Từ ngày 27/8 đến 6/9/2025, đảo Lido (Ý) sẽ tiếp tục trở thành điểm hẹn của điện ảnh thế giới trong khuôn khổ Liên hoan phim (LHP) Venice lần thứ 82. Được tổ chức bởi La Biennale di Venezia dưới sự dẫn dắt của Giám đốc Nghệ thuật Alberto Barbera, mùa liên hoan phim năm nay dự kiến giới thiệu các tác phẩm mới, phim phục dựng kinh điển, cùng sự trở lại của những gương mặt đạo diễn và diễn viên đang định hình dòng chảy điện ảnh đương đại.
Sau đêm 22/7 với buổi chiếu kép “Origin, Venetian Lagoon” của nhiếp ảnh gia, nhà làm phim và nhà hoạt động môi trường người Pháp Yann Arthus-Bertrand cùng phiên bản phục chế “Queen Kelly” (1929) của đạo diễn Erich von Stroheim, LHP Venice chính thức khai màn vào ngày 27/8/2025 với tác phẩm “La Grazie” của đạo diễn Ý Paolo Sorrentino, với sự tham gia của Toni Servillo và Anna Ferzetti. Bộ phim kể về một chuyện tình yêu, do The Apartment (thuộc Fremantle Group), Numero 10 và PiperFilm đồng sản xuất. MUBI nắm quyền phát hành toàn cầu, trong khi The Match Factory phụ trách bán hàng quốc tế. “La Grazie” đánh dấu lần trở lại của Sorrentino tại Venice, nơi ông từng giới thiệu bộ phim đầu tay “One Man Up” vào năm 2001.

Với mái tóc vàng óng vuốt ngược, ánh nhìn trong trẻo và lối diễn xuất cuốn hút, Kim Novak đã để lại dấu ấn đậm nét trong lịch sử điện ảnh thế giới, dù sự nghiệp diễn xuất của bà không kéo dài. Năm 1955, bà nhận đề cử BAFTA cho hạng mục “Nữ diễn viên nước ngoài xuất sắc nhất” nhờ vai diễn trong “Picnic”. Ba năm sau, Novak tiếp tục khẳng định tài năng qua “Vertigo”, tác phẩm kinh điển của đạo diễn Alfred Hitchcock. Tại LHP Venice năm nay, ban tổ chức sẽ vinh danh Kim Novak bằng giải Sư tử Vàng danh dự cho toàn bộ sự nghiệp điện ảnh. Đạo diễn người Đức Werner Herzog – gương mặt tiêu biểu với các bộ phim độc đáo và giàu cảm hứng cũng nhận giải thưởng tương tự. Đạo diễn Mỹ Alexander Payne, Chủ tịch Ban giám khảo năm nay, sẽ trực tiếp trao hai giải thưởng này. Bên cạnh đó, LHP cũng giới thiệu bộ phim tài liệu “Kim Novak’s Vertigo” của đạo diễn Alexandre Philippe trong hạng mục không tranh giải.

Lần đầu tiên trong lịch sử LHP Venice, Morocco sẽ trở thành quốc gia tiêu điểm tại Venice Production Bridge. Đây là cột mốc quan trọng, thể hiện sự ghi nhận đối với sự phát triển của điện ảnh Morocco. Những đạo diễn như Asmae El Moudir (“The Mother of All Lies”) và Faouzi Bensaïdi đã góp phần tạo dựng diện mạo riêng cho nền điện ảnh nước này, bằng cách kể lại những câu chuyện giàu bản sắc, phản ánh sự đa dạng và phức tạp trong đời sống văn hóa Morocco.

