Lừa đảo, trộm cắp 'tung hoành' ở bệnh viện - Tạp chí Đẹp

Lừa đảo, trộm cắp ‘tung hoành’ ở bệnh viện

Tin Tức

Ông Trần Cư, đội trưởng Đội bảo vệ Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM có lời cảnh báo như trên.

Nạn nhân tự dâng tiền

Từ đầu năm 2013 tới nay, Bệnh viện Chợ Rẫy đã lập biên bản cảnh cáo rất nhiều đối tượng có ý đồ thực hiện hành vi phạm pháp, bắt nóng tại chỗ hơn 10 vụ, giao cho đội cảnh sát hình sự PC45 (CA.TP.HCM) hơn 20 vụ và giao cho công an phường truy tố 7 vụ.

Theo ông Trần Cư, từ tháng 12/2012 đến nay, kẻ gian đã thay đổi chiến thuật, chúng “ba tấc lưỡi” để dụ “con mồi”, gom được nhiều tiền hơn nhưng tỷ lệ bị bắt, phát hiện lại thấp hơn.

Một trong những kẻ dùng “ba tấc lưỡi” để lừa tiền người dân là tên Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1972, ngụ ở An Giang.

Tên Hùng hay dắt theo một phụ nữ, đóng giả làm vợ hay bà con. Bản thân hắn mặc quần áo bệnh nhân, tự ngụy tạo vết thương giả.

 

Các đối tượng này chuyên dùng 3 tấc lưỡi lừa tiền tại nhiều bệnh viện ở TP.HCM.

Vết thương của tên này muôn hình vạn trạng, lúc thì hắn lấy thuốc đỏ bôi be bét ở bụng rồi quấn băng lại, lúc lại tự chích cho tay mình sưng tấy lên.

Đi theo hắn còn có đồng bọn thứ 3 đóng giả mạnh thường quân.

Hùng cùng 2 đồng bọn mò tới khu kỹ thuật cao của bệnh viện, lân la ngồi gần các thân nhân đang chờ người nhà phẫu thuật. Kẻ đóng giả vợ Hùng mếu máo, lôi một bìa ni-lon đựng phim chụp, hồ sơ bệnh án ra kể lể hoàn cảnh, than không đủ tiền cho chồng làm xét nghiệm. Còn Hùng lúc này làm bộ ôm vết thương, dựa vào thành ghế lả đi.

Thế rồi tên đồng bọn thứ 3 đeo nhẫn, vòng vàng đi tới hô hào mọi người giúp đỡ, bản thân hắn móc ra một xấp tiền, quyên góp luôn 500 ngàn đồng.

Bằng thủ đoạn này, chỉ trong vòng 10 phút Hùng và đồng bọn đã xin được từ những bà con thân, bệnh nhân nhẹ dạ, cả tin gần 2 triệu đồng.

Có lần, nghe chúng khóc lóc, kể nghèo, kể khổ mà một chị vì không mang nhiều tiền đã tháo nhẫn cho luôn bởi cứ tưởng tên Hùng bị ung thư, cần 5 triệu gấp để đóng tiền viện phí.

“Nhiều người thân, bệnh nhân bị lừa như thế lắm nhưng khi phát hiện ra họ ngại không dám báo với bảo vệ, chỉ tự trách mình sao dại dột”, ông Trần Cư nói.

Cận Tết nên làm liều

Từ tháng 12 đến nay, đội bảo vệ Bệnh viện Chợ Rẫy cũng bắt được khá nhiều vụ rạch túi, trộm tiền.

Ngày 13/12, ông Phạm Huy Cường, ngụ tại tỉnh Long An, đang xếp hàng khám bệnh tại khoa Tim – mạch thì phát hiện bị móc túi.

Ông Cường theo phản xạ, túm được tay của tên trộm Nguyễn Tất Thêu, sinh năm 1950, ngụ tại tỉnh Bình Phước. Tuy nhiên, tên Thêu đã kịp chuyển tiền lấy cắp cho đồng bọn.

Khi nghe tiếng kêu, đội bảo vệ kịp thời có mặt để xử lý. Ông Cường khai báo số tiền bị móc trộm khá lớn, lên tới 51 triệu đồng.

Ngày 21/1/2013, bảo vệ bệnh viện bắt được tên Nguyễn Phú Hữu (vô gia cư), mò vào khoa điều trị u gan, lấy cắp điện thoại di động của anh Cao Đinh Hải đang nuôi bệnh.

Khi bắt giữ, đội bảo vệ còn phát hiện trong người tên Hữu có lưỡi lam và dụng cụ tiêm chích.

Theo dõi trên màn hình camera, ông Trần Cư nhiều lần nhìn rõ các chiêu móc túi của kẻ gian trong bệnh viện.

Chúng thường có 3 người. Một tên bị đồng bọn đụng trúng, giả bộ ngã vào nạn nhân. Miệng thì mắng kẻ xô ngã mình, tay chúng thọc vào túi nạn nhân để móc đồ.

Khi móc xong, chúng lập tức chuyển tiền cho đồng bọn sau lưng, do vậy dù người bị móc túi có phát hiện, túm tay cũng chẳng làm được gì.

Biết bảo vệ đã nhớ mặt từng đối tượng nên chặn ngay từ cổng, để đối phó kẻ gian lấy khẩu trang bịt mặt lại, giả bộ là bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm.

Bảo vệ chỉ còn cách phát hiện qua các camera giám sát trong bệnh viện khi bọn chúng bỏ khẩu trang ra để “hành nghề”.

Theo ông Trần Cư, tại mỗi khoa, hay khu khám bệnh trong bệnh viện đều ghi số điện thoại nóng của bảo vệ. Nếu thân, bệnh nhân phát hiện ra các đối tượng có hành vi trộm cắp, hãy bấm số gọi bảo vệ, đừng tự động chống chọi, phản ứng để đề phòng bị bọn chúng hành hung.

Năm hết, Tết đến, để kiếm tiền tiêu Tết, các đối tượng trộm cắp sẽ hoạt động mạnh hơn, thủ đoạn và liều mạng hơn. Do đó, thân, bệnh nhân đặc biệt cảnh giác, tránh bị bọn chúng lợi dụng, lừa đảo.

Theo Vietnamnet

Thực hiện: depweb

28/01/2013, 12:32