Bạn chọn phối màu nhẹ nhàng, ấm cúng
Lựa chọn các gam màu gợi cảm giác ấm áp như vàng, cam, hồng cam, hồng đào, bạn là người hết sức thân thiện và vui vẻ. “Những người thích sử dụng tông màu ấm cho ngôi nhà thường là những người cởi mở và tận tình” – theo Eiseman. Các gam màu ấm tạo cảm giác không gian thu lại hẹp hơn, từ đó khiến bạn cảm thấy ấm cúng hơn.
Sự sáng sủa và rực rỡ của các gam màu nóng cũng gợi lên cảm giác tràn đầy năng lượng, thúc đẩy việc giao tiếp, và kích thích ngon miệng. Tuy nhiên, một nhược điểm mà gam màu ấm có thể mang lại cho căn nhà của bạn là cảm giác bí bách, có phần nóng bức trong mùa hè. Hãy “giảm nhiệt” cho căn phòng bằng cách kết hợp các gam màu lạnh như xám, trắng, xanh xám và đừng sử dụng cùng lúc quá nhiều mảng màu nóng trong cùng một không gian.
“Cách chọn sử dụng màu của chúng ta thường bị tác động bởi môi trường sống xung quanh”, theo Eiseman. Bởi thế, màu phòng ở sẽ nói lên rất nhiều sự thật về bạn. Theo các nghiên cứu, những người thích sử dụng các gam màu lạnh nhẹ nhàng như màu xanh ngọc, tím nhạt, xanh da trời, xanh biển nhạt,… thường có xu hướng là những người điềm tĩnh, ít nói và dịu dàng. Và bởi các gam màu lạnh, trầm thường ít khi tạo cảm giác mãnh liệt hay gây ấn tượng như các màu nóng, chúng dễ khiến người đối diện có cảm giác dịu mắt và hài hòa.
Những màu sắc gợi lên cảm giác xa hoa như thể chúng được mang về từ thảm đỏ Hollywood, với các sắc độ gắn liền với các loại đá quý: hồng ngọc, đá mắt mèo, saphia, ngọc lục bảo. Nếu chọn chúng, bạn cho thấy mình là người sống hướng ngoại, tự tin, và rất sáng tạo. “Những người chọn tông màu đá quý cho căn nhà thường muốn tìm tới niềm cảm hứng khơi gợi từ không gian sống và luôn khao khát những ý tưởng mới mẻ thú vị” – theo nhà thiết kế Ashcraft.
Cách phối màu sáng tạo này còn tỏ ra rất hữu hiệu trong việc che đi các khuyết điểm của căn phòng: chúng khiến một không gian chẳng có gì đặc biệt về thiết kế trở nên huyền bí, quyến rũ, thu hẹp khoảng không quá rộng và tạo vẻ ấm cúng vừa đủ cho những căn phòng hẹp.
Màu xám, trắng, màu xi măng, nâu, be, ngà mang tới cho ngôi nhà của bạn vẻ ngoài cổ điển và có phần khô khan. Nếu những gam màu này thu hút bạn, bạn có vẻ là người khá góc cạnh, sống thực tế, và không mặn mà gì với chuyện sửa sang nhà cửa thường xuyên bởi bạn cảm thấy quá mệt mỏi với các mảng màu. Hoặc ngược lại, bạn cũng có thể là người dùng tinh tế, muốn thể hiện cá tính và làm nổi bật màu sắc sặc sỡ của vật dụng và đồ trang trí trong nhà.
Trong trường hợp đúng là bạn không lấy gì làm thích thú với việc sử dụng màu sắc, bạn vẫn có thế cân bằng và tránh được cảm giác nhàm chán, lạnh lẽo, có phần tang tóc cho ngôi nhà bằng cách kết hợp khéo léo các mảng màu sáng tối và các vật liệu có bề mặt tương phản, chẳng hạn rèm voan với tường sơn nhẵn, gối nỉ sần, lọ hoa thủy tinh họa tiết nổi, gương treo tường,… Sự tương phản hài hòa này sẽ khiến căn nhà trông không đơn điệu.
Trang Le (Theo Realsimple)