Làm túi khóa đôi xinh xắn - Tạp chí Đẹp

Làm túi khóa đôi xinh xắn

Sống

Bạn cần chuẩn bị:

– Một tấm vải da (hoặc giả da) màu sắc tùy thích, cắt nó thành 4 hình chữ nhật với kích cỡ 30x20cm (sau đó cắt bớt 2 góc dưới tạo đường cong kiểu hình chậu); 2 khóa kéo chiều dài 30cm, 1 dây xích ánh vàng 60cm.

– Cứ một khóa kéo, bạn lại may 2 mảnh da hai bên khóa.

 

Cách may là bạn gập viền của miệng hình chữ nhật vào trong và ghép với một bên khóa kéo rồi may một đường (theo như đường nổi trong hình 4) lên tấm da.

– Sau khi may xong 2 mảnh với 2 bên khóa kéo, bạn gấp ngược 2 mảnh da lại và may viền quanh 3 chiều còn lại trừ đi vài cm ở hai bên, vị trí sát với khóa kéo (theo đường như hình 5).

– Bạn cắt lấy 2 miếng da hình chữ nhật nhỏ bằng nhau rồi gập lại và may thành hai dải ngắn. Sau đó đút 2 dải này vào phần dư chưa may ở sát khóa kéo ở trên. Sau đó may lại.

– Bạn may hai chiếc túi giống nhau, chỉ khác là túi kia không có phần dải dây rời.

Đút 2 dây rời của túi này vào phần dư chưa may sát khóa kéo của túi kia rồi may lại, may làm sao hai túi sát vào nhau. Bạn có thể cắt bớt những đoạn thừa từ dây và khóa kéo.

– Móc 2 đầu dây xích vào chiếc túi đôi và có thể làm thêm một dây da nữa đan vào dây xích.

Bạn đã có chiếc túi khóa đôi rất đáng yêu rồi đấy.

 

Tinker 

Biên dịch từ Ohoh-blog.blogspot.mx

Thực hiện: depweb

18/03/2013, 01:04