Miền Bắc chìm trong sương mù - Tạp chí Đẹp

Miền Bắc chìm trong sương mù

Tin Tức

Các chung cư cao tầng ở Hà Nội bị sương mù giăng kín. “Đứng dưới đất không thể thấy đỉnh tòa nhà Keangmam (72 tầng), chỉ nhìn được tối đa 20 tầng. Đi trên đường vành đai 3 tôi phải bật đèn”, chị Phương Linh cho biết.

Trên nhiều tuyến đường thủ đô, phương tiện di chuyển chậm do sương mù làm hạn chế tầm nhìn. Nhiều vụ va chạm giao thông đã xảy ra. Đơn cử tại ngã ba Hồ Tùng Mậu – Lê Đức Thọ (Từ Liêm), dù bật đèn song 2 ôtô 7 chỗ vẫn va chạm khiến giao thông qua khu vực bị ùn ứ.

Tại các tỉnh miền núi, nhất là vùng thung lũng không có gió, sương mù dày đặc và duy trì cả ngày lẫn đêm. Mù tràn vào nhà dân gây khó khăn cho sinh hoạt, quần áo không khô, lúa ngô bị ẩm mốc. Xe cộ đi trên đường phải bật đèn vàng, loại đèn chuyên dùng trong thời tiết sương mù.

Sương mù bao phủ trên đường dẫn lên cầu Vĩnh Tuy lúc 9h sáng nay. Ảnh: Hoàng Hà

Ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Lào Cai, giải thích miền Bắc mấy hôm nay chịu ảnh hưởng của dòng xiết trong đới gió tây trên cao khiến trời nhiều mưa. Độ ẩm không khí lên tới 90-100%, cộng với không khí lạnh suy yếu biến tính mang hơi nước từ biển Đông vào nên đã gây sương mù.

Không khí lạnh suy yếu cũng khiến nhiệt độ tăng 3-5 độ so với 3 ngày trước (tại Hà Nội sớm nay là 21 độ C). Sự ấm lên của không khí, cộng với độ ẩm cao đã gây ra hiện tượng nồm. Tường, nền nhà bắt đầu đổ mồ hôi gây trơn trượt.

Cơ quan khí tượng thủy văn dự báo, sương mù chỉ tồn tại nốt hôm nay. Từ chiều tối nay miền Bắc đón không khí lạnh khiến trời mưa dông, nhiệt độ giảm 3-5 độ so với hôm nay, trời rét về đêm và sáng. Rét sẽ duy trì cả tuần sau vì vào ngày 3 và 5/12 lại có những đợt không khí lạnh tràn xuống miền Bắc và Bắc Trung Bộ.

Bắt đầu từ ngày 23/11, đợt rét này được đánh giá là mạnh nhất từ đầu đông với nhiệt độ thấp nhất tại đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) xuống 8 độ C, Ba Vì (Hà Nội) 15 độ C, trung tâm Hà Nội 16 độ C.

Theo VnExpress

Thực hiện: depweb

01/12/2012, 11:18