Lắp thiết bị chống trộm cho xe

Trộm nguyên cảchiếc xe vẫnlà chuyện hi hữu ở nước ta nhưng việc đột nhập lấy đồ trong xe hoặc gỡ một số đồ ngoài xe như gương chiếu hậu, bánh xe… đã không còn là chuyện hiếm.

Với những tay đạo chích chuyên nghiệp, chỉ cần khoảng 20 giây là đã có thể vô hiệu hóa ổ khóa xe của bạn. Vì vậy, việc lắp thêm thiết bị chống trộm là cách tốt nhằm hạn chế rủi ro.

Hiện trên thị trường có khá nhiều chủng loại thiết bị chống trộm khác nhau. Nhìn chung, các loại thiết bị chống trộm đều gồm hệ thống cảm biến điện tử, còi báo động, bộ thu sóng radio để điều khiển từ xa và tùy vào độ tối tân, có thiết bị có thêm ắc quy phụ (giúp vận hành hệ thống khi ắc quy chính hết điện hoặc trục trặc) và bộ điều khiển máy tính trung tâm để theo dõi toàn bộ hệ thống, kích hoạt còi báo động.

Phổ thông nhất là hệ thống chống trộm được kích hoạt bằng điều khiển từ xa sử dụng các nút bấm. Loại này có ưu điểm là đơn giản, dễ sử dụng, chỉ cần đóng cửa xe và khởi động hệ thống bằng nút bấm. Nếu có bất kỳ tác động nào từ bên ngoài, bộ phận báo động sẽ làm việc, đèn xe nháy và còi kêu liên tục trong tối thiểu 60 giây và ở chiếc điều khiển từ xa cũng sẽ phát ra tín hiệu để người sử dụng biết là xe mình đang bị tấn công.

Có một số dòng sản phẩm có tính năng điều khiển việc khởi động máy xe cho phép chủ nhân vô hiệu hóa việc điều khiển chiếc xe. Thiết bị này hiện được bán nhiều tại các cửa hàng đồ chơi xe hơi, có xuất xứ từ nhiều nước khác nhau nhưng chủ yếu là Đài Loan, Trung Quốc.
Hiện đại hơn thì có loại khóa chống trộm sử dụng công nghệ vân tay. Một máy quét chuyên dụng sẽ nhận dạng vân tay của chủ nhân, tùy loại thiết bị mà cơ sở dữ liệu của hệ thống có thể lưu giữ số lượng vân tay nhiều hay ít, nhưng thường tối thiểu là 10 mẫu. Hệ thống này sử dụng nguồn điện sẵn có trong xe để vận hành các rơle kỹ thuật số thông minh giúp xe được bảo vệ ở nhiều cấp độ. Ngoài việc cảnh báo khi xe có nguy cơ bị xâm nhập, hệ thống này sẽ khiến bọn trộm “tẽn tò” vì không khởi động được xe nếu vân tay không tương thích cho dù chúng có sử dụng chìa khóa để khởi động. Không chỉ thế, biện pháp chống trộm này còn giúp bạn tránh được việc… cho mượn xe một cách khéo léo.
Một loại khác cũng được ưa chuộng là thiết bị chống trộm sử dụng công nghệ cảm biến, hoạt động hoàn toàn tự động. Thiết bị này gồm có hai phần chính là thiết bị vô tuyến cầm tay và khối điều khiển. Khối điều khiển gắn liền vào xe có tác dụng ngắt mạch, vô hiệu hóa việc khởi động xe nếu không nhận được mã nhận dạng từ thiết bị vô tuyến cầm tay. Vì thế, thiết bị vô tuyến cầm tay phải luôn ở bên cạnh bạn.

Còn một loại thiết bị khác không chỉ có khả năng chống trộm mà còn cho phép quản lý, giám sát lộ trình cũng như tất cả các thông số kỹ thuật trên chiếc xe của bạn từ xa, đó là hộp đen ô tô. Ở một số dòng xe siêu sang, hộp đen được trang bị sẵn như một bộ phận bắt buộc.

Còn ngoài thị trường, hộp đen được bán với giá khá “mềm”, khoảng trên 250USD/chiếc (phổ biến nhất là loại có xuất xứ từ Đài Loan). Sử dụng công nghệ GPS (định vị toàn cầu) và GSM (công nghệ điện thoại di động) kết hợp với Google Map, hộp đen cho phép quản lý chiếc xe của bạn từ “chân tơ” đến “kẽ tóc”.

Hộp đen gồm có một bộ thu và phát tín hiệu định vị nhỏ gọn bằng hộp đựng danh thiếp có lắp sim điện thoại di động (có thể sử dụng mạng điện thoại bất kỳ) và thiết bị thứ hai là điện thoại di động có kết nối GPRS được cài đặt hệ thống dẫn đường vệ tinh, nếu có kết nối internet thì càng tốt.

Điện thoại và bộ thu phát tín hiệu định vị sẽ kết nối với nhau qua sóng di động. Ngoài ra, một phần mềm giám sát cũng được cài vào máy tính để khi kết nối internet, bạn có thể theo dõi xe của mình. Lắp đặt hộp đen, bạn sẽ phải trả thêm khoảng 30USD/năm cho nhà cung cấp dịch vụ. Bạn có thể tham khảo dịch vụ này tại các cửa hàng đồ chơi xe hơi. Khi lắp đặt, nhớ yêu cầu chế độ bảo hành (thông thường là 6 tháng).

Bài: Vân Anh

From the same category