Louis Vuitton tiếp tục đồng hành cùng Giải vô địch bóng đá thế giới - World Cup 2018 - Tạp chí Đẹp

Louis Vuitton tiếp tục đồng hành cùng Giải vô địch bóng đá thế giới – World Cup 2018

Thời Trang

Năm 2018 đánh dấu lần thứ 3 liên tiếp nhà Louis Vuitton đồng hành cùng Giải vô địch bóng đá thế giới – World Cup của Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA. Trong hai kỳ World Cup trước, chiếc cúp FIFA danh giá được đựng trong chiếc hộp mang chất liệu canvas với họa tiết monogram đặc trưng của Louis Vuitton. Năm nay, đội vô địch World Cup 2018 sẽ được sở hữu cúp vô địch cùng hộp đựng được làm bằng chất liệu titanium có họa tiết monogram được khắc laser. Đây là sự kết hợp giữa di sản của thương hiệu đắt giá nhất thế giới với kỹ thuật tiên tiến và chất liệu vĩnh cửu với thời gian.

Chiếc cúp FIFA sẽ được đựng trong hộp đựng có vỏ bằng titanium từ thương hiệu Louis Vuitton.
Chiếc cúp FIFA sẽ được đựng trong hộp đựng có vỏ bằng titanium từ thương hiệu Louis Vuitton.
Đây là lần thứ 3 liên tiếp Louis Vuitton hợp tác cùng với FIFA tại Giải bóng đá vô địch thế giới.
Đây là lần thứ 3 liên tiếp Louis Vuitton hợp tác cùng với FIFA tại Giải vô địch bóng đá thế giới – World Cup.
Siêu mẫu Natalia Vodianova và cựu tuyển thủ đội tuyển Pháp Franck Leboeuf trong buổi họp báo của Louis Vuitton công bố chiếc hộp đựng cúp FIFA cho đội vô địch World Cup 2018.
Siêu mẫu người Nga Natalia Vodianova và cựu tuyển thủ đội tuyển Pháp Franck Leboeuf trong buổi họp báo của Louis Vuitton công bố chiếc hộp đựng cúp FIFA cho đội vô địch World Cup 2018.
Có vẻ như siêu mẫu Natalia Vodianova sẽ xuất hiện trong đêm chung kết World Cup 2018 để mang chiếc cúp vô địch đựng trong chiếc hộp đặc biệt của Louis Vuitton.
Có vẻ như siêu mẫu Natalia Vodianova sẽ xuất hiện trong đêm chung kết World Cup 2018 tại Moscow để mang chiếc cúp vô địch đựng trong chiếc hộp đặc biệt của Louis Vuitton lên sân cỏ.
Giống như Gisele Bundchen đã xuất hiện cùng cựu tuyển thủ Tây Ban Nha Carles Puyol mang chiếc cúp vô địch ra sân cỏ hồi chung kết World Cup 2014 tại Rio De Janeiro, Brazil.
Giống như Gisele Bundchen đã xuất hiện cùng cựu tuyển thủ Tây Ban Nha Carles Puyol mang chiếc cúp vô địch ra sân cỏ hồi chung kết World Cup 2014 tại Rio De Janeiro, Brazil. Gisele Bundchen mặc trang phục và mang giày trong BST Cruise 2015 của Louis Vuitton. 
Trong trận chung kết World Cup năm 2010, cựu tuyển thủ Ý Fabio Cannavaro là người mang cúp FIFA trong chiếc hộp do Louis Vuitton thực hiện trên sân vận động Soccer City tại Johannesburg, Nam Phi.
Trong trận chung kết World Cup năm 2010, cựu tuyển thủ Ý Fabio Cannavaro là người mang cúp FIFA trong chiếc hộp do Louis Vuitton thực hiện trên sân vận động Soccer City tại Johannesburg, Nam Phi.
Siêu mẫu Naomi Campbell chụp hình cùng chiếc cúp vô địch World Cup 2010.
Siêu mẫu Naomi Campbell chụp hình cùng chiếc cúp vô địch World Cup 2010.

Bên cạnh chiếc hộp đựng cúp vô địch World Cup 2018, Louis Vuitton cũng cho ra mắt những thiết kế đặc biệt khác như hợp tác cùng thương hiệu adidas chiếc rương đựng 14 quả bóng, với 13 quả bóng của adidas đã từng xuất hiện trong các kỳ World Cup trước kia cùng 1 quả bóng bằng da của Louis Vuitton. Bộ sản phẩm này sẽ được bán đấu giá gây quỹ từ thiện cho tổ chức Naked Heart Foundation.

Louis Vuitton hợp tác cùng với adidas mang đến chiếc rương đựng bóng đặc biệt để bán đấu giá gây quỹ từ thiện.
Louis Vuitton hợp tác cùng với adidas mang đến chiếc rương đựng bóng đặc biệt để bán đấu giá gây quỹ từ thiện.

Louis Vuitton cũng đồng thời mang đến bộ sưu tập những sản phẩm túi xách, phụ kiện với số lượng giới hạn nhân dịp World Cup 2018 với thiết kế lấy cảm hứng từ chính những trái bóng.

Những thiết kế túi xách, ba lô và phụ kiện của Louis Vuitton được thiết kế mô phỏng theo trái bóng.
Những thiết kế túi xách, ba lô và phụ kiện của Louis Vuitton được thiết kế mô phỏng theo trái bóng.
Những phiên bản màu sắc khác nhau của thiết kế túi xách Keepall đặc biệt phiên bản World Cup 2018.
Những phiên bản màu sắc khác nhau của thiết kế túi xách Keepall đặc biệt phiên bản World Cup 2018.
Cùng với những chiếc thẻ hành lý mang quốc kỳ của những quốc gia sẽ tranh đấu tại Giải vô địch bóng đá thế giới 2018.
Cùng với những chiếc thẻ hành lý mang quốc kỳ của những quốc gia sẽ tranh đấu tại Giải vô địch bóng đá thế giới 2018.
Cận cảnh chiếc túi Keepall phiên bản đặc biệt.
Cận cảnh chiếc túi Keepall phiên bản đặc biệt.
Chiếc clutch bằng da epi với thiết kế mô phỏng trái bóng.
Chiếc clutch bằng da epi với thiết kế mô phỏng trái bóng.
Người hâm mộ bóng đá chắc chắn sẽ săn tìm những thiết kế có một không hai trong BST đặc biệt của Louis Vuitton nhân dịp World Cup 2018.
Người hâm mộ bóng đá chắc chắn sẽ săn tìm những thiết kế có một không hai trong BST đặc biệt của Louis Vuitton nhân dịp World Cup 2018.
Trái bóng bằng da do Louis Vuitton sản xuất.
Trái bóng bằng da do Louis Vuitton sản xuất.

Thực hiện: le anhhoa

02/06/2018, 10:25