Meryl Streep: “Người đàn bà thép” tỏa sáng - Tạp chí Đẹp

Meryl Streep: “Người đàn bà thép” tỏa sáng

Sao
Sự thành công của bà đã buộc Hollywood nghĩ về một giả thuyết làm sửng sốt: không quá đẹp, không quá gợi cảm, không quá quyến rũ và đặc biệt tuổi không còn trẻ vẫn tạo nên “cơn sốt” tại phòng vé.

Thấm thoát đã 30 năm kể từ lần cuối Meryl chạm tay vào bức tượng vàng Oscar nhờ vai diễn xuất sắc trong Sophie’s Choice (1982).  12 lần ra về tay trắng, cuối cùng thì 13 đã trở thành con số may mắn của nữ diễn viên 63 tuổi này.

Meryl Streep hiện vẫn là ngôi sao giữ kỷ lục nữ diễn viên được đề cử nhiều nhất trong lịch sử với 17 lần. Vai diễn người đàn bà thép của chính trường Anh một thời, Margaret Thatcher trong “The Iron Lady” mới đây đã mang về cho nữ diễn viên giải Quả cầu vàng cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (phim bi) cùng vô số giải thưởng diễn xuất khác.

Diễn viên không sợ già

Meryl Streep tên đầy đủ là Mary Louise Streep, sinh ngày 23 tháng 6 năm 1949 tại New Jersey, Mỹ. Với số lần đề cử đạt kỷ lục đối với cả nam lẫn nữ diễn viên ở các giải thưởng danh tiếng như Oscar, Quả Cầu Vàng, SAG, BAFTA, Meryl Streep đã giành tổng cộng 18 giải thưởng với 8 tượng vàng. Số lần được đề của của bà vượt luôn cả huyền thoại một thời Katharine Hepburn của Hollywood. Bà được tôn vinh là nữ diễn viên tài năng và được kính trọng nhất Hollywood.

Meryl Streep khởi nghiệp năm 20 tuổi bằng hành trình đến New York để trở thành nghệ sĩ opera của sân khấu nhạc kịch, sau đó là lĩnh vực điện ảnh. Streep đã tỏa sáng với những tác phẩm đáng chú ý như vở nhạc kịch The playboy of the Seville (1971), một loạt phim truyền hình Holocaust và tác phẩm điện ảnh The dear hunter (1978) – bộ phim kể về một nhóm người Mỹ bị ảnh hưởng bởi chiến tranh Việt Nam, đánh dấu bằng giải thưởng Emmy cho “Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất”.

Ở tuổi 30, lần đầu tiên bà bước vinh quang trên thảm đỏ Oscar để nhận giải “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất”, với vai diễn cô vợ lưỡng tính trong bộ phim tâm lý Kramer vs Kramer, vào năm 1979.

Streep diễn xuất sắc ở bất kỳ vai diễn nào. Bà tạo nên những vai diễn để đời trong lòng khán giả như vai diễn đầy xúc động trong Sophie’s Choice (1982), vai diễn đem về bức tượng vàng Oscar thứ 2 cho Meryl Streep. Với vai bếp trưởng Julia Child trong Julie&Julia, Streep khiến cho các bà nội trợ chen nhau đi mua các dụng cụ để nấu ăn theo kiểu Pháp tại Mỹ. Và du khách lại ồ ạt đến hòn đảo thiên đường Skopelos của Hi Lạp vì vở nhạc kịch Mamma Mia…

“Không diễn những vai vớ vẩn” là một hằng số trong sự nghiệp của  bà. Và thật sự, trong cuộc đời diễn viên, không có một vai diễn nào của Streep bị xem là “vớ vẩn”. Chính những người hâm mộ cuồng nhiệt bà lúc ấy cũng không thể nghĩ tên tuổi của bà lại gắn liền với những bộ phim doanh thu khổng lồ từ đó đến nay.

Năm 1988, Meryl Streep đã được nhà phê bình điện ảnh Molly Haskell dành cho những lời khen ngợi: “Bà ấy quyết định trở thành diễn viên hơn là trở thành một ngôi sao. Bà tạo ra một phong cách riêng với những vai diễn ấn tượng. Streep mang đến những ấn tượng sâu sắc và từ từ thẩm thấu vào lòng khán giả. Không ai được khán giả yêu mến và trung thành như Meryl Streep”.

