Nét rất riêng của Nguyễn Tôn Nữ Quỳnh Vi - Tạp chí Đẹp

Nét rất riêng của Nguyễn Tôn Nữ Quỳnh Vi

Thời Trang

Cô gái 20 tuổi có cái tên khá đặc biệt này, là sinh viên năm thứ hai của đại học RMIT. Một cô gái có khuôn mặt ăn ảnh, hòa đồng và hài hước. Đam mê thời trang từ khi còn bé, bên cạnh ước mơ trở thành một doanh nhân thành đạt, Nguyễn Tôn Nữ Quỳnh Vi mong được sở hữu một shop thời trang theo phong cách và thẩm mỹ của riêng mình.

 

Không quá cầu kỳ trong khâu lựa chọn trang phục cho mình, Quỳnh Vi luôn yêu thích những trang phục và phụ kiện phù hợp với mình, thỏa mái và dễ chịu, đặc biệt là tự tin khi “diện” chúng.

 

– Ngoài thời trang thì sở thích khác của Quỳnh Vi là?

– Du lịch, tôi ước mơ được đi du lịch khắp nơi trên thế giới.

– Trong mắt bạn bè Quỳnh Vi là người như thế nào?

– (Cười)…Mọi người thường nói tôi khó gần. Khó vào lần đầu tiên gặp mặt, nhưng sau khi nói chuyện thì cảm nhận Vi khá hài hước và hòa đồng. Tôi cũng thấy bản thân mình là một người khá vui tính, nhưng đôi lúc, hơi khó tính.

– Vậy Quỳnh Vi là một cô gái có óc hài hước, nhưng phải là bạn của “cô ấy” thì mới có cơ hội nhận thấy?

– Vâng, quả đúng như vậy!.

– Tên của bạn khá đặc biệt, bạn có thể nói thêm về điều này?

– Mẹ kể rằng ông ngoại của tôi là anh họ của Vua Bảo Đại.(Cười)

Thời trang đối với Quỳnh Vi đơn giản là khi cô ấy là chính mình.

– Bạn tư tin khi mặc trang phục, màu sắc như thế nào?

– Vì tôi trông hơi béo, nên sẽ tự tin hơn khi mặc màu đen. Nhưng tôi vẫn chuộng sự thoải mái khi ăn mặc, những trang phục phù hợp với mình và tôn lên dáng vóc là sự lựa chọn hàng đầu của tôi.

 

– Là con gái ắt hẳn Vi thích mặc đầm?

– Tôi rất thích mặc đầm, đặc biệt là đầm dài maxi. Ngoài ra, tôi còn yêu thích các loại đầm liền hay chân váy xếp ly.

– Việc cập nhật xu hướng thời trang mới nhất trên thế giới thì như thế nào?

– Tôi rất thích xem tạp chí thời trang, và theo dõi các xu hướng mới nhất thông qua các trang web thời trang.

– Như vậy, phong cách trang phục mà Quỳnh Vi thích nhất là dịu dàng, nữ tính, pha một chút Punk, hay là Vintage đang làm nên trào lưu cho giới trẻ?

– Cách đây hai năm, hồi đấy tôi rất thích trang phục Punk, kiểu hơi rock-chic. Vì tôi thích những phụ kiện “studded”. Đến bây giờ, tôi lại thay đổi phong cách của mình, thay đổi hoàn toàn, lúc nào cũng muốn mình trông nữ tính hơn! Một cô gái có phong cách mang hơi hướng Vintage.

– Vintage theo thẩm mỹ của Vi, một cô gái trẻ hiện đại, nữ tính và tinh tế?

– Thật ra, không hẳn là Vintage mà là theo thẩm mỹ của tôi, theo cách mà tôi cảm cảm thấy mình “Vintage” hợp thời trang, nữ tính và thoải mái.

 

– Phụ kiện ánh kim kết hợp với trang phục màu đen, là sự lựa chọn tinh tế và là kiểu yêu thích của bạn?

– Vâng, nó sẽ làm nổi bật cả “outfit” và mang tính sang trọng, tôi nghĩ vậy!.  

 

– Có rất nhiều bạn trẻ thích mặc đồ của các nhãn hiệu thời trang nổi tiếng. Quỳnh Vi thì sao?

– (Cười)…Xin thú nhận với Đẹp Online là Vi không mặc đồ hiệu. Tôi chỉ chọn những nhãn hiệu “dễ gần” như Zara, H&M, America Apperal và một nhãn hiệu “bình dân” hơn mà ai cũng biết là “Forever21” có giá cả vừa hợp lý, quần áo họ cung cấp cũng hợp thời và đa dạng nên tôi rất chuộng. Về túi xách và giày dép tôi chọn hãng Charles & Keith, Aldo và Michael Kors, giá khá phù hợp với điều kiện chi trả của bản thân.

– Ở Việt Nam bạn mua chúng như thế nào?

– Tôi thường nhờ bạn ở US và Canada ship đồ về cho mình.Và cũng hay “lượn lờ” ở những shop thời trang nổi tiếng ở TP.HCM như các bạn trẻ khác, như shop Ruco chẳng hạn.

 

– Thử liệt kê những trang phục thuộc vào loại “đồ tủ” của bạn thì sẽ là?

