Mỗi chiếc xe Lexus là một tác phẩm nghệ thuật đích thực - Tạp chí Đẹp

Mỗi chiếc xe Lexus là một tác phẩm nghệ thuật đích thực

Tin Tức

Những người thợ Takumi tài hoa từ Nhật Bản đã biến mỗi cỗ máy mạnh mẽ trở thành một tác phẩm nghệ thuật mà ở đó chủ nhân thể hiện phong cách sống hạng sang với những cảm xúc tinh tế nhất về cuộc sống.

Những người thợ tài ba Takumi biến mỗi cỗ máy mạnh mẽ trở thành một tác phẩm nghệ thuật.

Bạn có biết rằng, để làm nên chiếc vô lăng ốp gỗ Shimamoku khiến bao khách hàng say đắm mỗi khi cầm lái trên xe Lexus thì những người thợ tài ba Takumi phải mất bao lâu không? Họ mất tới 38 ngày với 67 công đoạn liên tục từ nguyên liệu là những cây gỗ óc chó được chọn lựa kỹ càng nhất để tạo nên những lớp hoa văn tinh tế chạm đến trái tim mỗi khách hàng. Và bạn có nghĩ rằng để có được màu sơn xanh Structural Blue trên chiếc LC 500 độc nhất thế giới, những kỹ sư của Lexus đã mất tới 15 năm nghiên cứu loài bướm Morpho, có nguồn gốc từ Bắc và Nam Mỹ. Còn nữa, nghệ nhân Nakamura mất tới 4 năm liên tục để tạo nên họa tiết thủy tinh ốp cửa Kiriko độc đáo trên các dòng xe LS…Đó chỉ là những ví dụ rất nhỏ để nói lên rằng, với Lexus, mỗi chiếc xe là một tác phẩm nghệ thuật đích thực. Lexus rất biết cách đánh thức mọi giác quan của con người, và nếu bạn đã tham quan gian hàng của hãng tại VMS 2019 chắc sẽ bị lay động bởi màn trình diễn vô cùng ấn tượng.

Không gian Lexus được lấy cảm hứng từ vườn mỹ học Nhật Bản

Vẫn lối kiến trúc được lấy cảm hứng từ vườn mỹ học Nhật Bản, vẫn là những cỗ máy vận động nhưng đã được Lexus thổi hồn vào đó những giá trị nghệ thuật để làm nên những câu chuyện, để tạo nên một phong cách sống hạng sang khi bạn sở hữu một chiếc xe. Từ không gian giao cảm Lexus Intersect kết hợp với nghệ thuật thủ công truyền thống của Việt Nam, Lexus đã tạo nên những trải nghiệm cảm xúc sâu sắc nhất bên cạnh những chiếc xe sang trọng lịch lãm nhất. “Tinh hoa chế tác” là sự hòa quyện tinh tế giữa thiết kế và chế tác sản phẩm, đánh thức những xúc cảm mạnh mẽ nhất, chia sẻ niềm đam mê và định hình nên một phong cách sống đẳng cấp. Chính vì vậy, hành trình trải nghiệm thương hiệu của Lexus năm nay cũng là hành trình khám phá các giá trị của Lexus giúp khách hàng có thể cảm nhận được bằng tất cả các giác quan.

RC300 toát ra vẻ quyến rũ đầy cá tính với tính năng vận hành mạnh mẽ và cảm giác lái hứng khởi.

Khu vực gian trưng bày các bộ sưu tập của thương hiệu – là nét đặc trưng rất riêng cho gian triển lãm Lexus. Đây chính là nơi cất giữ nhưng câu chuyện thể hiện được tinh thần và cá tính của Lexus, không chỉ thông qua những sản phẩm hay công nghệ đỉnh cao được nghiên cứu và chế tạo, mà còn là các vật phẩm mang đậm phong cách sống. Với 4 chủ đề của các bộ sưu tập chế tác thủ công Lexus – Crafted (Crafted to Amaze, Crafted for the Future, Crafted for the Sea, Crafted for Lexus), những câu chuyện truyền cảm hứng mà ở đó người xem sẽ thán phục và hiểu được lí do tại sao mỗi chi tiết trên chiếc xe Lexus lại được coi là một tác phẩm nghệ thuật.

Crafted to Amaze – Chế tác tạo nên sự kinh ngạc, đó là những câu chuyện về bậc thầy Takumi đã đã tạo nên những điều kỳ diệu và nét riêng cho Lexus như lưới tản nhiệt hình con suốt, vô lăng ốp gỗ Shimamoku…Crafted for the Future – Chế tác dành cho tương lai là câu chuyện về những sản phẩm mang tính tiên phong đột phá như hệ thống hybrid tự sạc, các mẫu xe ý tưởng hay công nghệ dành cho tương lai. Crafted for the Sea – Chế tác dành cho đại dương là chiếc du thuyền LY 650 – một sản phẩm của Lexus kết hợp với Marquis Yachts – một thương hiệu nổi tiếng về du thuyền hàng sang tại Mỹ, đã tạo nên một cột mốc đánh dấu bước chân của Lexus vào lãnh địa của các thương hiệu phong cách sống đẳng cấp. Cuối cùng, Crafted for Lexus – Chế tác thủ công Lexus là những điều rất riêng mà không thể tìm thấy trên bất cứ chiếc xe hạng sang nào khác như họa tiết ốp cửa Kiriko, chiếc đồng hồ thế giới với 12 góc xoay thể hiện 12 múi giờ của nhà thiết kế tài năng Ishikawa. Cũng không thể không nhắc tới không gian Vietnamese Crafted để trưng bày các vật phẩm mang đậm hơi hướng nghệ thuật truyền thống của dân tộc được chế tác bởi các khách mời đặc biệt.

