Mùa phim hè 2014: Mùa hè rực lửa - Tạp chí Đẹp

Mùa phim hè 2014: Mùa hè rực lửa

Review

Còn nhớ hồi năm ngoái, “Oz The Great and Powerful”, “G.I. Joe: Retaliation”, “Oblivion” là những bộ phim có kinh phí cao hơn 100 triệu USD được tung ra thị trường từ sớm thì đến năm nay, “Noah”, “Captain America: Winter Soldier” “Rio 2″ đã khởi động sớm mùa hè 2014.

"X-Men: Days of Future Past"

“X-Men: Days of Future Past”

1. Mùa của phim siêu anh hùng

Làn sóng phim chuyển thể từ truyện tranh đã và đang làm mưa làm gió trên thị trường trong suốt 1 thập kỷ qua. Gần như năm nào cũng có từ 2 đến 3 phim siêu anh hùng lọt vào top các tác phẩm ăn khách nhất. Đây là mỏ vàng mà Hollywood không thể bỏ qua.

Năm nay, thể loại phim siêu anh hùng vô cùng đa dạng về số lượng nhân vật xuất hiện, mới có, cũ có, thậm chí xen lẫn cả mới lẫn cũ. Điều đặc biệt là các nhân vật này đều được chuyển thể từ truyện tranh của hãng Marvel Comics. Đi tiên phong chính là Captain America: The Winter Soldier”. Tuy không được tính vào mùa phim hè nhưng với sự nổi tiếng sẵn có của nhân vật Steve Rogers/Captain America cũng như kinh phí sản xuất lên tới 170 triệu USD và đặc biệt là nhờ sự ăn theo từ thành công của “The Avengers” hồi năm 2012 nên “Chiến binh mùa đông” vẫn được xếp vào hàng phim bom tấn giải trí phải xem.

Chính thức khai màn cho mùa phim hè năm nay là “The Amazing Spider-Man 2” (ngày 2/5) của đạo diễn Marc Webb. Mặc dù phần 1 thắng lớn trên toàn thế giới nhưng riêng tại thị trường Bắc Mỹ thì doanh thu khiêm tốn hơn nhiều so với cả ba tập của phiên bản cũ. Tuy nhiên, hãng phát hành Sony hoàn toàn có thể tin tưởng vào “The Amazing Spider-Man 2” nhờ yếu tố thiên thời. Bộ phim được phát hành vào ngay đầu hè nên số lượng người xem sẽ đông hơn. Ngoài ra, thời điểm đó cũng rất ít đối thủ cạnh tranh.

Cả “Captain America: The Winter Soldier”, “The Amazing Spider-Man 2” và “Guardians of the Galaxy” đều thuộc hàng phim giải trí phải xem nhưng “X-Men: Days of Future Past” mới là gương mặt đáng chú ý nhất. Đây là siêu phẩm quy tụ dàn diễn viên/nhân vật rộng lớn, quen thuộc với khán giả nhất từ trước tới nay trong series “X-Men”. Phim được khởi chiếu từ ngày 23/5 tại thị trường Bắc Mỹ.

2. Hoạt hình 3D – Không có cuộc đối đầu nảy lửa

Trong quá khứ, Pixar và DreamWorks Animation – hai ông lớn ở mảng phim hoạt hình 3D, cùng các đối thủ khác là Blue Sky, Sony Pictures Animation, Illumination Entertainment thường đối đầu nhau khốc liệt, nhất là vào mùa phim hè. Nhưng năm nay sự cạnh tranh giảm xuống đáng kể.

"How to Train Your Dragon 2"

“How to Train Your Dragon 2”

Pixar tạm thời rời khỏi cuộc đua vì không có phim phát hành. Chỉ còn lại DreamWorks với “How to Train Your Dragon 2” (ra rạp vào ngày 13/6) gần như làm chủ cuộc chơi do “Rio 2” của Blue Sky đã được chiếu sớm từ tháng 4 còn “Planes: Rise and Rescue” của DisneyToon Studios không phải là đối thủ xứng tầm. Trong khi đó, “Big Hero 6” – bộ phim thứ 54 trong lịch sử của hãng Walt Disney thì phải đến đầu tháng 11 mới ra mắt. Chắc chắn “How to Train Your Dragon 2” sẽ thắng đậm trong mùa hè tới đây.

3. Phim kinh dị

Vào năm 2013, thể loại kinh dị kinh phí thấp đã thắng lớn ngay trong dịp hè, vốn là thời điểm đua tranh gay cấn của những bộ phim bom tấn. Cả “The Conjuring”, “The Purge” đều mang về khoản lợi nhuận khổng lồ so với số vốn ban đầu bỏ ra. Năm nay, mùa phim hè cũng xuất hiện ba tác phẩm đáng chú ý là “The Purge Anarchy”, “Deliver Us From Evil” (cùng ra mắt trong tháng 7) và “Jessabelle” (khởi chiếu vào cuối tháng 8).

Hơi khó để ba bộ phim trên lặp được kỳ tích như năm ngoái. Nhiều khả năng “The Purge Anarchy” sẽ nhỉnh hơn so với hai đối thủ còn lại.

