Nadech Kugimiya và hành trình vượt khỏi khuôn mẫu “nam thần lakorn”

Từ gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ Thái Lan, Nadech Kugimiya đã phá vỡ hình ảnh “nam thần lakorn” để chứng minh thực lực qua những vai diễn đòi hỏi chiều sâu kỹ năng diễn xuất. Không còn gói gọn trong ánh hào quang của một ngôi sao truyền hình, anh bước lên màn bạc với sự nỗ lực và bản lĩnh của một diễn viên thực thụ. Hành trình của Nadech Kugimiya là minh chứng cho quá trình chuyển mình táo bạo của một diễn viên luôn hết mình đam mê với công việc và sự nghiệp. 

Diễn viên Nadech Kugimiya
“Át chủ bài” của đài CH3

Nadech Kugimiya bắt đầu hoạt động nghệ thuật với xuất phát điểm là người mẫu từ năm 17 tuổi. Ngay từ TVC quảng cáo đầu tiên, “nam thần” sinh năm 1991 đã tạo được sự chú ý khi đứng chung khung hình với ngôi sao nữ hàng đầu xứ sở chùa vàng Aum Patcharapa. Đến năm 2010, Nadech Kugimiya chính thức ký hợp đồng với đài CH3 để trở thành diễn viên độc quyền của nhà đài này. Trong cùng năm đó, anh cũng đã ra mắt với vai trò diễn viên thông qua bộ phim “Ngao Rak Luang Jai” cùng các bạn diễn như Mark Prin và Mint Nutwara. 

Sau “Ngao Rak Luang Jai”, Nadech Kugimiya nhanh chóng trở thành tân binh được chú ý bậc nhất của đài CH3 với vai chính trong hai bộ phim thành công gồm “Duang Jai Akkanee” (2010) và “Game Rai Game Rak” (2011). Ngoại hình sáng, diễn xuất cảm xúc và tương tác tự nhiên với bạn diễn Yaya Urassaya là những yếu tố đã giúp Nadech Kugimiya trở nên nổi bật dù mới chỉ hoạt động diễn xuất khoảng 1 năm. 

Thành công từ “Duang Jai Akkanee” đã giúp cho Nadech Kugimiya có một bệ phóng vững chắc với tư cách diễn viên độc quyền của đài CH3. Ảnh: MyDramaList

Với tiềm năng và những lợi thế sẵn có, Nadech Kugimiya tiếp tục được CH3 giao cho vai chính trong các dự án trọng điểm của họ. Anh luôn hoàn thành tốt vai diễn để đem đến thành công cho những tác phẩm này. Nadech Kugimiya khẳng định vững chắc danh xưng “nam thần lakorn” qua các bộ phim ăn khách như “Trái Tim Người Thừa Kế” (2012), “Ánh Dương Rực Rỡ” (2014) hay “Duyên Trời Định” (2018). Nhờ những thành công đó mà Nadech Kugimiya trở thành “át chủ bài” và được xếp vào nhóm “Siêu sao 4+1 CH3” cùng Mario Maurer, Mark Prin, Boy Pakorn, Ken Phupoom. 

Nadech trong “The Kinnaree Conspiracy”

Các giải thưởng truyền hình của xứ sở chùa vàng cũng dành sự ưu ái và yêu thích riêng cho sao nam 34 tuổi này. Sau gần 15 năm trong nghề, Nadech Kugimiya hiện đã có 3 lần chiến thắng “Best Actor” tại Nataraj Awards vào các năm 2012, 2013, 2015 và cũng 3 lần được vinh danh tại hạng mục này ở TV Gold Awards trong các năm 2015, 2018, 2019. Điều đó cho thấy rằng Nadech Kugimiya không chỉ là một tài tử nổi tiếng nhờ ngoại hình mà những thành công cả về mặt thương mại và chuyên môn anh có được đến từ chính sự nỗ lực cũng như tài năng được rèn luyện của anh. 

Hành trình thăng hoa trên màn ảnh rộng

Truyền hình và điện ảnh vốn là hai thể loại có nhiều đặc trưng khác nhau mà không phải diễn viên nào cũng có thể đáp ứng được đầy đủ để gặt hái thành công được ở cả hai. Thế nhưng, Nadech Kugimiya lại là một trong số ít những cái tên làm được điều đó. Anh không chỉ giữ vững vị thế ngôi sao hàng đầu trên màn ảnh nhỏ mà còn chinh phục khán giả điện ảnh bằng diễn xuất tinh tế và khả năng nhập vai linh hoạt. Ở mỗi dự án, anh đều cho thấy nỗ lực vượt ra khỏi vùng an toàn, biến từng vai diễn thành một bước tiến mới trong hành trình khẳng định mình như một diễn viên thực lực.

