Mỡ thối lại ùn ùn về thành phố - Tạp chí Đẹp

Mỡ thối lại ùn ùn về thành phố

Tin Tức

Sáng nay (11/7), Đội Cảnh sát giao thông Bình Triệu (Công an thành phố Hồ Chí Minh) phối hợp cùng Trạm Kiểm dịch động vật Xuân Hiệp (phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh) tiến hành kiểm tra xe ô tô khách biển số 43B-00452 của nhà xe Xuân Tùng (Đà Nẵng).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe khách này chứa 21 thùng xốp, mỗi thùng chứa 65kg da và mỡ heo đang trong quá trình phân hủy, hôi thối nồng nặc. Tài xế khai nhận số hàng trên được lấy từ Quảng Nam và chở về quận Tân Bình tiêu thụ. Được biết số mỡ và da thối này sẽ được Trạm kiểm dịch động vật Xuân Hiệp tiến hành tiêu hủy.

Thời gian gần đây, lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện các vụ vận chuyển thịt và mỡ lợn thối thối. Những vụ việc này làm cho người tiêu dùng hoang mang, lo lắng về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm.

Vào tối ngày 25/5, đội 61 Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh đã phát hiện xe ô tô khách BKS 53S- 6647 chở hơn 200kg mỡ động vật đã bốc mùi hôi thối. Số mỡ thối này được chất kín trong 4 thùng xốp. Chủ xe là Nguyễn Thành Tý (trú tại thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk Lấp, tỉnh Đắk Lắc) đã không xuất trình được giấy tờ liên quan đến số lượng mỡ động vật đã bốc mùi nói trên.

 

Phát hiện xe khách chở hơn 200kg mỡ động vật đã bốc mùi hôi thối. (Ảnh Dân trí)

Sáng 8/2, Đội quản lý thị trường huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa phối hợp với lực lượng công an huyện tiến hành kiểm tra xe ô tô khách BKS 17K-4555. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe khách chở 1,5 tấn mỡ động vật thối đóng trong 27 bao tải xếp đầy trong thùng xe.

Trước đó, vào ngày 11/6/2011, đoàn kiểm tra liên ngành gồm đại diện Trạm Kiểm dịch động vật Thủ Đức, TP. HCM và Đội Cảnh sát giao thông Rạch Chiếc phát hiện chiếc xe khách chất lượng cao, do lái xe Mai Văn Thành (quê Quảng Nam) điều khiển, vận chuyển gần 1 tấn mỡ lợn đã bốc mùi hôi thối trên xa lộ Hà Nội. Lô hàng trên được đựng trong 18 thùng xốp (900kg) cất giấu trong khoang hành lý xe khách.

Theo Chi cục Thú y Hà Nội, chỉ tính riêng trong 3 tháng cuối năm 2011, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ 10 vụ vận chuyển nội tạng động vật không rõ nguồn gốc. Số hàng tren hầu hết là đang trong thời kỳ phân hủy, bốc mùi hôi thối, chưa qua kiểm dịch, không có hóa đơn chứng từ xác định nguồn gốc.

Tại TP.HCM, chỉ trong tháng 11 năm 2011, Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức đã phát hiện 25 vụ vận chuyển động vật và sản phẩm động vật trái phép, không có giấy kiểm dịch. Những lô hàng trên thường được ướp đá sơ sài trong những thùng xốp dán kín, hoặc được đóng trong những bịch nilon lớn và giấu trong những cốp xe khách. Khi vận chuyển trong điều kiện nắng nóng, các thùng hàng này đều chuyển màu, bốc mùi khó chịu.

Còn từ đầu năm đến nay, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường – Công an tỉnh Quảng Bình đã phát hiện và xử lý gần 10 vụ vận chuyển thịt lợn hôi thối không rõ nguồn gốc được đưa vào phía Nam tiêu thụ.

Dù nhà chức trách đã có nhiều hành động quyết liệt song tình trạng thực phẩm “bẩn” vẫn rất khó kiểm soát. Số vụ nhập lậu, vận chuyển, kinh doanh thực phẩm “bẩn” bị phát hiện vẫn rất nhỏ so với thực tế. Thực trạng này một phần là do mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực vận chuyển, kinh doanh thực phẩm “bẩn” còn thấp, không đủ sức răn đe.

Theo Vietnamnet

Thực hiện: depweb

11/07/2012, 17:11