Lexus luôn đi tiên phong trong lĩnh vực công nghệ, tận tâm phục vụ khách hàng qua từng hành động cụ thể.

Đắm mình trong không gian ngập tràn mùi hương tinh dầu được chiết xuất dành riêng cho Lexus từ các loại hoa quả trong những khu rừng Nhật Bản kích thích khứu giác, lắng nghe âm thanh trầm ấm của hệ thống loa Mark Levinson, ngồi thảnh thơi trên chiếc sofa từ gỗ Hồ Đào nguyên khối quý hiếm từ đất nước mặt trời mọc. Thưởng thức ly mocktail đầy mê hoặc của “phù thủy pha chế” Phạm Đình Song, là người Việt Nam đầu tiên và duy nhất đạt giải thưởng Chuyên gia thức uống và quản lý xuất sắc của tập đoàn Marriott trên toàn cầu, Marriott Global Beverage of the Year. Hay ngắm nhìn bộ sưu tập thời trang từ nhà thiết kế Hoàng Minh Hà được lấy cảm hứng từ những chiếc xe hoặc các chi tiết trên xe như dáng sắc nét của thanh kiếm Kanata lừng danh trên chiếc LF-1 Limitless, lớp lưới tản nhiệt hình con suốt có thể thay đổi màu sắc ở những góc độ ánh sáng khác nhau trên chiếc LS hay nét thể thao mạnh mẽ của mẫu coupe RC 300…

LF-1 Limitless như hình dáng sắc nét của thanh kiếm Kanata lừng danh

Bạn cũng có thể bị dẫn lối bởi nghệ thuật gấp giấy Origami thể hiện qua chú mèo bằng giấy Dó bên cạnh những chiếc xe Lexus của nghệ nhân Nguyễn Hùng Cường, anh đã từng đạt giải á quân Origami thế giới năm 2009 và là một trong số rất ít người thành công trong lĩnh vực này tại Việt Nam. Có khi lại thêm chút hoài cổ khi ngắm nhìn những đôi giày đế gỗ được chạm khắc hoa văn đậm chất kiến trúc chùa cổ của nhà thiết kế Nguyễn Lan Vy. Những đôi giày này đã được đón nhận nồng nhiệt ở hơn 160 quốc gia trên thế giới và đã mang hình ảnh của Việt Nam tới với bạn bè khắp năm châu…

Chú mèo nghệ thuật gấp giấy Origami do nghệ nhân Nguyễn Hùng Cường thực hiện.

Lexus ngày nay không đơn thuần là những chiếc xe hơi hạng sang vận hành đầy hứng khởi, khơi gợi đam mê cầm lái trong mỗi người mà đã định hình nên một phong cách sống chuẩn mực đẳng cấp, đánh thức nguồn cảm hứng và sự kết nối. Ở châu Âu, bạn sẽ mất trung bình khoảng 10.000 giờ học tập và nghiên cứu để trở thành chuyên gia trong lĩnh vực của mình, nhưng ở Lexus, bạn chỉ có thể được coi là bậc thầy chế tác Takumi khi bỏ ra 60.000 giờ rèn giũa và hoàn thiện kỹ năng của mình. Nếu làm một phép tính cho 8h làm việc/ngày, 250 ngày/năm thì bạn sẽ mất khoảng 30 năm liên tục làm việc để trở thành một Takumi. Và những Takumi đó đang ngày đêm biến những cỗ máy Lexus thành những tác phẩm nghệ thuật độc nhất dành riêng cho bạn, khách hàng yêu thích sự hoàn hảo đến từng chi tiết.

Thực tế nhất, gần gũi nhất với khách hàng trong số các siêu phẩm Lexus mang đến triển lãm VMS 2019, là hai mẫu Lexus RX và GX phiên bản 2020 mới nhất, sẵn sàng lăn bánh phục vụ chủ nhân. Đây là những mẫu xe không chỉ sở hữu ngôn ngữ thiết kế mới táo bạo, sắc nét với diện mạo sang trọng lôi cuốn, áp dụng nhiều tính năng an toàn tối tân của Lexus, mà còn được nâng cấp hàng loạt công nghệ hiện đại và tiện nghi. Lexus RX và GX chính thức có mặt tại hai đại lý Lexus chính hãng tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh từ 01/11/2019.

Thông tin chi tiết về sản phẩm tham khảo tại: https://www.lexus.com.vn

Tác giả: PV

25/11/2019, 14:48