Mình nói chuyện gì khi nói chuyện sống xanh? - Tạp chí Đẹp

Mình nói chuyện gì khi nói chuyện sống xanh?

Sự Kiện

Cho dù có khác biệt mọi sự về giới tính, tuổi tác, nghề nghiệp và cả mối quan tâm, người ta vẫn có thể ngồi lại cùng nhau để hào hứng nói về tinh thần sống xanh. Đó là cách sống tích cực không chỉ “phủ xanh” lên toàn bộ đời sống của cá nhân mình mà còn hướng đến cộng đồng và rộng hơn nữa là cả thế giới.

Hai người phụ nữ được mời làm diễn giả trong diễn đàn “Sống xanh” do blog cafekientruc.vn phối hợp cùng nhãn hàng Kohler tổ chức lần này là: tiến sĩ tâm lý Phan Thị Huyền Trân – người nổi tiếng với những khóa huấn luyện kỹ năng phát triển bản thân và lớp học về nghệ thuật quyến rũ; cùng biên tập viên Dương Như Thảo – người phụ trách những bài viết rất sống động về phong cách sống của Tạp chí Đẹp và cũng là một người trẻ tiêu biểu trong xu hướng sống xanh.

 

Tiến sĩ Tâm lí học Phan Thị Huyền Trân và BTV Dương Như Thảo là khách mời của buổi chia sẻ về Sống Xanh

Là chuyện to hay nhỏ của thế giới?

Rất nhiều quốc gia trên thế giới, từ Âu đến Á như: Mỹ, Đức, Thụy Sỹ hay Nhật, Singapore, Hàn Quốc… là những tấm gương tiêu biểu về sống xanh và bảo vệ môi trường. Chẳng hạn, tại Mỹ, từ năm 2009 tổng thống Barack Obama đã kí Sắc lệnh 13514 thiết lập những mục tiêu phát triển bền vững liên quan tới môi trường, sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng, kêu gọi các tổ chức liên bang và tư nhân tham gia. 

Trong đó, trường Đại học Hawaii tại Manoa đặt mục tiêu tới năm 2050 sẽ trở thành ngôi trường không tiêu thụ năng lượng (tự chủ về năng lượng). Vụ Năng lượng Mỹ đặt mục tiêu đến năm 2030, tất cả các công trình mới tại quốc gia này sẽ được xây dựng lại theo hướng không tiêu thụ năng lượng, gọi là Net Zero Building (công trình không tiêu tốn năng lượng). Các nhà thiết kế phải đánh giá hiệu quả về mặt chi phí của mỗi giải pháp năng lượng, so sánh với chi phí sử dụng pin năng lượng mặt trời để tìm ra cách tối thiểu hóa chi phí xây dựng, đồng thời sử dụng tối ưu nguồn năng lượng. Điều này sẽ giúp tiết kiệm tối đa lượng điện năng sử dụng hàng ngày. Tòa nhà không tiêu tốn năng lượng cũng đã được chú ý xây dựng tại Singapore từ năm 2009 (Học viện BCA) và ngày càng phổ biến.

Hay như ở Nhật, mỗi buổi sáng bạn đều có thể nhìn thấy những đứa trẻ đi xe buýt đến trường, đeo ba lô đựng đủ thứ túi to, túi nhỏ các loại thức ăn, thức uống; cả những chiếc túi rỗng để sau đó đựng đồ bẩn, và cả rác. Điều đáng nói là các con đã được dạy cách sử dụng rất thuần thục loại túi nào dành cho những việc nào. Đến trường, tất cả các học sinh đều phải tham gia vào việc vệ sinh trường lớp cùng thầy cô trước khi bắt đầu các tiết học… Và còn vô vàn những câu chuyện nhỏ khác để thấy trẻ con ở xứ sở này được dạy về việc bảo vệ môi trường, tôn trọng mọi thứ quanh mình ngay từ bé.

Cũng chính ở đất nước mặt trời mọc này, có một bảo tàng mà không phải nơi nào cũng có: Bảo tàng Môi trường Kagoshima. Ở đó, người ta trưng bày những thứ cho chúng ta thấy được mối liên kết giữa vạn vật; những gì con người đã làm và nên làm đối với môi trường… Bảo tàng còn tổ chức nhiều chương trình và sự kiện để cả trẻ con và người lớn đều có thể tìm hiểu về môi trường thông qua các lớp học, chuyến đi thực tế để nghiên cứu sông, biển và núi…

Nhật Bản chỉ là một ví dụ tiêu biểu. Rất nhiều quốc gia trên thế giới mang đến cho chúng ta nhiều câu chuyện ý nghĩa về ý thức bảo vệ môi trường.

