Ly hôn kiểu Mỹ
Việc ly dị ở Mỹ phần lớn do người phụ nữ quyết định. Tòa án lúc nào cũng giao con ở với mẹ. Trừ khi người mẹ không đủ sức nuôi con, hoặc không muốn nuôi con vì có duyên mới, hoặc không làm đủ trách nhiệm của người mẹ như hút xách, cờ bạc… mà Sở Bảo vệ Quyền lợi Trẻ em (child services) có bằng chứng. Khi người phụ nữ chủ động ly dị, có nghĩa họ đã chọn cho mình một giải pháp tốt hơn cuộc sống hôn nhân hiện tại.
Dũng Taylor hiện là Giám đốc Công ty Biểu diễn D&D Entertainment – Hoa Kỳ, anh có rất nhiều chia sẻ thú vị về những vấn đề xung quanh cuộc sống của nghệ sĩ cũng như các vấn đề xã hội... (Ảnh: Nghệ sĩ cung cấp)
Ở Mỹ, người phụ nữ ly hôn không phải là người luôn phải chịu thiệt thòi. Trái lại, đàn ông ở Mỹ rất sợ ly dị, coi như sẽ mất gần hết tất cả và phải làm lại từ đầu. Ngoài tiền trợ cấp cho vợ con thì tòa còn dựa vào lịch làm việc của người mẹ để quyết định mỗi tuần, người bố được đến thăm con vào những ngày giờ nào… Thế nên, đàn ông ở Mỹ thường nói với nhau: Không phải ngẫu nhiên mà những cơn bão khủng khiếp thường được đặt tên… phụ nữ, chẳng hạn như “Sandy”, “Katrina”… Vì khi họ đến với tất cả mãnh lực và khi họ ra đi, họ cũng sẽ mang theo tất cả những gì chúng ta có.
Với một người phụ nữ mạnh mẽ, có học thức, giỏi tiếng Anh thì chuyện ly hôn họ sẽ chủ động hơn vì luật pháp Mỹ luôn đứng cạnh và bảo vệ phụ nữ, trẻ em hơn. Nói tóm lại, sau ly hôn, người phụ nữ không hẳn là bế tắc như mọi người nghĩ. Cuộc sống hôn nhân cốt nhất là hạnh phúc và bình an. Và khi cảm giác đó không còn thì mỗi người chúng ta đều có quyền đi tìm hạnh phúc và sự an bình cho bản thân, với điều kiện không được quên trách nhiệm với các con – Đó là suy nghĩ của hầu hết những cặp vợ chồng ở Mỹ.
Dĩ nhiên, khi ly hôn chúng ta thường nhìn vào những lý do trên bề mặt và đổ lỗi cho đối phương vì có kẻ thứ ba bước vào. Nhưng thực ra, khi chúng ta đã mệt mỏi với cuộc sống hôn nhân, không hẳn chúng ta sẽ có hứng đi tìm ngay bến đỗ khác, vì đâu ai dám chắc là sẽ tốt hơn. Thế nên, dù không có kẻ thứ ba bước vào thì chúng ta cũng sẽ tìm cách có cuộc sống riêng: nhậu nhẹt với bạn bè, ở lại làm thêm giờ, hoặc đi shopping sau giờ làm việc… Tóm lại, là làm mọi cách để giảm thời gian đương đầu với những điều khiến mình mệt mỏi, nhàm chán ở nhà.
Là quản lý của bà xã – ca sĩ Thu Phương, Dũng Taylor luôn đồng hành cùng vợ trong mọi hoạt động nghệ thuật của cô. (Ảnh: Nghệ sĩ cung cấp)
Khi những cặp đôi đã đến giai đoạn này thì dù có kẻ thứ ba, thứ tư hay không thì hôn nhân của họ cũng đang bên bờ vực rồi. Mỗi lần đứt tay cứ lấy băng keo dán lại và cho là đã chữa lành. Nhưng thật ra, điều cần được xem xét kỹ là nên cẩn thận hơn và đừng để cho mình bị đứt tay thêm lần nữa. Vì ít nhất, cũng để lại sẹo ngay cả khi vết thương đã lành.
Không một ai bước vào hôn nhân, nhất là khi đã có con mà muốn chia tay cả, nhất là ở Mỹ vì luật pháp luôn luôn bảo vệ phụ nữ và trẻ em. Nhưng một mặt, mỗi người có quyền đi tìm hạnh phúc dù phải trả bằng mọi giá. Mỗi cuộc chia tay đều buồn cả, nhưng đôi bên nếu vì con cái mà đối xử ôn hòa, có văn hóa với nhau thì phần nào đó cũng sẽ giảm thiểu được sự mất mát…
Khi nghệ sỹ ly hôn
Mình là khán giả, những gì mình nghe chỉ từ một phía và báo chí nói mà thôi. Một tờ giấy trắng cũng có hai mặt. Đừng nghe những gì họ nói mà hãy nhìn vào hành động của họ. Trong một cuộc chia tay không phải chỉ có hai người đau khổ. Gia đình đôi bên, con cái cũng là những nạn nhân của những cuộc chia tay. Nếu gia đình đôi bên đều ủng hộ cuộc chia tay vì không ai muốn thấy con mình sống trong một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, điều đó nói lên điều gì? Người vợ hoặc người chồng đã không làm hết bốn phận, dẫn đến sự rạn nứt. Cho đến khi không cứu được nữa thì đành phải chia tay.
Dũng Taylor hiện đang tham gia chương trình bình luận bóng đá trên đài VietFace TV và ca sĩ Thu Phương chính là khách mời đặc biệt trong chương trình bình luận Brazil 2014 của chồng. (Ảnh: Nghệ sĩ cung cấp)
Dũng Taylor
Giám đốc Công ty biểu diễn D&D Entertainment – Hoa Kỳ
Ảnh: Nghệ sĩ cung cấp
Đẹp xin mời bạn đến với “SAO LÀM BÁO”, để được nhìn thấy những “nhà báo” trong mỗi “ngôi sao”, đồng thời xin mời những người của công chúng nói lên tiếng nói của mình, bằng trách nhiệm công dân của một người nghệ sỹ, trước những vấn đề không – của – riêng – ai.
>>Có thể bạn quan tâm: “Hoa hậu” là gì mà rất nhiều cô gái đau đáu khát khao? Là một hoa hậu có thực sự vẻ vang? Và khi đã khoác lên mình danh vị hoa hậu, có nhất thiết phải sống khác, nói khác, nghĩ khác “hoa thường”? Mời độc giả đón đọc bài báo của Hoa hậu Việt Nam 2012 Đặng Thu Thảo: Làm giàu từ vương miện hoa hậu? Đừng ngộ nhận!