn là cộng đồng, xã hội… nhìn nhận những người đồng tính như những người bình thường. Những người đồng tính cũng không nên quá coi trọng việc kết hôn bởi thực tế là dù được phép kết hôn nhưng cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc thì cũng chẳng có tương lai gì. Những người đồng tính nên xác định hạnh phúc mới là thứ quan trọng. Tôi ủng hộ việc yêu nhau thì về sống với nhau hơn là tổ chức cưới hỏi rầm rộ được một thời gian ngắn rồi lại đường ai nấy đi. Hơn nữa, những người đồng tính không có con cái, tài sản thì được kê định rõ ràng trên giấy tờ nên việc tranh chấp, phân chia không đến nỗi rắc rối lắm.
Hơn nữa, một đám cưới được pháp luật công nhận nhưng cộng đồng nơi những người đó sống chưa chấp nhận thì cũng để lại khá nhiều hệ lụy, phiền phức, nhất là đối với các đấng sinh thành. Gần đây tôi thấy có nhiều đám cưới của các bạn thuộc thế giới thứ ba, họ đã rất can đảm khi công khai tổ chức đám cưới với nhau. Ở góc độ nào đó, tôi rất ủng hộ chuyện này bởi dám sống thật với bản thân mình như thế là quá dũng cảm. Nhưng ở một góc độ khác, tôi thấy có vẻ như những người thân trong gia đình đứng ra tổ chức đám cưới này là hoàn toàn khiên cưỡng, họ làm vì thương con hơn là tự đáy lòng họ muốn làm.
Tôi cũng nghĩ là nhà nước ta nên cho phép thay tên và công nhận giới tính thật của những người chuyển đổi giới tính trên giấy tờ. Tôi cảm thấy rất phiền phức và tủi thân khi mình đã mang hình hài của con gái nhưng trên giấy tờ thì vẫn để là con trai.
Ca sĩ Cindy Thái Tài: Hãy công nhận giới tính thật của họ rồi đưa ra luật kết hôn
Người đồng tính cũng là những con người bình thường và họ cũng có những nhu cầu về cuộc sống lứa đôi, hạnh phúc gia đình, có con cái… Chính vì thế, cho phép những người đồng tính kết hôn là một việc làm văn minh, hợp lý với truyền thống nhân văn, nhân bản của dân tộc mình. Việc cho phép những người đồng tính kết hôn vô hình chung thúc đẩy họ cống hiến cho xã hội nhiều hơn khi bản thân họ được trọn vẹn về mặt tình cảm. Thêm vào đó là tạo thuận lợi hơn cho họ khi họ muốn có một đứa con để thỏa mãn thiên chức làm bố, làm mẹ.
![]() |
Tuy nhiên, trước khi đưa ra luật này thì hãy có những quy định cụ thể về việc công nhận giới tính thật của họ hoặc của những người đã chuyển đổi giới tính như tôi. Tôi sẽ kết hôn kiểu gì khi bản thân tôi đã là phụ nữ từ lâu nhưng đến giờ trên giấy tờ vẫn là con trai. Chả nhẽ khi được phép cưới nhau thì trong đăng ký kết hôn lại ghi là anh Tài kết hôn với anh Nam, anh Bắc… Và dù luật có cho phép những người đồng tính kết hôn thì những người đồng tính cũng không nên lạm dụng nó bởi tình yêu dành cho nhau nhiều khi còn quan trọng hơn một đám cưới công khai. Kết hôn làm gì, cưới nhau làm gì khi người đời vẫn đầy những sự khinh bai, kỳ thị… đối với mình.
Và cũng nên hiểu, nếu có luật hôn nhân dành cho người đồng tính thì có nghĩa là nếu những người đồng tính kết hôn thì cũng không vi phạm pháp luật và sẽ không bị cấm, chứ không phải xã hội khuyến khích những người đồng tính kết hôn. Thế nên, suy cho cùng, nên bỏ ngỏ luật này là hơn cả. Nghĩa là không đưa ra luật cụ thể nhưng nếu người đồng tính kết hôn với nhau thì cũng không bị phạm luật mà không kết hôn với nhau thì cũng không sao cả.
Ca sĩ Phạm Anh Khoa- Đại sứ bình đẳng giới: Muốn mọi giới được bình đẳng như nhau
![]() |
Tôi đồng tình với quan điểm nên có luật cho phép những người đồng tính được kết hôn hoặc tổ chức đám cưới. Vì tôi luôn muốn mọi giới đều được bình đẳng như nhau. Dù chúng ta có thừa nhận hay cố tình không thừa nhận thì những người đồng tính vẫn tồn tại trong xã hội như một thực tế dễ thấy nhất trong nhiều năm qua. Chúng ta không nên quá khó khăn với họ, cứ để họ được sống như họ muốn, miễn họ sống tốt, sống đẹp.
Có luật rồi nhưng cũng nên có những tổ chức xã hội tuyên truyền, tư vấn cho họ để họ có sự cân nhắc, lựa chọn phù hợp. Không phải có luật rồi thì người đồng tính nào yêu nhau cũng nên hoặc nhất thiết phải kết hôn với nhau. Việc kết hôn và tổ chức đám cưới là việc hệ trọng nhưng nếu không thực sự cần thiết lắm thì chỉ cần sống tốt với nhau là đủ rồi. Tôi thấy, bây giờ có rất nhiều cặp đôi đồng tính muốn kết hôn, muốn được mọi người thừa nhận họ là vợ chồng. Nhưng thực tế, họ vẫn chưa lường hết được những điều tất yếu mà cuộc sống hôn nhân sẽ mang lại cho họ.
Mở đường cho hôn nhân đồng tính
Nhiều vụ kết hôn đồng giới gây xôn xao dư luận, bên cạnh đó là tình trạng kết hôn sớm diễn ra khá phổ biến ở nhiều địa phương. Trước thực tế đó, Bộ Tư pháp đang xúc tiến việc sửa Luật Hôn nhân và Gia đình. Bộ Tư pháp cho biết Luật Hôn nhân và Gia đình ban hành năm 2000 đã bộc lộ nhiều bất cập, không sát với thực tế cuộc sống. Việc sửa luật lần này sẽ tập trung làm rõ nội dung nổi bật và gây nhiều tranh luận nhất, đó là việc có nên tiếp tục cấm kết hôn đồng giới hay không.
Trong một hội thảo gần đây về vấn đề hôn nhân đồng giới, nhiều ý kiến thiên về quan điểm cấm kết hôn giữa người cùng giới tính như quy định tại khoản 5, điều 10 của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000. Tuy nhiên, Bộ Tư pháp cho rằng xét về quyền tự do cá nhân thì kết hôn giữa những người cùng giới tính cần được công nhận. Vấn đề là cần có quy định phù hợp với văn hóa, phong tục tập quán của người Việt. Một thành viên ban soạn thảo nhấn mạnh: Mặc dù luật hiện hành đang cấm nhưng các đám cưới của người cùng giới vẫn diễn ra, thậm chí tổ chức linh đình với đầy đủ nghi thức dưới sự chứng kiến của đông đảo anh em, bạn bè, gia đình hai bên. Điều đó đòi hỏi pháp luật phải có những quy định cụ thể hơn, trên cơ sở tôn trọng quyền tự do cá nhân.
Bộ Tư pháp đã có văn bản gửi các cơ quan hữu quan xin ý kiến về vấn đề hôn nhân đồng giới. Ý kiến của bạn thế nào?
Theo Giadinh.net.vn