Với các nhà nhiếp ảnh, đạo diễn, thậm chí là khán giả, tài năng thực sự của Streep được nhìn nhận ở mức độ sâu hơn. Nhiếp ảnh gia Lacombe nhận xét: “Bà ấy luôn khát khao để được diễn và luôn sẵn sàng để tham gia. Một người không sợ bất cứ điều gì và không sợ bị cười nhạo. Nhiều diễn viên cố gắng để tạo ra một hình tượng trong khi họ không đi vào nhân vật. Streep thì ngược lại”.

Nghĩ về Meryl Streep, đạo diễn, diễn viên gạo cội Mike Nichols nói: “Streep như một con mèo ranh mãnh ngồi trong một góc kín đáo và quan sát tỉ mỉ mọi người xung quanh với cái đuôi cụp lại. Bà rất nội tâm nhưng quyết đoán…”.

Những mốc son trong sự nghiệp của Meryl Streep

1979: Giải Oscar cho vai nữ phụ và Giải Quả cầu Vàng cho Vai nữ phụ trong bộ phim Krammer vs. Krammer.

1981: Giải Quả cầu vàng cho Vai nữ chính thể loại phim chính kịch và Giải BAFTA cho Vai nữ chính trong phim The French Lieutenant’s Woman.

1982: Giải Oscar cho vai nữ chính và Giải Quả cầu Vàng cho Vai nữ chính thể loại phim chính kịch trong bộ phim Sophies’s Choice.

2002: Giải Quả cầu Vàng cho vai nữ phụ trong phim Adaptation.

2003: Giải Quả cầu Vàng cho Vai nữ chính thể loại phim truyền hình trong Angles in America.

2006: Giải Quả cầu Vàng cho vai nữ chính thể loại phim ca nhạc hoặc phim hài trong The Deil Wears Prada.

2008: Giải SAG cho vai nữ chính trong phim Doubt.

2009: Giải Quả cầu Vàng cho vai nữ chính thể loại phim ca nhạc hoặc phim hài trong Julie & Julia.

2012: Giải Oscar cho vai nữ chính thể loại phim chính kịch trong The Iron Lady.

Thành công cả trong vai diễn cuộc đời

Trong khi những diễn viên cùng thời với bà đã lui về “vui vầy bên con cháu” thì Meryl Streep vẫn là một ngôi sao sáng rực.  Streep biết sắp xếp thời gian hợp lý dành cho gia đình và công việc. Với bà, “Gia đình là tất cả những gì mà tôi có, không phải để đem bán”. Bà có cuộc hôn nhân hạnh phúc viên mãn bên Don Gummer – một nhà điêu khắc.

Streep và chồng luôn làm việc cật lực để nuôi bốn đứa con. Đó là Henry (30 tuổi), một diễn viên kiêm nhạc sĩ với nghệ danh Henry Wolfe; Mamie (26 tuổi), một nữ tài tử đầy triển vọng, từng tham gia Taking Woodstock và John Adams của HBO; Grace (23 tuổi), xuất hiện lần đầu trên Broadway năm 2008 trong Sexual Neuroses of Our Parents và Lousia (18 tuổi) tốt nghiệp trung học vào mùa xuân năm ngoái.

Với Streep, bây giờ là thời gian để tổng kết lại những gì đã qua: những cảm nhận về sân khấu, về cuộc đời…Bà không thích nói về bản thân vì “Tôi vô cùng biết ơn khi được sống, tôi có nhiều người bạn bị bệnh và đã qua đời. Nhưng tôi vẫn còn đây. Vì thế, tôi không có một lời phàn nàn nào cả!”.

Tuổi trẻ của Streep đã qua đi, và bà cũng đã bước vào cái tuổi phải lui về để “tre già, măng mọc”. Nhưng, những vai diễn của bà đã để lại dấu ấn không bao giờ phai trong lòng khán giả – những người luôn yêu mến và ủng hộ bà trong suốt thời gian qua.

Tahi (tổng hợp)

Thực hiện: depweb

27/02/2012, 13:11