Liverpool vô địch Cúp Liên đoàn Anh sau 22 lượt sút luân lưu may rủi - Tạp chí Đẹp

Liverpool vô địch Cúp Liên đoàn Anh sau 22 lượt sút luân lưu may rủi

Đẹp Men +

Đánh bại Chelsea 11-10 sau 22 lượt sút luân lưu may rủi, Liverpool trở thành nhà vô địch Cúp Liên đoàn Anh mùa này, đồng thời lập kỷ lục về số lần đăng quang ở giải đấu.

Liverpool lần thứ 9 giành Cúp Liên đoàn Anh. (Nguồn: Getyy Images)

Liverpool đã trở thành nhà vô địch Cúp Liên đoàn Anh (League Cup) mùa này sau khi có chiến thắng trước Chelsea ở trận chung kết trên sân Wembley.

The Kop đánh bại The Blues 11-10 trong 22 lượt sút luân lưu căng thẳng, sau khi hai đội hòa nhau 0-0 trong 120 phút thi đấu.

Kepa Arrizabalaga, thủ thành được huấn luyện viên Tuchel tung vào sân ở phút 120 thay Mendy với kỳ vọng anh sẽ giúp đội nhà chiến thắng, nhưng lại vô tình trở thành tội đồ.

Kepa chính là người duy nhất thực hiện không thành công lượt sút luân lưu của mình, khi sút thẳng lên trời và “đá bay” luôn chiếc cúp của Chelsea.

Với chức vô địch vô địch này, Liverpool đã vượt qua Manchester City để trở thành đội bóng đầu tiên giành được 9 danh hiệu Cúp Liên đoàn Anh (1980-81, 1981-82, 1982-83, 1983-84, 1994-95, 2000-01, 2002-03, 2011-12, 2021-22).

Bên kia chiến tuyến, Chelsea bỏ lỡ cơ hội để lần thứ 6 đăng quang sau khi từng bước lên bục vinh danh vào các mùa 1964-65, 1997-98, 2004-05, 2006-07 và 2014-15.

Trở lại với trận chung kết, cả Liverpool và Chelsea đều nhập cuộc với quyết tâm rất cao để hy vọng sớm có bàn thắng và hướng đến chức vô địch.

Tuy nhiên, các chân sút của hai đội đều không thể nào làm tung lưới đối phương trong 45 phút đầu tiên.

Niềm vui của các cầu thủ The Kop. (Nguồn: Getty Images)

Sang hiệp 2, trận đấu tiếp tục diễn ra hấp dẫn và đã có đến 4 lần trọng tài Stuart Attwell từ chối bàn thắng của hai đội sau khi tham khảo công nghệ VAR.

Ông Stuart Attwell từ chối bàn thắng mở tỷ số của Joel Matip ở phút 67 sau khi VAR xác định trung vệ Virgil Van Dijk đã việt vị và có tác động khiến Reece James không thể ngăn cản Sadio Mane kiến tạo cho Joel Matip.

Đến phút 78, Kai Havertz đánh đầu tung lưới Liverpool nhưng bàn thắng cũng không được công nhận do trước đó Timo Werner đã việt vị.

Kết quả 0-0 được giữ nguyên và hai đội phải quyết đấu ở hiệp phụ. Trong thời gian này, Chelsea đã hai lần đưa bóng vào lưới của Liverpool sau các pha dứt điểm của Romelu Lukaku và Kai Havertz nhưng VAR tiếp tục vào cuộc trước khi trọng tài ra quyết định không công nhận bàn thắng.

Điều này khiến hai đội không thể phá vỡ thế cân bằng và buộc phải phân định thắng thua trên chấm đá phạt luân lưu may rủi.

Ở loạt “đấu súng,” Kepa Arrizabalaga được kỳ vọng rất nhiều khi Tuchel tung anh vào sân ở phút 120 nhưng thủ thành này lại không một lần cản phá thành công 11 lượt sút của Liverpool.

Kepa cũng chính là người đá hỏng ở lượt sút cuối cùng khiến Chelsea bại trận và phải ngậm ngùi nhìn đối thủ giành chức vô địch.

Kepa ‘đá bay’ chức vô địch của Chelsea. (Nguồn: Getty Images)

Tác giả: Huy Khánh (VietnamPlus)

28/02/2022, 16:02