"Nàng thơ điện ảnh" Mai Thanh Hà gây thương nhớ tại lễ trao giải Cánh diều 2021 - Tạp chí Đẹp

“Nàng thơ điện ảnh” Mai Thanh Hà gây thương nhớ tại lễ trao giải Cánh diều 2021

Thời Trang

Vừa qua, lễ trao giải Cánh diều 2022 đã diễn ra tại thành phố biển Nha Trang với chủ đề “Tiếp gió biển cho cánh diều bay cao” cùng 147 tác phẩm tham dự. Tham dự sự kiện điện ảnh lần này, “nàng thơ” Mai Thanh Hà gây chú ý khi mang đến thảm đỏ hai thiết kế đơn giản nhưng không kém phần “sang chảnh”.

Xuất hiện tại lễ trao giải Cánh diều lần thứ 19, nữ diễn viên Mai Thanh Hà gây chú ý khi xuất hiện trên thảm đỏ sự kiện với bộ váy xẻ cao, lệch vai của nhà thiết kế Lê Ngọc Lâm. Thiết kế giúp cô khoe đường cong gợi cảm nhưng vẫn toát lên thần thái sang trọng, quý phái. Đặc biệt, mái tóc đen dài, buông xõa tự nhiên và làn da trắng càng tôn lên nét đẹp ngày một nhuận sắc của “nàng thơ điện ảnh”.

Đây là lần thứ hai, người đẹp Đăk Lăk xuất hiện tại lễ trao giải Cánh diều. Từng đoạt Quán quân cuộc thi Diễn viên điện ảnh triển vọng do Hội điện ảnh TPHCM tổ chức, Mai Thanh Hà chia sẻ cô cảm thấy rất hạnh phúc mỗi khi được mời tham gia các sự kiện về điện ảnh, đặc biệt là lễ trao giải uy tín, được mong chờ hằng năm như Cánh diều.

Không chỉ xuất hiện trên thảm đỏ, Mai Thanh Hà còn được mời lên sân khấu xướng tên người đoạt giải ở hạng mục Phim ngắn, hoạt hình và đạo diễn, họa sĩ xuất sắc. Khi được mời lên sân khấu trao giải, Mai Thanh Hà gây bất ngờ khi thay đổi trang phục. Cô chọn một chiếc đầm kín đáo, nhẹ nhàng nhưng không kém phần sang trọng của NTK Đặng Hải Yến. Điều này cho thấy sự chuẩn bị chu đáo, chỉn chu của Mai Thanh Hà khi xuất hiện trong một sự kiện lớn.

Mai Thanh Hà sinh năm 1994 ở Đăk Lăk. Năm 2016, cô đoạt giải Quán quân cuộc thi “Diễn viên điện ảnh triển vọng” do Hội điện ảnh TPHCM tổ chức. Nữ diễn viên từng đóng các phim như: “Duyên định kim tiền”, “Kẻ ngược dòng”, “Thưa mẹ con đi”, “Mẹ ghẻ”… Gần đây nhất, phim “Bắp ế” do Mai Thanh Hà thủ vai chính vào top 9 tác phẩm dự thi xuất sắc nhất của cuộc thi phim ngắn “Việt Nam của tôi” từ Sáng kiến “Quỹ Vẻ đẹp Điện ảnh – Kinh tế Sáng tạo Việt Nam”.

Tác giả: Đẹp Fashion

15/09/2022, 07:05