"Mặc áo" xinh cho kim băng - Tạp chí Đẹp

“Mặc áo” xinh cho kim băng

Sống

 

Không ai xa lạ với công dụng của những cây kim băng. Ngay từ khi còn bé, các em bé đã được cài kim lên áo với mong muốn trừ tà, cho bé khỏe mạnh. Lớn hơn đi mẫu giáo thì những cây kim băng lại được sử dụng để cài khăn tay lên áo bé để bé lau tay. Những cây kim băng này cũng được các chị em sử dụng như là một món phụ kiện cài lên túi xách…

Tuy nhiên những cây kim băng kim loại này lại quá đơn điệu. Vậy thì tại sao các bạn không khéo léo biến những cây kim băng bình thường này trở nên đặc biệt và màu sắc hơn nhỉ!

Bạn cần:


+ Kim băng

+ Kim móc số 1

+ Len chỉ

+ Kéo

+ Súng bắn keo

+ Hoa đính lên kim (các bạn có thể tự làm những hoa nhỏ bằng vải hoặc mua ở các cửa hàng bán phụ liệu làm thiệp, nhà sách,…)

Thực hiện:

Bước 1:

Đưa kim móc qua thân kim băng móc lên 1 vòng chỉ.

Bước 2:

Tiếp tục đưa kim vòng xuống thân kim băng, móc 1 vòng chỉ lên và móc qua vòng chỉ đầu tiên đã tạo.

Bước 3:

Vòng kim xuống thân, móc lên 1 vòng chỉ.

Bước 4:

Móc 1 vòng chỉ qua cả 2 vòng trên kim móc.

Bước 5:

Thực hiện tương tự với các mũi móc đơn như vậy xung quanh thân kim, giữ mối chỉ len thừa kẹp chặt theo thân kim để vừa móc vừa giấu chỉ thừa.

Bước 6:

Thực hiện số mũi vừa khít thân kim, sao cho vẫn có thể lùa các mũi trên kim dồn vào để dư ra một đoạn cài lên áo.

Bước 7:

Khi hoàn thành các bạn cắt chỉ dư ra 1 đoạn sau đó lật mặt sau sản phẩm, dùng kim giấu phần chỉ thừa vào trong các mũi móc.

Bước 8:

Dùng súng bắn keo kết hoa hoặc hình các con thú bé xinh lên đuôi kim băng để hoàn thành sản phẩm.

 

Vậy là bé yêu của bạn đã có những chiếc kim băng cài áo xinh xắn và độc đáo.

Đây cũng là một cách giúp bé đánh dấu đồng phục của mình, tránh nhầm lẫn với các bé khác.

Bài và ảnh: Camellia
logo

Xem thêm: Làm nơ, cặp tóc xinh cho bé từ những vật liệu đơn giản, dễ tìm

Thực hiện: depweb

29/05/2014, 14:25