Lắng nghe bản thể kể chuyện - Tạp chí Đẹp

MAI THỊ TUYẾT NHUNG

Bà nội là người phụ nữ mà PSI ngưỡng mộ nhất trong gia đình. Lối sống tình cảm, bình dị, không gò ép mà tận hưởng trọn vẹn từng phút giây của bà là nguồn cảm hứng lớn cho cuộc đời cô. Dù đã 90 tuổi nhưng bà ăn chay trường và vẫn năng đi chùa dâng hương, kính Phật. Đôi bàn tay chắp thành liên hoa hướng Phật của bà được PSI tái hiện bằng gỗ vì không gì có thể lột tả được sự ấm áp và mộc mạc bằng chất liệu truyền thống này.

Trang phục Leap Art Khăn lụa Hermès

PHẠM KIM QUY

“Mẹ tôi sợ rằng đôi bàn tay đã in hằn dấu ấn của thời gian, ngày ngày ngâm nước và chỉ gắn liền với những công việc bếp núc sẽ chẳng đủ đẹp để có thể trưng bày trong triển lãm”, PSI kể. Thế nhưng đối với mỗi người con, đôi bàn tay đẹp nhất luôn luôn là đôi bàn tay của mẹ và PSI tin rằng không có dấu ấn nào khác khắc họa cuộc đời tận tụy,  hết lòng vì gia đình của mẹ cô rõ nét hơn đôi bàn tay.

Khăn lụa Hermès

NSND LÊ KHANH

Làm nghề từ năm 7 tuổi nhưng cho đến tận bây giờ, mỗi lần đóng phim, NSND Lê Khanh vẫn luôn trăn trở: làm thế nào để trở thành nhân vật chứ không phải chỉ đóng vai nhân vật. Nhựa tổng hợp thạch cao được chính Lê Khanh lựa chọn làm chất liệu để tạo nên bản thể của mình. Nữ diễn viên cho rằng một thứ gì đó trong suốt, có khả năng soi chiếu sẽ phù hợp nhất để miêu tả về bản thân. “Bản thể của tôi là sự hợp nhất của những bản thể khác, của các vai diễn tôi từng thủ vai”, NSND Lê Khanh chia sẻ.

Khăn lụa Hermès

CA SĨ LÊ CÁT TRỌNG LÝ

Vừa kết thúc quá trình ghi hình cho series concert tổng kết lại chặng đường 15 năm sự nghiệp của mình tại Hà Nội, Lê Cát Trọng Lý đã có mặt tại studio để thực hiện quá trình lấy dấu khuôn. Resin là chất liệu dự kiến được chuyên gia trang điểm PSI lựa chọn để tạo nên bản thể của Lý. Chất liệu này mang lại hiệu ứng đa chiều như những giai điệu bay bổng, đầy chất thơ xuất phát từ tâm hồn yêu nhạc như nguồn sống của nữ ca sĩ.

Khăn lụa Hermès

TRẦN THỊ KIM THIA

Bà Sáu Thia là 1 trong 20 phụ nữ truyền cảm hứng năm 2021 do Tạp chí Forbes Việt Nam bình chọn. Sử dụng những chất liệu truyền thống như gốm và gỗ để tạo nên dấu ấn riêng của bà, PSI muốn tôn vinh nữ “cường nhân” đã sống một cuộc đời phi thường khi dạy bơi miễn phí cho gần 4.000 trẻ em miền Tây suốt 19 năm qua.

DIỄN VIÊN KAITY NGUYỄN

“Bản thể” của Kaity Nguyễn – một trong những nữ diễn viên 10x nổi trội nhất, được lấy khuôn từ gương mặt sáng có thể lột tả đủ mọi cung bậc cảm xúc hỷ nộ ái ố và cuốn lấy khán giả chỉ với một cái liếc mắt hay nụ cười của cô. Không chỉ làm từ một vật liệu duy nhất, tác phẩm này là sự kết hợp giữa nhiều kỹ thuật 3D và visual art, mang lại hiệu ứng sống động và bùng nổ như chính nguồn năng lượng bên trong nữ diễn viên trẻ.

Trong cuốn sách “Sinh ra là một bản thể, đừng chết như một bản sao”, tác giả người Mỹ John Mason cho rằng loài người là sinh vật duy nhất từ chối việc sống như chính bản thân mình. Nhận định này không sai, đặc biệt là trong bối cảnh xã hội với vô vàn chuẩn mực cắm rễ dễ khiến con người ta mơ mộng về những hình mẫu xa xôi và chối bỏ bản thân.


Nhưng nó cũng không hẳn lúc nào cũng đúng. Bạn sẽ nhận ra điều đó khi cùng Đẹp trò chuyện với chuyên gia trang điểm PSI (Phạm Hà Phương). Nhờ công việc ngày ngày tiếp xúc và làm đẹp cho những người phụ nữ, cô hiểu rất rõ rằng mỗi người đẹp nhất khi họ là chính mình. Niềm tin vào vẻ đẹp xuất phát từ nội tại cũng là ý tưởng để PSI thực hiện “Bản thể”, một dự án mà cô đã dốc hết tâm huyết thực hiện trong suốt 3 năm và sẽ giới thiệu đến công chúng dưới dạng triển lãm vào tháng 4 năm nay tại Trung tâm Văn hóa và Thương hiệu Ý Casa Italia, với sự đồng hành của Bát Tràng Museum.

Trong cuốn sách “Sinh ra là một bản thể, đừng chết như một bản sao”, tác giả người Mỹ John Mason cho rằng loài người là sinh vật duy nhất từ chối việc sống như chính bản thân mình. Nhận định này không sai, đặc biệt là trong bối cảnh xã hội với vô vàn chuẩn mực cắm rễ dễ khiến con người ta mơ mộng về những hình mẫu xa xôi và chối bỏ bản thân.

Nhưng nó cũng không hẳn lúc nào cũng đúng. Bạn sẽ nhận ra điều đó khi cùng Đẹp trò chuyện với chuyên gia trang điểm PSI (Phạm Hà Phương). Nhờ công việc ngày ngày tiếp xúc và làm đẹp cho những người phụ nữ, cô hiểu rất rõ rằng mỗi người đẹp nhất khi họ là chính mình. Niềm tin vào vẻ đẹp xuất phát từ nội tại cũng là ý tưởng để PSI thực hiện “Bản thể”, một dự án mà cô đã dốc hết tâm huyết thực hiện trong suốt 3 năm và sẽ giới thiệu đến công chúng dưới dạng triển lãm vào tháng 4 năm nay tại Trung tâm Văn hóa và Thương hiệu Ý Casa Italia, với sự đồng hành của Bát Tràng Museum.

Tổ chức Hương Thủy Sản xuất Hellos Bài Phoebe Pham
Ảnh LÊ LAI Trang điểm PSI Stylist Jin Juin
Thiết kế Khôi Nguyên

BẢN QUYỀN NỘI DUNG THUỘC TẠP CHÍ ĐẸP