Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 diễn ra từ 21 đến 25 tháng 11 và khép lại bằng đêm tôn vinh các ê-kíp làm phim cùng những tác phẩm nổi bật. Sự kiện này tạo thêm cơ hội phát triển cho diện mạo mới của điện ảnh Việt trong giai đoạn chuyển đổi sang kỷ nguyên số.
![]()
Liên hoan phim Việt Nam trở lại TP.HCM sau 10 năm và mang chủ đề “Điện ảnh Việt Nam phát triển bền vững và hội nhập quốc tế trong kỷ nguyên mới”. Sự xuất hiện của sự kiện góp phần củng cố vị thế của điện ảnh Việt trong tiến trình đổi mới và hội nhập. Liên hoan phim năm nay cũng đánh dấu hoạt động điện ảnh đầu tiên của TP.HCM kể từ khi thành phố được UNESCO công nhận là đô thị sáng tạo toàn cầu trong lĩnh vực điện ảnh.
Nói không ngoa, cái tên thống trị phòng vé Việt năm nay “Mưa Đỏ” đã không phụ lòng khán giả khi đạt giải “Phim điện ảnh xuất sắc nhất” (Bông Sen Vàng) trong Liên hoan phim Việt Nam năm nay. Tác phẩm thu hút 8,3 triệu lượt khán giả đến rạp, hơn 715 tỷ đồng cùng với sự lan tỏa rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội trong thời gian công chiếu.

Đạo diễn Đặng Thái Huyền chia sẻ trên bục nhận giải: “Tôi xin thay mặt cho Điện ảnh Quân đội nhân dân, thay mặt cho ê-kíp làm phim ‘Mưa Đỏ’ gửi lời cảm ơn trân trọng tới ban giám khảo đã trao cho chúng tôi phần thưởng rất vinh dự và cao quý này. Vào giờ phút này, chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn trân trọng tới thủ trưởng Bộ Quốc phòng, thủ trưởng Tổng cục Chính trị đã giao nhiệm vụ ‘Mưa Đỏ’ cho Điện ảnh Quân đội nhân dân. Chúng tôi muốn cảm ơn tất cả ê-kíp đoàn làm phim ‘Mưa Đỏ’ đã cùng chúng tôi tận hiến cho một chiến dịch rất gian nan, rất vinh quang này. Và chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn tới khán giả, tri ân khán giả đã nối dài cái giấc mơ tuyệt đẹp của ‘Mưa Đỏ’. Phần thưởng này cho phép chúng tôi được gửi tặng các anh hùng liệt sĩ, những người đã ngã xuống để chúng ta có ngày hôm nay. Xin cảm ơn”.

Cùng với đó, “Mưa Đỏ” còn xuất sắc ẵm thêm nhiều giải thưởng khác nhau như “Kỹ xảo điện ảnh xuất sắc”, “Nam diễn viên phụ xuất sắc” cho nam diễn viên Phương Nam, “Họa sĩ thiết kế mỹ thuật xuất sắc” với họa sĩ Vũ Việt Hưng và “Âm thanh xuất sắc” cho nhà thiết kế âm thanh Hoàng Thị Thu Thủy. Tất cả nâng số giải thưởng của “Mưa Đỏ” là 5, trở thành tác phẩm nhận được nhiều giải thưởng nhất của Liên hoan phim Việt Nam năm nay.
Bên cạnh tác phẩm “Mưa Đỏ”, Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 cũng ghi nhận sự xuất sắc của nhiều tác phẩm đa dạng với giải thưởng “Bông Sen Vàng”. Hạng mục phim tài liệu vinh danh hai tác phẩm “Tỉnh Thức Và Hóa Giải” và “Người Giữ Hồn Di Sản”. Cả hai đều được đánh giá cao về giá trị nghệ thuật trong việc lưu giữ và truyền tải câu chuyện về con người, di sản văn hóa dân tộc, đóng vai trò cầu nối giữa quá khứ và hiện tại.

Ở hạng mục “Phim hoạt hình”, giải “Bông Sen Vàng” thuộc về “Trạng Quỳnh nhí: Truyền Thuyết Kim Ngưu” và “Dế Mèn: Cuộc Phiêu Lưu Tới Xóm Lầy Lội”. Đây là minh chứng cho sự phát triển mạnh mẽ của phim hoạt hình Việt Nam, vừa mang đến giải trí hấp dẫn vừa khai thác khéo léo giá trị văn hóa bản địa. Hạng mục “Phim khoa học” vinh danh “Bụi Mịn – Hiểm Họa Lơ Lửng”, được đánh giá cao về tính trách nhiệm xã hội khi nâng cao nhận thức về môi trường và sức khỏe. Tác phẩm thành công kết hợp tính khoa học với ngôn ngữ điện ảnh, truyền tải thông điệp ý nghĩa và cấp thiết.