4. Những quả bom dễ xịt

Với kinh phí đầu tư lên tới 160 triệu USD nhưng rất có thể “Godzilla” sẽ trở thành bom xịt, giống với trường hợp “Pacific Rim” năm ngoái. Thị trường Bắc Mỹ hiện nay tương đối khó lường. Đề tài về quái vật khổng lồ tàn phá Trái đất chưa chắc đã thu hút được khán giả trẻ. Bên cạnh sự mạo hiểm về đề tài, dự án “Godzilla” còn mạo hiểm về mặt nhân sự. Bộ phim không có sự tham gia của ngôi sao nào. Các gương mặt như Elizabeth Olsen, Aaron Taylor-Johnson, Juliette Binoche, Ken Watanabe chỉ thuộc hàng nổi tiếng chứ chưa bao giờ vươn tới ngưỡng ngôi sao, đảm bảo về mặt doanh thu. Ngoài ra, ngồi trên ghế đạo diễn là Gareth Edwards, người trước đây mới chỉ làm phim truyền hình, tài liệu và bộ phim đầu tay “Monsters” hồi năm 2010. Dù có thể thất bại tại thị trường nội địa nhưng dự đoán “Godzilla” sẽ thắng lớn tại các quốc gia khác.

"Godzilla"

“Godzilla”

Dự án được cho là mạo hiểm tiếp theo là “Jupiter Ascending” của anh em Andy/Lana Wachowski. Sau thành công của trilogy “The Matrix”, anh em nhà Wachowski liên tiếp gặp thất bại về mặt thương mại với hai bộ phim đầy tham vọng là “Speed Racer” “Cloud Atlas” dù chất lượng nghệ thuật khá cao. “Jupiter Ascending” sẽ lại đi theo vết xe đổ nói trên do kinh phí sản xuất khổng lồ (150 triệu USD), còn hai diễn viên gồm Channing Tatum và Mila Kunis chưa chắc sẽ hút khách. Ví dụ điển hình là “White House Down” do chính Channing Tatum đóng đã gặp thất bại nặng về tài chính tại Bắc Mỹ. 

Cùng xếp chung vào nhóm nguy hiểm này còn có “Hercules” của nam diễn viên cơ bắp Dwayne Johnson, “Maleficent” của nữ diễn viên Angelina Jolie.

5. Những ông kẹ còn lại

Sau ba năm chờ đợi, các fan của series “Transformers” sẽ gặp lại những robot biến hình quen thuộc qua phần bốn “Age of Extinction”. Đạo diễn Michael Bay cũng trở lại thực hiện công việc mà ông giỏi nhất: làm mê hoặc, thỏa mãn thính giác và thị giác của người xem bằng kỹ xảo hoành tráng. “Transformers: Age of Extinction” hoàn toàn có khả năng đạt tới con số doanh thu 1 tỷ USD trên toàn thế giới nhờ lượng khán giả yêu mến hùng hậu đến từ nhiều quốc gia.

"Transformers: Age of Extinction"

“Transformers: Age of Extinction”

Tiếp theo là “Dawn of the Planet of the Apes”“Edge of Tomorrow”. Sở dĩ khán giả quan tâm tới “Dawn of the Planet of the Apes” là vì thành công và sự nổi tiếng của phiên bản gốc (1968) và phiên bản reboot – làm lại từ đầu (2011) hơn là vì các diễn viên (gần như chẳng có ngôi sao trẻ nào). Trường hợp còn lại, “Edge of Tomorrow” là một tác phẩm hành động/khoa học giả tưởng rất đáng chú ý của nam tài tử Tom Cruise.

Không thuộc hàng bom tấn nhưng “The Expendables 3”, “Sin City: A Dame to Kill For”, “Teenage Mutant Ninja Turtles” có thể xếp vào hàng nên xem đối với khán giả yêu thích phim giải trí. Ngoài những gương mặt kể trên, người xem vẫn hi vọng vào một vài chú ngựa ô trong mùa phim hè 2014, giống với trường hợp của “The Heat”, “The Conjuring”, “We’re the Millers” hồi năm ngoái.

"Edge of Tomorrow"

“Edge of Tomorrow”

 

Bài: Hoàng Phương

logo

 >>> Có thể bạn quan tâm: Hoành tráng, bom tấn, đẹp mắt, kịch tính, không thể tưởng tượng được… và nhiều mỹ từ nữa là những gì người ta sẽ dùng để nói nhiều về phim này. Đập phá mọi thứ, đổ nát, điêu tàn một cách bi tráng và đẹp mắt đến sững sờ là sở trường của người Mỹ. Ở phim này, điều đó được làm quá xuất sắc.

Hãy gửi thông tin, bài viết và hình ảnh bạn có cho chuyên mục Giải trí của Đẹp Online tại đây. Bài viết được đăng tải sẽ nhận nhuận bút theo quy chế của Tòa soạn. Trân trọng!

Thực hiện: depweb

26/05/2014, 08:43