– Váy maxi và black skinny jeans, chúng vừa dễ mặc vừa thoái mái và đặc biệt có thể che được khuyết điểm cơ thể. Tôi luôn mặc skinny màu sẫm, đặc biệt là đen, chúng chiếm vị trí đa số trong tủ đồ.

– Điểm danh thêm phụ kiện sẽ là?

– Nhẫn là đầu tiên nhé, vòng tay và kế tiếp sẽ là hoa tai và hầu hết chúng là của Aldo và Forever 21. Cuối cùng, tôi đặc biệt thích mắt kiếng Ray Ban.

 

– Những đôi giày mà bạn yêu thích nhất đó là?

– Những đôi giày của Steven Madden, Aldo và Asos.

– Về phong cách trang điểm và làm tóc thì đó là…?

– Tôi thích trang điểm nhẹ nhàng, Vi thường kẻ “eyeliner” khi ra ngoài. Một chút mascara và son môi để làm mình tươi tắn hơn. Tóc thì tôi thường hay sấy cúp hoặc xoăn nhẹ, không quá cầu kì miễn thoải mái và nhanh gọn.

– Nếu được mô tả mình, bạn sẽ dùng những tính từ là?

– Hơi khó nhỉ!(Cười). Năng động, đơn giản và hợp thời trang. Đó là những thứ mà tôi có thể nghĩ được về phong cách thời trang của mình.

 

– Hãy chia sẻ một chút bí quyết làm đẹp của Quỳnh Vi với bạn đọc Đẹp Online?

– Vi thử lấy ví dụ về mình nhé!. Chẳng hạn như để che khuyết điểm dáng người hơi đậm của mình thì tôi chủ yếu chọn quần áo màu sẫm, “form” ôm vừa phải, không quá ôm cũng không quá rộng. Vì tôi có đôi chân khá tròn nên thường dùng chân váy maxi để che khuyết điểm ấy, cũng như mang “high heels” để cảm thấy chân dài hơn và nhỏ hơn được một tí (Cười).

Còn về trang điểm thì tôi có đôi mắt không được to và sắc sảo. Vì thế, để đôi mắt to tròn hơn, thì có thể dùng “fake eyelashes” hoặc “eyeliner” để kéo dài đôi mắt và tăng cường độ long lanh bằng “contact lens”.

Một lưu ý nhỏ thôi, theo kinh nghiệm của mình thì tôi hay dùng “contact lens” màu xám. Vì màu này dễ mặc đồ hơn là các màu khác như “xanh lá, xanh biển”. Một màu xám đậm một chút sẽ khiến đôi mắt bạn không quá giả. Hy vọng, những chia sẻ trên sẽ hữu ích cho các bạn.

 

– Một ngày của Nguyễn Tôn Nữ Quỳnh Vi diễn ra như thế nào?

– Tôi thường có tiết học vào buổi sáng, sau đó trở về nhà và làm việc tại nhà hàng của gia đình dưới vai trò là một “supervisor” đến tận 9 giờ tối. Tôi thường giải quyết bài tập và công việc trong giờ làm.(Cười). Sau sau khi trở về nhà, tôi tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, chat hoặc facebook với bạn bè, cũng như tham khảo thời trang online.  

– Quan đến tâm thời trang nhiều như vậy, từ bé đến giờ Vi có mơ ước trở thành nhà thiết kế thời trang hay kinh doanh thời trang hay không ?

– Hồi còn bé, tôi rất thích trở thành một nhà thiết kế thời trang. Càng lớn thì sở thích về thời trang càng thể hiện rõ, tôi  từng xin phép bố mẹ cho theo học một trường thiết kế thời trang tại Singapore. Nhưng sau khi suy nghĩ kĩ và cân nhắc rất nhiều, tôi đã quyết định học về kinh doanh và mong trở thành một doanh nhân thành đạt. Tuy vậy, vẫn hy vọng sau này có một shop thời trang cho riêng mình.

– Mong rằng ước mơ của Quỳnh Vi sẽ nhanh chóng trở thành sự thật.

Cảm ơn Quỳnh Vi !.

Dinh Nguyên

 Bạn phong cách. Bạn sáng tạo. Bạn thích khám phá những kiểu kết hợp trang phục mới lạ. Quan trọng hơn, bạn muốn chia sẻ niềm đam mê thời trang của riêng mình với tất cả mọi người.

“Vì đó là tôi” – chuyên mục mới trên Đẹp online, nơi đăng tải những phong cách thời trang tiêu biểu của riêng bạn, do bạn tạo ra – sẽ hoàn toàn lý tưởng cho ý muốn chia sẻ tuyệt vời trên. Vậy đừng ngần ngại, hãy gửi những bức ảnh của bạn kèm theo thông tin tên, tuổi, nhãn hiệu thời trang của bộ trang phục bạn đang mặc và lý do bạn chọn  trang phục đó về địa chỉ e-mail: thoitrang@dep.com.vn

Yêu cầu hình ảnh: Ảnh chụp toàn thân, ảnh cận trang phục, phụ kiện.

Đẹp online mong được xem những phong cách của các bạn!

Thực hiện: depweb

19/06/2012, 11:28