Làm gì khi con tôi đi ngoài phân xanh?

Trả lời:

Chào bạn,

Hiện tượng trẻ đi ngoài phân xanh thường là do sắc tố mật chưa chuyển hóa đến sản phẩm cuối cùng, khi ra ngoài không khí chuyển thành màu xanh, vì vậy nếu cháu vẫn đi ngoài phân khuôn hoặc sệt đặc không có nước ngày 1 – 2 lần thì chẳng có vấn đề gì.

Bạn cần biết khi thức ăn tới ruột sẽ được thấm mật có màu xanh của bilirubin, trong quá trình tiêu hóa bilirubin sẽ chuyển dần thành Stercobilirubin nên phân có màu xanh. Còn màu xanh của rau là màu xanh của hạt diệp lục, khi ăn vào được các men tiêu hóa phân hủy rồi mới hấp thu vào cơ thể mẹ, sau đó mới tới cơ quan tạo sữa: như vậy màu xanh của rau không phải là màu xanh của phân. Vậy mẹ vẫn ăn rau bình thường được. 

Nhiều bà mẹ thấy con đi ngoài phân xanh khi vẫn đang bú sữa mẹ thì vội vàng kiêng hẳn rau xanh trong thực đơn hằng ngày của mình. Điều này chỉ gây cho mẹ bị táo bón và thiếu vitamin mà con thì vẫn đi phân xanh. 

Nếu cháu  mệt và ngủ li bì chỉ liên quan khi trẻ ỉa chảy mất nước, còn không thì là do bệnh lý khác em nên cho cháu đi khám BS để tìm nguyên nhân, chế độ ăn của mẹ không liên quan đến con ỉa phân xanh. 

ĐOL (TH)


From the same category