Phủ xanh toàn bộ đời sống

Rất nhiều người có thói quen nhìn ra thế giới để so sánh, rồi tự ti, muốn vứt bỏ mọi thứ đang hiện hữu quanh mình. Nhưng cũng rất nhiều người trông rộng, nhìn xa để thấy yêu thêm cuộc sống hiện tại đang cần chính mình làm cho xanh hơn từng ngày.

Sống xanh một cách trọn vẹn, là bao hàm từ việc ăn uống, tập luyện, sinh hoạt, làm đẹp cho đến suy nghĩ đều xanh. Tất cả đều được chi phối bằng ý thức.

Bạn nghĩ mình có nên học cách của chị Huyền Trân hay không, khi chị chia sẻ thế này: “Tôi chọn cách phủ xanh cho mình bằng cách trồng những cây tốt trong lòng và sẵn sàng chia sẻ những cây tốt ấy cho mọi người. Sống xanh với tôi là sống trọn vẹn cho từng khoảnh khắc và làm sao để vui hết mình với hiện tại. Bạn có thể ăn những gì mình thích và làm những gì mình thích. Đừng gò ép bản thân theo những khuôn mẫu mà không thấy vui”. Ngay cả khi công việc chiếm hầu hết thời gian, chị chỉ có khoảng 2 tiếng để ngủ một ngày thì nguồn năng lượng vẫn không cạn đi. Bí quyết là ở “những cây tốt trong lòng” giúp tỏa năng lượng tốt ra bên ngoài và quan trọng là việc tập luyện hợp lý để luôn có đủ sức khỏe cùng sự minh mẫn (chị Huyền Trân còn là một chuyên gia huấn luyện yoga).

Cũng với tinh thần phủ xanh lên đời sống của mình trong từng khoảnh khắc, chị Như Thảo chia sẻ nhiều câu chuyện tưởng chừng rất nhỏ nhưng không phải ai cũng làm được. Quà tặng chị dành cho cậu con trai nhỏ của mình luôn là những chậu cây. Ngôi nhà của chị cũng luôn tràn ngập ánh sáng từ trời và hầu như chỉ dùng đến bóng đèn tiết kiệm điện năng vào buổi tối. Những chậu cây và hoa không phải được đặt một cách ngẫu nhiên mà luôn theo nhu cầu nhìn ngắm của chính chủ nhân: ngay khi vừa thức dậy, lúc làm bếp hay trước khi ra khỏi nhà… – mọi khoảnh khắc đều cần được nhìn thấy cây và hoa như một cách để luôn thấy cuộc sống này tươi đẹp. Góc sân thượng không phải là “góc chết” mà rất sống động với một vườn rau nhỏ gồm những loại dễ trồng, dễ chăm sóc nhất. Giữa những người trẻ phấn đấu để sắm xe hơi, chị vẫn thong thả hàng ngày với xe đạp là phương tiện chính để đi làm…

Sống xanh là phải sống có thẩm mỹ

Chia sẻ tinh thần và những cách sống xanh, các khách mời cũng dự phần với sự hào hứng không kém. Với góc nhìn của một kiến trúc sư, việc tạo ra không gian xanh không chỉ cần đảm bảo tiêu chí sống xanh mà còn phải sống có thẩm mỹ. Ngoài ra, chính các kiến trúc sư đóng vai trò rất quan trọng trong việc tư vấn cho mọi người cách thiết kế không gian sống và lựa chọn những thiết bị nội thất có thể giúp giảm thiểu tối đa nguồn điện, nước sử dụng hàng ngày.

Kiến trúc sư Thái Đơn Thành – quản lý công ty kiến trúc Ong & Ong chia sẻ cách tạo khoảng xanh trong những ngôi nhà phố: “Không cần phải có diện tích rộng mới có thể làm vườn trồng rau hay các loại hoa và cây xanh. Bạn có thể tận dụng những khoảng tường và làm các loại chậu móc hay treo – vừa tăng tính thẩm mỹ mà vẫn phục vụ được nhu cầu sống xanh”. Đặc biệt, mọi người vẫn thường gọi anh là “chuyên gia đập phá” khi với bất cứ công trình nào, điều đâu tiên anh nghĩ đến luôn là phá bỏ hết những khoảng che chắn, bít bùng để có thể lấy được nhiều nhất ánh sáng tự nhiên…  

Buổi chia sẻ có sự tham gia của các diễn giả: tiến sĩ tâm lí học Phan Thị Huyền Trân, BTV Tạp chí Đẹp: chị Dương Như Thảo, với sự phối hợp thực hiện của Kohler Việt Nam.

Không phải là những chuyện vĩ mô mà chính những điều bé mọn hàng ngày nhưng được làm bằng ý thức sống xanh cho chính mình và những người xung quanh sẽ góp phần làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn từng ngày.

PV
logo

Thực hiện: depweb

02/12/2014, 19:27