Điện ảnh Việt Nam năm nay được xem là một năm đánh dấu bước chuyển mình rực rỡ khi các tác phẩm chất lượng đồng loạt ra rạp. Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 đã không bỏ qua việc tôn vinh những tác phẩm góp phần tạo nên thành công này. Giải thưởng “Bông Sen Bạc” vinh danh ba tác phẩm xuất sắc: “Địa Đạo – Mặt Trời Trong Bóng Tối”, “Tử Chiến Trên Không” và “Chị Dâu”.
Hai bộ phim lịch sử đã thành công tái hiện các trang sử vàng của dân tộc với quy mô hoành tráng, tôn vinh tinh thần anh hùng Việt Nam. Trong khi đó, “Chị Dâu” lại chọn hướng đi khác biệt khi đào sâu vào những mối quan hệ gia đình, khắc họa tinh tế tâm tư người phụ nữ Việt Nam. Đặc biệt, cả ba tác phẩm đều được công chúng ghi nhận về chất lượng nội dung lẫn kịch bản khi đạt doanh thu phòng vé trên 100 tỷ đồng. Con số này không chỉ minh chứng cho sức hút thương mại mà còn khẳng định sự tin tưởng ngày càng tăng của khán giả dành cho điện ảnh nội địa chất lượng cao.

Bộ phim “Mai” của đạo diễn Trấn Thành dù đã công chiếu cách đây gần hai năm tính từ tháng 2/2024, nhưng sức hút và giá trị nghệ thuật của tác phẩm vẫn không phai nhạt theo thời gian. Tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24, “Mai” xuất sắc nhận được hai giải thưởng quan trọng dành cho diễn xuất. Phương Anh Đào, nữ diễn viên chính thủ vai Mai, đã được vinh danh với giải thưởng “Nữ diễn viên chính xuất sắc”. Bên cạnh đó, nghệ sĩ Hồng Đào cũng được trao giải “Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất” cho vai diễn đầy cảm xúc trong phim. Hai giải thưởng này không chỉ là sự công nhận xứng đáng cho tài năng diễn xuất mà còn khẳng định “Mai” là một trong những dấu ấn quan trọng của điện ảnh Việt Nam trong những năm gần đây.

Ở hạng mục “Nam diễn viên chính xuất sắc”, Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 đã ghi nhận sự tỏa sáng vượt bậc của diễn viên Tuấn Trần. Anh đã chinh phục Ban Giám khảo bằng khả năng diễn xuất chín chắn và sự đầu tư tâm huyết cho vai Hoan, một thợ cắt tóc vỉa hè trong bộ phim điện ảnh hợp tác Việt – Hàn “Mang Mẹ Đi Bỏ”. Anh thành công trong việc hóa thân và truyền tải sâu sắc tâm tư, tính cách phức tạp của nhân vật, từ những chi tiết biểu cảm tinh tế đến ngôn ngữ cơ thể đầy nội lực. Vai diễn không chỉ thể hiện chiều sâu cảm xúc mà còn để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng khán giả. Giải thưởng này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong sự nghiệp của Tuấn Trần, khẳng định anh không chỉ là gương mặt được yêu mến mà còn là một diễn viên có thực lực.

Bông Sen Vàng: “Mưa Đỏ”, “Tỉnh thức và Hoá giải”, “Người Giữ Hồn Di Sản”, “Trạng Quỳnh nhí: Truyền thuyết Kim Ngưu”, “Dế Mèn: Cuộc phiêu lưu tới Xóm Lầy Lội”, “Bụi mịn – Hiểm họa lơ lửng”
Bông Sen Bạc: “Địa Đạo – Mặt Trời Trong Bóng Tối”, “Tử Chiến Trên Không”, “Chị Dâu”, “7 Quãng Nhân Sinh Điềm Phùng Thị”, “Tiếng Nói Của Lương Tri”, “Trở Về”, “Tiếng Cồng Núi Nưa”, “Sếu Có Về Phương Nam”
Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Tuấn Trần – “Mang mẹ đi bỏ”
Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Phương Anh Đào – “Mai”
Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Bảo Định – “Tử Chiến Trên Không”, Phương Nam – “Mưa đỏ”
Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Hồng Đào – “Mai”
Đạo diễn xuất sắc nhất: Đạo diễn Hàm Trần – “Tử Chiến Trên Không”
Quay phim xuất sắc: Nhà quay phim Nguyễn K’Linh – “Địa Đạo – Mặt Trời Trong Bóng Tối”
Họa sĩ thiết kế xuất sắc: Họa sĩ Vũ Việt Hưng – “Mưa Đỏ”
Kỹ xảo điện ảnh xuất sắc: Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất – “Mưa Đỏ”
Kịch bản xuất sắc: “Chị Dâu”
Đạo diễn phim đầu tay: Thu Trang – “Nụ Hôn Bạc Tỷ”
Giải thưởng của ban giám khảo dành cho phim điện ảnh: :Thám Tử Kiên”, “Mai” và “Mang Mẹ Đi Bỏ”