Lông mày giả: cứu tinh của những cô nàng không biết kẻ lông mày - Tạp chí Đẹp

Lông mày giả: cứu tinh của những cô nàng không biết kẻ lông mày

Tư Vấn

long_may_gia_dang_dan_tien_loi_deponline1

Lông mày giả thực chất không phải là một sản phẩm làm đẹp quá mới mẻ, trước đây, chúng từng là sản phẩm hỗ trợ cho những bệnh nhân ung thư bị rụng tóc và rụng cả lông mày do quá trình xạ trị. Nhưng phải đến gần đây, khi các chuyên gia trang điểm phát hiện ra cách dùng lông mày giả thay cho bước kẻ lông mày cầu kỳ thì các quý cô hiện đại mới nhận thấy đây quả là một cuộc cách mạng cho hàng lông mày bất trị của mình.

Lông mày giả có cách dùng khá giống với… ria mép giả – thứ thường được sử dụng để hóa trang trong các bộ phim. Các sợi lông mảnh được gắn lên một tấm nhựa dạng lưới trong suốt, tạo hình tự nhiên giống như lông mày thật. Khi sử dụng, bạn chỉ cần dùng keo dán mi để dính nó lên phần xương chân mày, che đi phần lông mày thật của bạn. Không cần phải lọ mọ với đủ kiểu chì kẻ mày, bột tán hay mascara cho lông mày nữa.

long_may_gia_dang_dan_tien_loi_deponline2
Sản phẩm được bán phổ biến nhất trên hai website là tiffanichanel.com và headcovers.com, với mức giá từ 22.50USD đến 49.99USD (khoảng 510.000 – 1.140.000VND)

Các mẫu lông mày giả cũng khá phong phú, với độ cong khác nhau và màu đậm nhạt khác nhau, từ đen, nâu, xám đến hung đỏ hay vàng bạch kim. Vì xu hướng lông mày giả xuất phát từ các hãng Âu Mỹ nên rất hiếm loại nào có dáng ngang theo xu hướng trang điểm Hàn Quốc. Tuy nhiên, người sử dụng cũng có thể dùng kéo tự cắt lại dải lông mày giả để tạo dáng theo nhu cầu riêng của mình.

Mỗi cặp lông mày giả có thể được dùng đi dùng lại hàng ngày, liên tục trong 4 tháng. Lông mày giả cũng có thể chịu nước, dùng được trong các chuyến đi bơi nhưng nhà sản xuất vẫn khuyến cáo hạn chế sự tiếp xúc của lông mày giả với nước để tăng độ bền cho sản phẩm.

Nhìn chung, sử dụng lông mày giả dạng dán tiện lợi và có hiệu ứng tự nhiên hơn hẳn so với việc xăm lông mày hay điêu khắc lông mày. Thậm chí, bạn có thể mua tới vài ba cặp lông mày giả với nhiều dáng cong khác nhau để thay đổi phong cách liên tục nếu muốn. Nhưng hãy lưu ý là lông mày giả thực chất chỉ hợp với những người có lông mày cực thưa, vì thế bạn có thể phải cạo bớt lông mày thật của mình đi. Nhớ tháo lông mày giả đúng cách, sử dụng thêm dung dịch tẩy trang để làm lỏng keo dán, và bóc dải lông mày giả từ phía đuôi ngược lên phía đầu để tránh làm rụng lông mày thật của bạn.

Thực hiện: depweb

27/05/2017, 15:02