Danh sách phim tranh giải Sư tử Vàng năm nay quy tụ nhiều tác phẩm mới từ các đạo diễn tên tuổi, cho thấy mặt bằng chất lượng và sức hút của mùa liên hoan năm thứ 82.
- “The Smashing Machine” của Benny Safdie mở đầu danh sách, với Dwayne Johnson và Emily Blunt trong vai chính. Bộ phim dựa trên cuộc đời võ sĩ MMA Mark Kerr, đồng thời đánh dấu lần đầu Johnson xuất hiện trên thảm đỏ Lido.
- Tác phẩm hài – chính kịch “Jay Kelly” do Noah Baumbach đạo diễn và Netflix sản xuất quy tụ dàn diễn viên nổi bật gồm George Clooney, Adam Sandler, Laura Dern và Greta Gerwig.
- Kathryn Bigelow mang đến “A House of Dynamite”, một bộ phim kinh dị chính trị với sự tham gia của Idris Elba, Rebecca Ferguson và Greta Lee.
- Guillermo del Toro trở lại với “Frankenstein”, phiên bản chuyển thể đầy mong đợi với Oscar Isaac, Mia Goth và Jacob Elordi.
- “Bugonia” đánh dấu màn tái hợp giữa đạo diễn Yorgos Lanthimos và Emma Stone, lần này cùng Jesse Plemons. Đây là dự án tiếp theo sau thành công toàn cầu của “Poor Things”.
- Mona Fastvold góp mặt với “The Testament of Ann Lee”, một bộ phim nhạc kịch lịch sử do Lewis Pullman, Amanda Seyfried và Tim Blake Nelson thủ vai.
- Jim Jarmusch mang đến “Father Mother Sister Brother”, với dàn diễn viên gồm Adam Driver, Indya Moore, Vicky Krieps, Tom Waits và Charlotte Rampling.
- “The Wizard of the Kremlin” của Olivier Assayas gây chú ý với Jude Law trong vai Vladimir Putin, hứa hẹn nhiều tranh luận sau khi ra mắt.
Ngoài hạng mục tranh giải, “After the Hunt” của Luca Guadagnino có sự tham gia của Julia Roberts, Andrew Garfield và Ayo Edebiri sẽ được trình chiếu theo yêu cầu riêng của đạo diễn và Amazon Studios.
- Hạng mục tranh giải (Venezia 82): LHP năm nay quy tụ 21 bộ phim tranh giải Sư tử Vàng, trong đó có “No Other Choice” của Park Chan Wook, “L’Étranger” của François Ozon, “Orphan” của László Nemes cùng nhiều tác phẩm mới từ các đạo diễn quốc tế tên tuổi.
- Orizzonti: Hạng mục tập trung vào các bộ phim có ngôn ngữ sáng tạo và xu hướng thể nghiệm, hạng mục này bao gồm 14 phim ngắn tranh giải “Orizzonti Award for Best Short Film”.
- Venice Classics: Trình chiếu các bộ phim kinh điển đã được phục hồi, như “Queen Kelly” (1929), bên cạnh các phim tài liệu về lịch sử và nghệ thuật điện ảnh.
- Spotlight: Thay thế hạng mục “Horizons Extra” trước đây, Spotlight giới thiệu 8 bộ phim mới, trong đó có “Motor City” của Potsy Ponciroli với sự tham gia của Shailene Woodley.
- Venice Immersive: Dành riêng cho các dự án thực tế mở rộng (XR), hạng mục này bao gồm video 360° và các tác phẩm nhập vai, thể hiện sự phát triển của công nghệ kể chuyện điện ảnh.
- Final Cut in Venice: Chương trình hỗ trợ hậu kỳ cho các bộ phim đến từ châu Phi và Trung Đông, diễn ra từ ngày 31/8 đến 2/9, tạo điều kiện để các dự án tiếp cận nhà đầu tư và hoàn thiện bản dựng cuối cùng.
- Venice Production Bridge: Sự kiện chuyên ngành này giới thiệu 67 dự án phim đang trong giai đoạn phát triển, nhằm kết nối các nhà làm phim với nhà sản xuất, nhà phân phối và quỹ tài trợ.
- Phim và Âm nhạc: Hạng mục mới trong chương trình năm nay, tập trung vào các phim tài liệu không tranh giải xoay quanh âm nhạc. Tiêu biểu có “Newport And The Great Folk Dream” của Robert Gordon, tái hiện lễ hội âm nhạc dân gian Newport trong thập niên 1960..
Cùng với Cannes và Berlinale, Venice giữ vai trò như một trong ba LHP lớn nhất châu Âu, đồng thời là bệ phóng quan trọng cho các tác phẩm hướng đến đường đua Oscar. Những buổi công chiếu bên bờ kênh nước Ý không chỉ thu hút giới mộ điệu, mà còn xác lập vị thế của Venice trong bản đồ điện ảnh toàn cầu.