Mới nhất, "nóng" nhất làng giải trí ngày 18/5 - Tạp chí Đẹp

Mới nhất, “nóng” nhất làng giải trí ngày 18/5

Giải Trí

Giao lưu văn hóa ẩm thực Việt – Hàn – Philippines tại Hà Nội

Vào 9 giờ hôm nay, chương trình “Giao lưu văn hóa ẩm thực Việt Nam – Hàn Quốc – Philippines” sẽ diễn ra tại Công viên Thống nhất, 354 Lê Duẩn, quận Đống Đa, Hà Nội với các món ăn truyền thống của ba quốc gia và nhiều chương trình biểu diễn văn nghệ. Chương trình được tổ chức bởi CLB tình nguyện Rain và Rainbow thuộc Công ty Cổ phần Giáo dục Tomorrow Việt Nam. Phí tham gia sự kiện là 40.000VND (đã bao gồm ăn uống).

 

Người tham dự buổi giao lưu sẽ có cơ hội thưởng thức hàng trăm món ăn hấp dẫn

Triển lãm tranh về phụ nữ Việt dưới nhiều lăng kính

Nhằm hướng tới kỷ niệm Ngày quốc tế bảo tàng (18/5) và chào mừng Năm gia đình Việt Nam 2013, vào 8 giờ 30 ngày 19/5 tại 66 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam sẽ tổ chức một triển lãm chuyên đề và hoạt động nghệ thuật tương tác mang tên “Mạch nguồn hạnh phúc”.

 

Triển lãm giới thiệu tới công chúng những tác phẩm về hình ảnh người phụ nữ trong gia đình và xã hội với nhiều cách nhìn, phong cách cũng như chất liệu khác nhau của các tác giả nổi tiếng, như Trần Văn Cẩn, Vũ Giáng Hương, Lê Quốc Lộc, Trần Lưu Hậu, Huy Oánh, Nguyễn Quân… Triển lãm kéo dài đến hết ngày 29/5.

Bật cười với clip sự khác biệt giữa con trai – con gái

Clip “Con trai, con gái: Hai loài khác biệt” – một sản phẩm của chương trình giải trí 2! Idol đã thu hút hàng ngàn lượt xem, chia sẻ và bình luận chỉ sau chưa đầy 2 ngày đưa lên mạng. Clip nêu ra những khác biệt giữa con trai, con gái một cách gần gũi, hài hước mà lại không động chạm đến những điểm nhạy cảm như nhiều clip cùng đề tài trước đây khiến cư dân mạng vừa xem vừa bật cười khoái chí.

Cô giáo 9x nhí nhảnh hát cover gây sốt

Một đoạn video cover ca khúc “Và em biết mình yêu” (sáng tác: Phương Uyên, thể hiện: Bảo Anh) của cô giáo tiểu học có nick-name Thương Còi đang thu hút đông đảo sự quan tâm của cộng đồng mạng. Cô giáo Thương có phong cách biểu diễn nhí nhảnh và chất giọng trong trẻo. Tuy tiết mục cover này chỉ diễn ra trong thời gian ngắn nhưng đã nhanh chóng chiếm được cảm tình từ người nghe với hơn 20.000 lượt xem.

Nhà hàng Việt lọt top 30 nhà hàng ngon nhất châu Á

Trang The Daily Meal (Mỹ) vừa công bố bình chọn về các nhà hàng ngon nhất châu Á. Trong đó, Quán Ngon và nhà hàng Lemongrass ở Tp.HCM của Việt Nam đã lọt vào top 30 danh sách này.

Cụ thể, nhà hàng Lemongrass đứng thứ 21, Quán Ngon xếp hạng 28. Không chỉ có vậy, 3 nhà hàng là La Maison 1888 ở Đà Nẵng, nhà hàng Hội An và Mandarin ở Tp.HCM cũng lọt top 100 với thứ hạng lần lượt là 58, 71 và 95. Giữ vị trí quán quân trong danh sách là nhà hàng của Đài Loan (Trung Quốc).

 

Nhà hàng Lemongrass ở Tp.HCM đứng thứ 21 danh sách các nhà hàng ngon nhất châu Á

Thất vọng với trò “giỡn mặt” lốc xoáy của sinh viên Thủ đô

Một clip quay cảnh cơn gió lốc cuốn theo đất cát xuất hiện tại khu vực sân bóng của một trường ĐH ở Hà Nội đang làm xôn xao cộng đồng mạng. Clip dài hơn 1 phút có tiêu đề “Gió lốc ở sân vận động trường ĐH Nông nghiệp” là cảnh các sinh viên thi nhau quay phim, chụp hình và thậm chí là chạy gần đến “giỡn mặt” trước cơn gió lốc với cột xoáy mạnh cuốn theo những đám bụi mù mịt ngay tại khu vực sân bóng.  

Nhiều người tỏ ra thất vọng và phẫn nộ trước hành động thiếu suy nghĩ, coi thường tính mạng này của các sinh viên. Cách đây 3 năm, tại bãi biển Cửa Lò, Nghệ An, một cơn lốc xoáy đã bất ngờ nhấn chìm 5 du khách đang chơi trên bãi biển. Trong đó, 3 người đã may mắn được cứu sống, 2 nạn nhân bị tử vong.

