#LHPVenice2024 - "The Room Next Door", "Joker 2" được ưu ái; điện ảnh Việt tỏa sáng trên đấu trường quốc tế - Tạp chí Đẹp

#LHPVenice2024 – “The Room Next Door”, “Joker 2” được ưu ái; điện ảnh Việt tỏa sáng trên đấu trường quốc tế

Giải Trí

Liên hoan phim Venice lần thứ 81 đã khép lại đầy mãn nhãn, với những màn “chào sân” bùng nổ của những tác phẩm điện ảnh chất lượng cùng sự tham dự của dàn sao gạo cội Hollywood. Không quá lời khi nói, LHP Venice 2024 là một trong những sự kiện điện ảnh đáng chú ý năm và không ngừng khẳng định vị thế của mình trong làng điện ảnh thế giới. Cùng điểm qua một số nét chính diễn ra ở LHP quốc tế năm nay!

Những tác phẩm được tán thưởng

Tiêu điểm của sự kiện lần này phải kể đến “cơn mưa” vỗ tay kéo dài 17 phút của khán giả tại buổi công chiếu tác phẩm “The Room Next Door” của đạo diễn Pedro Almodovar. Phim kể về câu chuyện hai người bạn thân là Ingrid và Martha cùng làm việc tại một tạp chí vào những năm 1980. Thế nhưng, cuộc sống đã đưa đẩy họ đến những con đường khác nhau khi Ingrid trở thành một nhà văn, còn Martha lại đương đầu ở những cuộc chiến khốc liệt của công việc phóng viên. Hai con người tưởng chừng như lạc mất nhau, nhưng định mệnh cứ thế trêu ngươi, một ngày cả hai tái ngộ trong hoàn cảnh khó đỡ.

Bộ phim không chỉ đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Pedro Almodóvar khi ông quyết định thử sức làm phim nói tiếng Anh, mà còn là một tác phẩm nghệ thuật độc đáo được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Sự kết hợp giữa hai ngôi sao hàng đầu Hollywood – Julianne Moore và Tilda Swinton, cùng với tài năng của đạo diễn đã tạo nên một bộ phim để đời. Đặc biệt, cú chuyển mình ngoạn mục này đã giúp bộ phim nhận được những lời khen ngợi có cánh từ giới phê bình, đồng thời thành công đánh bại hàng loạt đối thủ “nặng ký” và xuất sắc chinh phục chiếc cúp Sư Tử Vàng tại mùa liên hoan phim năm nay. 

Không hề kém cạnh “The Room Next Door”, “Joker 2” với sự tham gia của Lady Gaga và Joaquin Phoenix cũng đã nhận được tràng pháo tay kéo dài 11 phút tại LHP. Thành công vang dội của “Joker” (2019) khi ẵm giải Sư Tử Vàng và có đến 11 đề cử Oscar, đã đặt ra một kỳ vọng rất cao cho phần tiếp theo. Việc “Joker 2” nhận được những lời khen có cánh tại Venice cho thấy bộ phim không chỉ kế thừa được thành công của phần tiền nhiệm mà còn hứa hẹn sẽ tạo nên những đột phá mới, tiếp tục thu phục cả giới phê bình và khán giả.

Nối tiếp phần 1, trong phần phim mới “Joker: Folie à Deux”, khán giả một lần nữa được chứng kiến câu chuyện tình yêu “điên có đôi” giữa Joker và Harley Quinn, diễn ra trong bối cảnh một bệnh viện tâm thần. Dưới sự hỗ trợ của những kẻ cuồng mộ, Joker và Harley Quinn sẽ cùng nhau thực hiện những âm mưu điên rồ, đe dọa sự ổn định của xã hội. Bộ phim không chỉ là một câu chuyện giải trí mà còn là một lời cảnh tỉnh về những hệ lụy của sự điên loạn trong tình yêu.

Điện ảnh Việt tỏa sáng trên đấu trường quốc tế

Trong khuôn khổ Tuần lễ phê bình phim, dự án “Mưa trên cánh bướm” (tựa Anh: “Don’t cry, butterfly”) đã có buổi công chiếu thế giới đầy ấn tượng vào ngày 3/9, đánh dấu một bước tiến quan trọng cho điện ảnh Việt Nam. Theo Deadline, “Mưa trên cánh bướm” là dự án hợp tác điện ảnh quy mô tầm cỡ khi quy tụ các nhà sản xuất tài năng đến từ nhiều quốc gia như Việt Nam, Singapore, Indonesia và Philippines,… dưới sự dẫn dắt của đạo diễn trẻ Dương Diệu Linh.

Bộ phim xoay quanh Tâm (NSƯT Tú Oanh thủ vai) – một người phụ nữ trung niên Hà Nội và là nhân vật trung tâm của tác phẩm 97 phút. Cuộc sống bình yên của Tâm bị đảo lộn hoàn toàn khi cô phát hiện chồng ngoại tình và quyết định tìm đến một thầy bùa online với hy vọng người chồng phản bội sẽ hồi tâm chuyển ý. Nhưng sự việc ngoài tầm kiểm soát khi cô vô tình mở ra cánh cửa dẫn đến những sự kiện siêu nhiên kỳ lạ và đáng sợ.