Nadech góp mặt trong phim “The Con-Heartist” (2021)

Trước khi phá đảo các phòng vé trong và ngoài nước cùng 3 phần phim từ thương hiệu kinh dị “Tee Yod”, Nadech Kugimiya đã chứng minh được năng lực bản thân trên màn ảnh rộng với “Sunset At Chaophraya” (2013) và “The Con-Heartist” (2020). Hai tác phẩm với hai thể loại cùng hai vai diễn với hình tượng khác hẳn nhau đã được Nadech Kugimiya hoàn thành trọn vẹn và góp phần lớn vào thành công của hai tác phẩm này. 

video
play-rounded-fill

Ở “Sunset At Chaophraya”, anh vào vai Kobori – một sĩ quan quân đội Nhật Bản bị giằng xé giữa tình cảm đôi lứa với một cô gái Thái Lan và lòng trung thành của bản thân đối với quốc gia. Dù đây là vai diễn điện ảnh đầu tiên của bản thân nhưng Nadech Kugimiya đã khắc hoạ rất thành công chiều sâu cảm xúc của nhân vật Kobori qua ánh mắt và biểu cảm gương mặt. Màn thể hiện thuyết phục của Nadech Kugimiya đã đem về cho anh chiến thắng “Best Actor” tại 4 giải thưởng phim ảnh lớn của Thái Lan bao gồm Suphannahong National Film Awards, STARPICS Film Awards, Kom Chad Luek Awards và Bangkok Critics Assembly Awards trong năm 2014. Một màn ra mắt quá sức thành công đối với một tân binh điện ảnh như Nadech Kugimiya vào lúc đó. 

Nadech trong “Nakee 2”

Hai tác phẩm điện ảnh sau đó của anh là “Nakee 2” (2018) và “The Con-Heartist” (2020) là hai dự án có được thành tích thương mại tốt của phòng vé xứ sở chùa vàng. “Nakee 2” thu về 161.19 triệu baht doanh thu và từng góp mặt trong Top 10 bộ phim Thái Lan có doanh thu cao nhất trong lịch sử. Trong khoảng thời gian công chiếu, bộ phim này còn vượt qua “I Fine..Thank You..Love You” (2014) để trở thành tác phẩm có doanh thu ngày đầu cao nhất của lịch sử điện ảnh Thái Lan. Còn với “The Con-Heartist” cũng có được doanh thu khả quan là 95.5 triệu baht – một con số vượt qua kỳ vọng của nhà sản xuất khi bộ phim này được ra mắt sau thời gian làng giải trí bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19. “The Con-Heartist” giúp anh có chiếc cúp “Best Actor” thứ 2 tại Kom Chad Luek Awards vào năm 2021. 

Nadech trong dự án “Jai Khang Jao” (2025)

Thủ vai người anh trai Yak trong gia đình là trung tâm của thương hiệu phim kinh dị “Tee Yod”, Nadech Kugimiya đã gia tăng được danh tiếng của bản thân ra ngoài phạm vi Thái Lan. Không thể phủ nhận rằng ngoài nội dung gây tò mò hay kỹ xảo hình ảnh khiến người xem sợ hãi, nhân vật Yak do Nadech Kugimiya đảm nhiệm cũng trở thành “linh hồn” tạo nên sự thành công của “Tee Yod” ở cả 3 phần.

Yak thông qua diễn xuất của ngôi sao 34 tuổi hiện lên như một “anh hùng” với sức mạnh, lòng dũng cảm và tình yêu thương gia đình để quyết tâm diệt trừ thế lực hắc ám đã làm hại những người thân yêu của anh. Chính sự kết hợp giữa chiều sâu cảm xúc và khí chất mạnh mẽ ấy đã giúp Nadech Kugimiya vượt qua giới hạn của một diễn viên truyền hình để khẳng định vị thế ngôi sao điện ảnh thực thụ.

Sức lan tỏa mạnh mẽ của cả 3 phần “Tee Yod” như một lời ngầm cho thấy Nadech Kugimiya bảo chứng cho doanh thu của những tác phẩm trên màn ảnh rộng

Không còn gói gọn trong hình ảnh “nam thần lakorn”, Nadech Kugimiya chứng minh sự trưởng thành trong diễn xuất, đồng thời truyền cảm hứng về hành trình bền bỉ chinh phục nghệ thuật.


From the same category