Ngắm BST son "khủng" của nàng beauty blogger Malaysia - Tạp chí Đẹp

Ngắm BST son “khủng” của nàng beauty blogger Malaysia

Làm Đẹp

Son là một món mỹ phẩm mà các cô nàng mê làm đẹp có thể mua không ngừng. Cho dù đã có đến 10 hay 20 cây son trên bàn trang điểm thì họ cũng không bao giờ từ chối đón thêm một cây son mới về “đội của mình”. Và Wiida Ribbon là một cô gái như vậy.

bo-suu-tap-son-deponline
Wiida chững chạc trong chiếc khăn trùm đầu truyền thống của phụ nữ Malaysia
bo-suu-tap-son-deponline
Nhưng trong trang phục thường ngày, Wiida là một cô gái rất trẻ trung và hiện đại

Wiida Ribbon là một beauty blogger 23 tuổi. Cô là một trong 25 beauty blogger nổi tiếng nhất ở Malaysia. Là người theo đạo Hồi, một tôn giáo có nhiều điều khắt khe với nữ giới, nhưng Wiida chưa bao giờ ngừng nuôi dưỡng niềm đam mê làm đẹp của mình. Ngoài công việc viết lách cho blog, tạp chí, cô còn tham gia làm người mẫu, đại diện cho một số nhãn hàng mỹ phẩm như Maybelline, L’oreal.

bo-suu-tap-son-deponline
Làm đẹp là một trong những niềm đam mê cháy bỏng của cô

Trong BST mỹ phẩm khổng lồ của mình, Wiida tự hào nhất về số lượng những thỏi son mà cô đang sở hữu. Đa phần những nhãn hiệu son mà Wiida mua đều rất được các cô gái trẻ yêu thích, ví dụ như Maybelline, Benefit, NYX, Etude, NARS… Cô chia sẻ: “Tôi có rất nhiều son, nhưng tôi không mua chỉ để ngắm. Tôi dùng chúng hàng ngày, lần lượt tất cả các cây son mà mình có. Tôi phải chia BST của mình thành nhiều ngăn khác nhau như son lì, son dưỡng, son chì… để không bị ‘choáng’ giữa một rừng son như thế”.

bo-suu-tap-son-deponline
Một góc BST son của Wiida
bo-suu-tap-son-deponline
Hàng trên: L’oreal, Etude House, NYX matte. Hàng dưới: Shu Uemura, Rimmel London Kate Moss, MUA, Etude House (mẫu cũ), Wet and wild, son dưỡng Bioderma, NYX Round. Wiida cho biết cô đặc biệt thích thiết kế của Etude vì chúng rất đáng yêu nhưng son lì của Etude đánh khá khô môi.
bo-suu-tap-son-deponline
Hàng trên: Maybelline Sensational, Lip Polish, Maybelline, Revlon, Benefit Coralista. Hàng dưới:  MAC lip glass, NYX. Theo Wiida. Những màu son này rất hợp với phong cách trang điểm nhẹ nhàng.
bo-suu-tap-son-deponline
Hàng trên: Maybelline Color Sensational. Hàng giữa: Revlon Lip Butter, Revlon Colorburst, Revlon Super Lustrous. Hàng dưới: Stage, Maybelline Watershine, Silky Girl. Wiida nói rằng cô mua khá nhiều son môi của những hãng bình dân như Maybelline, Revlon vì chúng rẻ và rất đa dạng về màu sắc.
bo-suu-tap-son-deponline
Wiida dành một ngăn nhỏ để chứa những hộp son mini cô mua được trong nhiều đợt sale, đi du lịch, hội chợ. Giống như mọi cô gái khác, Wiida cũng có một sở thích là săn lùng hàng rẻ trong những chuyến đi của mình.
bo-suu-tap-son-deponline
BST son dưỡng Baby Lips đáng yêu và đầy màu sắc
bo-suu-tap-son-deponline
Ngoài son màu, Wiida cũng đầu tư kha khá vào khoản son dưỡng môi vì theo cô để đánh son màu đẹp phải có một đôi môi khỏe mạnh.
bo-suu-tap-son-deponline
Wiida cũng thích sưu tập những loại son dưỡng độc đáo và có bao bì bắt mắt.
bo-suu-tap-son-deponline
Trong BST có sự hiện diện của những thỏi son bóng huyền thoại nhà Benefit với cái tên rất đáng yêu như Bella Bamba, Dandelion…
bo-suu-tap-son-deponline
Hàng trên: Revlon Matte Balm, Makeup Forever Aqua Rouge, Too Faced, Too Cool For School, Etude House Neon Tint. Hàng dưới: Nars, MUA. 
bo-suu-tap-son-deponline
Và không thể thiếu trong BST của bất kỳ tín đồ làm đẹp nào đó là những thỏi son hình viên đạn đặc trưng của M.A.C
bo-suu-tap-son-deponline
Cuối cùng là những cây chì kẻ môi mà theo Wiida, chúng là thứ giúp cho cô có thể vẽ được một đôi môi hoàn hảo.
Hãy chia sẻ bí quyết làm đẹp của bạn với độc giả Đẹp Online bằng cách gửi thông tin, hình ảnh và công thức làm đẹp của bạn tại đây. Bài được chọn đăng sẽ hưởng nhuận bút theo quy định chung của tòa soạn.

Thực hiện: depweb

27/10/2014, 11:55