Với cách xây dựng câu chuyện mới mẻ và nỗ lực phá vỡ khuôn mẫu về phụ nữ, “Mưa trên cánh bướm” đã nhận được sự đón nhận nhiều sự đánh giá tích cực từ nhiều trang điện ảnh quốc tế uy tín như IndieWire, Screendaily hay Cineuropa. Theo tờ IndieWire đánh giá, “Mưa trên cánh bướm” thật sự mê hoặc và Dương Diệu Linh đã tạo nên những thước phim khó quên trong bộ phim đầu tay khiến cô trở thành một nhà làm phim tiếp nối thời kỳ bùng nổ của điện ảnh Việt Nam trên đầu trường quốc tế, sau “Bên Trong Vỏ Kén Vàng” và nhiều phim khác. Mặt khác, trang tin Screen Daily cho rằng: “Sự pha trộn độc đáo giữa chủ nghĩa nữ quyền, văn hóa dân gian đã mang lại tính mới mẻ, hấp dẫn cho bộ phim”. 

Không chỉ vậy, “Mưa trên cánh bướm” cũng xuất sắc mang về hai giải thưởng danh giá tại LHP Venice 2024. Phim được trao giải “Circolo del Cinema Verona” cho “Bộ phim sáng tạo nhất” và giải “Iwonderfull Grand Prize” cho “Phim hay nhất” – giải thưởng cao quý nhất trong hạng mục “Tuần lễ Phê bình phim quốc tế”, đi cùng là phần thưởng trị giá 10.000 euro (hơn 270 triệu VND).

Giải Sư Tử Vàng cao quý gọi tên Sigourney Weaver

Ngành điện ảnh thế giới vừa ghi nhận một cột mốc quan trọng khi nữ diễn viên Sigourney Weaver được trao giải Sư Tử Vàng trọn đời tại LHP Venice lần thứ 81 vì những đóng góp xuất sắc của bà cho nền điện ảnh thế giới và tích cực bảo vệ quyền lợi cho những người yếu thế. Sinh năm 1949, Sigourney Weaver đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trong làng điện ảnh Hollywood với hàng loạt vai diễn để đời. Bắt đầu từ vai diễn nhỏ trong “Annie Hall” (1977), Sigourney Weaver nhanh chóng trở thành một trong những biểu tượng của dòng phim khoa học viễn tưởng với vai Ellen Ripley đến nhân vật trong “Avatar” (2009) của đạo diễn James Cameron.

Điều đáng ngạc nhiên là tuy chưa một lần chạm tay vào tượng vàng Oscar, nhưng Sigourney Weaver vẫn được công nhận là một trong những nữ diễn viên tài năng nhất giới điện ảnh. Bà đã có ba lần được đề cử giải Oscar, trong đó có hai lần cho vai diễn chính xuất sắc, lần lượt là trong các phim “Alien” (1979) và “Gorillas in the Mist” (1988). Nữ nghệ sĩ còn được mệnh danh là “Nữ hoàng phim khoa học viễn tưởng” bởi những màn thể hiện khả năng diễn xuất đa dạng của mình qua các vai diễn trong “Futurama” (1999), “WALL-E” (1998), “Paul” (2011),… và nhiều tác phẩm điện ảnh, truyền hình khác. 

Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, Sigourney Weaver còn được biết đến với những hoạt động từ thiện, tận dụng tầm ảnh hưởng của mình để nâng cao nhận thức của cộng đồng về các vấn đề xã hội. Bà là người ủng hộ nhiệt tình quỹ The Dian Fossey Gorilla Fund và đã lên tiếng cảnh báo về tình trạng suy giảm môi trường biển do đánh bắt cá quá mức. Ngoài ra, Sigourney cũng là người sáng lập buổi tiệc hằng năm của chương trình Trickle Up, một tổ chức phi lợi nhuận giúp đỡ những người yếu thế.

Angelina Jolie và Brad Pitt: Cuộc chiến ngầm tại Venice

Thú vị không kém, LHP diễn ra ngày 29/8 là điểm nhấn đáng chú ý khi hai ngôi sao Hollywood đình đám một thời là Angelina Jolie và Brad Pitt cùng tái xuất trên thảm đỏ. Cuộc đụng độ hiếm hoi này đã khiến người hâm mộ không khỏi tò mò và đặt “đôi vợ chồng cũ” lên bàn cân so sánh.

Xuất hiện rạng rỡ trên thảm đỏ, Angelina Jolie thu hút mọi ánh nhìn với chiếc váy dạ hội màu be thanh lịch. Đả nữ Hollywood chọn phong cách cổ điển với mái tóc buông xõa và đôi môi đỏ mọng để quảng bá cho bộ phim tiểu sử “Maria” – tác phẩm mới nhất của cô, đồng thời là một trong những ứng cử viên nặng ký cho giải Sư tử Vàng.