LHP Cannes chấn động vì vụ trộm trang sức triệu đô

Số trang sức trị giá hơn 1 triệu USD mà hãng Chopard dành cho các minh tinh thuê tại Liên hoan phim Cannes vừa “không cánh mà bay” tại khách sạn Novotel ở Pháp. Vụ việc diễn ra ngay khi LHP đang ở những ngày sôi động nhất.

 

Thật trùng hợp, vụ trộm xảy ra trùng với ngày bộ phim “The bling ring” của nữ đạo diễn Sophia Coppola được công chiếu. Bộ phim có nội dung về một nhóm học sinh chuyên chờ các ngôi sao đến dự sự kiện thảm đỏ, lẻn vào nhà họ để trộm quần áo, túi xách và giày dép hàng hiệu.

Cô gái da màu trở thành Thần tượng âm nhạc Mỹ

Cuộc thi Thần tượng âm nhạc Mỹ 2013 vừa kết thúc tại nhà hát Nokia, Los Angeles (Mỹ) với chiến thắng thuộc về nữ ca sỹ da màu 24 tuổi Candice Glover tới từ tiểu bang Carolina. Candice Glover là nữ quán quân thứ 2 của Mỹ, sau Jordin Sparks năm 2007.

Candice Glover đã vượt qua cô bạn da trắng Kree Harrison và trở thành người thắng cuộc của một mùa giải khá tẻ nhạt. Cô cũng đã giới thiệu album mang tên “Music Speaks” của Candice dự kiến sẽ ra mắt khán giả vào tháng 7 tới.

 

Thần tượng âm nhạc Mỹ 2013 Candice Glover (trái) và Á quân Kree Harrison (phải)

Bob Dylan trở thành thành viên danh dự của Viện Hàn lâm Mỹ

Nam danh ca 72 tuổi vừa chính thức trở thành thành viên của Viện Hàn lâm Nghệ thuật và Văn chương Mỹ nhờ những sáng tạo nghệ thuật xuất chúng của mình trong hơn 50 năm qua. Ông đã chiến thắng nhiều tên tuổi khác và nhận nhiều phiếu bầu chọn nhất từ một hội đồng gồm 250 thành viên.

 

Những tác phẩm của Bob Dylan đã tác động nhiều đến đời sống tinh thần của chúng ta, làm thay đổi thế giới của chúng ta bằng những bài hát mang đậm chất thơ, tạo ra một mối quan hệ khó có thể tưởng tượng giữa ngôn từ, cảm xúc và ý tưởng.

Lãnh đạo Trung Quốc lên án hành vi kém văn minh của du khách nước mình

Phó Thủ tướng Trung Quốc Uông Dương trong một cuộc họp chính phủ bàn về một dự luật du lịch mới cho rằng, ý thức của một số khách du lịch chưa cao. Ông Uông Dương lên án các hành vi như “nói chuyện to nơi công cộng, đi đứng không theo luật, nhổ bọt, cố ý khắc tên lên các hiện vật ở khu vực tham quan”.

Ông kêu gọi mỗi người dân Trung Quốc hãy nâng cao “chất văn minh” của công dân và xây dựng hình ảnh đẹp về khách du lịch Trung Quốc. Du khách cần có ý thức tôn trọng trật tự xã hội, để ý đến lời ăn tiếng nói và bảo vệ môi trường ở nơi mà mình du lịch.

Từ lâu, du khách Trung Quốc “nổi tiếng” là kém văn minh

Trước đó, hồi tháng 2, một bà mẹ Trung Quốc từng hứng cơn thịnh nộ của cư dân mạng Hong Kong (Trung Quốc) vì đã bảo cậu con trai tè vào chai ngay giữa một nhà hàng đông khách ở Hong Kong. “Thói hư tật xấu” của du khách Trung Quốc gần đây cũng bị phơi bày rõ nét trên một bài báo của CNN.

Singapore khuyên người dân không phóng sinh trong lễ Vesak

Trong những ngày giữa tháng 5 này, Ủy ban Công viên Quốc gia Singapore luôn luôn phải phát đi thông điệp nhắc nhở người dân không nên phóng sinh chim hay rùa tại các công viên bảo tồn thiên nhiên trong ngày lễ Vesak như trong những năm vừa qua. Bởi phần lớn động vật phóng sinh đều là vật nuôi, nên rất nhiều con đã chết sau khi được thả vào tự nhiên do không quen với môi trường mới.

 

Được biết, Vesak là ngày lễ cách hành thiện của người dân đảo quốc sư tử để báo ơn đức Phật. Năm nay, ngày lễ rơi vào ngày 24/5.

Thái Lan: Phim ma “lên ngôi” ăn khách nhất mọi thời đại

Bộ phim hài – kinh dị “Pee Mak” của Thái Lan vừa vinh dự ghi tên mình vào lịch sử điện ảnh nước này với tư cách là bộ phim nội địa ăn khách nhất mọi thời đại. “Pee Mak” xoay quanh chuyện tình rùng rợn của một cặp uyên ương trẻ.

Hiện, doanh thu phòng vé của “Pee Mak” tại Thái Lan đã cán đích 555 triệu Baht (khoảng 362,8 tỷ đồng). Dự kiến, bộ phim sẽ ra mắt khán giả Việt từ ngày 21/6, với cái tên “Tình người duyên ma”.

Trailer phim “Pee Mak” – “Tình người duyên ma”.

Nga Thị (tổng hợp)


Thực hiện: depweb

18/05/2013, 01:36