Angelina Jolie đã có một bước ngoặt mới trong sự nghiệp khi đảm nhận vai diễn diva opera Maria Callas – một nhân vật huyền thoại trong lịch sử âm nhạc. Với quyết tâm hóa thân trọn vẹn vào vai diễn, Angelina Jolie đã dành 7 tháng miệt mài luyện thanh. Sự nỗ lực của cô đã được đền đáp khi tiết mục trình diễn trong vai “Maria” đã nhận được những tràng pháo tay liên tục 8 phút từ khán giả tại LHP Venice, khẳng định tên tuổi của nàng “Maleficent”.

Trong khi Angelina Jolie xuất hiện lẻ bóng một mình tại LHP Venice 2024, Brad Pitt lại gây chú ý khi sánh đôi cùng bạn gái kém 27 tuổi. Nam tài tử đã chọn Ý làm điểm đến để quảng bá cho bộ phim mới “Wolfs” – một dự án hợp tác cùng người bạn thân George Clooney. Trong lần trở lại này, bộ đôi đã mang đến một bộ phim hành động kịch tính. Cả hai vào vai những chuyên gia xử lý hiện trường vụ án, tạo nên một cặp bài trùng ăn ý trên màn ảnh. Dù được đầu tư “khủng” tới gần 200 triệu USD và được kỳ vọng sẽ làm mưa làm gió tại các phòng vé, “Wolfs” lại khiến giới chuyên môn cảm thấy thất vọng bởi nội dung trống rỗng và diễn xuất nhạt nhòa của Brad Pitt. Điều này cho thấy, Brad Pitt có phần yếu thế hơn so với “vợ cũ” Angelina trong đấu trường điện ảnh năm nay.

Các cặp đôi chiếm “spotlight” thảm đỏ

Mùa giải Liên hoan phim Venice lần thứ 81 không chỉ ghi dấu những tác phẩm điện ảnh xuất sắc mà còn trở nên đặc biệt hơn với khoảnh khắc các cặp sao công khai dắt tay nhau lên thảm đỏ. Điển hình là Brad Pitt, anh chính thức công khai bạn gái Ines de Ramon sau 2 năm hẹn hò kín tiếng, khiến giới truyền thông và người hâm mộ phải đứng ngồi không yên. Đặc biệt, ban tổ chức đã đi những nước cờ tinh tế và khôn khéo trong việc xếp lịch trình để tránh sự “chạm mặt” lúng túng giữa Brad Pitt và Angelina Jolie.

Không chỉ có anh bạn thân Brad Pitt, người hâm mộ còn được chứng kiến sự xuất hiện đầy tình cảm của cặp đôi vàng Hollywood – George Clooney và bà xã Amal Clooney. Đôi bạn thân cùng bạn đời tham dự buổi ra mắt phim “Wolfs”, lần lượt nối tiếp nhau lên thảm đỏ khiến LHP nóng lên hơn bao giờ hết.

Chủ nhân ca khúc “Paparazzi” Lady Gaga tay trong tay vị hôn phu Michael Polansky cùng nhau xuất hiện tại buổi ra mắt phim “Joker 2” ở Venice 2024. Cặp đôi không chỉ diện đồ đen đồng điệu mà còn dành cho nhau những cử chỉ tình cảm ngọt ngào. Theo nguồn tin từ Entertainment Tonight, Lady Gaga cảm thấy vô cùng hạnh phúc và may mắn khi tìm được một người bạn đời tâm lý và yêu thương như Michael.

LHP Venice ngó lơ truyền thông? 

Ngược lại với sự mong đợi của công chúng, LHP Venice năm nay diễn ra khá lặng lẽ, dù có sự góp mặt của nhiều bộ phim chất lượng và quy tụ dàn diễn viên thực lực. Quyết định hạn chế sự tiếp xúc giữa phóng viên và ngôi sao của Ban Tổ chức (BTC) đã góp phần làm giảm đáng kể lượng hình ảnh và thông tin độc quyền, khiến sự kiện năm nay trở nên kém sôi động hơn trên các kênh truyền thông. Thậm chí, BTC còn quyết định không sắp xếp bất kỳ buổi họp báo nào giữa giới truyền thông và các ngôi sao, đồng nghĩa với việc công chúng sẽ không có cơ hội để đặt câu hỏi và ghi hình những khoảnh khắc hấp dẫn từ LHP.

Sự vắng mặt của các ống kính đã làm giảm đi sự náo nhiệt vốn có của thảm đỏ LHP Venice, làm công chúng khó có cơ hội chiêm ngưỡng những khoảnh khắc đẹp nhất của các ngôi sao. Tuy nhiên, việc tăng cường kiểm soát đã giúp BTC LHP Venice thành công trong việc giảm thiểu tình trạng các khách mời cố tình tạo ra những chiêu trò để thu hút sự chú ý, hướng đến một hình ảnh sự kiện trang nhã và chuyên nghiệp hơn. 

Tác giả: Thanh Giang

10/09/2024, 19:00