Làm gì để giúp nạn nhân bị tấn công tình dục hồi phục và chữa lành chấn thương? - Tạp chí Đẹp

Làm gì để giúp nạn nhân bị tấn công tình dục hồi phục và chữa lành chấn thương?

Sống

Sự việc không hay xảy ra thay vì xem xét “lỗi tại ai”, các bậc cha mẹ cần tìm hiểu các phương pháp giúp hồi phục và chữa lành sang chấn tinh thần nghiêm trọng của trẻ sau khi bị tấn công tình dục.

Tại Việt Nam, thời gian qua liên tiếp xảy ra nhiều vụ việc ấu dâm khiến dư luận phẫn nộ và nhiều gia đình có con nhỏ hoang mang. Nạn nhân có thể bị tấn công ở bất kỳ nơi đâu – trong thang máy, công viên, trường học… Đó là chưa kể, các bé có thể bị xâm hại tình dục nhiều lần trong một khoảng thời gian dài, dẫn đến việc có thai ngoài ý muốn. Theo thống kê của Cục Cảnh sát hình sự, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an, từ năm 2014 đến 2017, toàn quốc phát hiện khoảng 5.550 vụ xâm hại tình dục trẻ em và riêng năm 2018, số vụ án là 1.269. Theo Quỹ dân số Liên Hiệp Quốc, 93% trẻ bị xâm hại tình dục từ người thân, người quen, nghĩa là nguy cơ này có thể xảy ra ở bất cứ gia đình nào.

Khi sự việc không mong muốn xảy ra, các bậc cha mẹ nên chuẩn bị tâm lý vững vàng đồng thời áp dụng các phương pháp tối ưu nhất để xoa dịu những tổn thương tinh thần cho con cháu hay bất kỳ đứa trẻ nào rơi vào hoàn cảnh tương tự.

Trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc cho con

Những tác động trực tiếp không thể tránh khỏi của trẻ hậu tấn công tình dục chính là cảm giác lo âu, hoang mang, giận dữ, trầm cảm, gặp ác mộng, khó tập trung, rối loạn chức năng ăn uống, lạm dụng chất gây nghiện, cảm thấy chật vật trong các mối quan hệ hiện tại…. Ngoài ra, rất khó để đoán được liệu trẻ có còn mắc phải những triệu chứng tiêu cực đó hay không. Đó là lý do vì sao các bậc cha mẹ nên kiên nhẫn lắng nghe suy nghĩ và thực hiện mong muốn của trẻ, chẳng hạn như thay ổ khóa mới, đổi mới môi trường học tập,… Một điều cũng quan trọng không kém chính là thiết lập lại sự tin tưởng và mối liên hệ gần gũi hơn giữa con cái và bố mẹ, bởi có nhiều trường hợp sau một thời gian dài trẻ bị xâm hại thì gia đình mới phát hiện.

Lúc này, bạn nên ở cạnh trẻ, mang đến cho chúng cảm giác an toàn và bình yên nhất.

Đừng tạo cơ hội cho cảm xúc tiêu cực lớn mạnh

Đây là giai đoạn mà nạn nhân sẽ cảm thấy rối ren, không ngừng nhớ lại ký ức kinh hoàng và thậm chí có dự định tự sát. Đặc biệt, tâm lý non nớt của trẻ sẽ khiến chúng thường hồi tưởng lại sự việc đã xảy ra và gần như không còn khả năng kìm nén những cảm xúc tiêu cực đó. Đây chính là thời điểm quá trình hồi phục thật sự bắt đầu. Hãy truyền năng lượng tích cực và giúp trẻ hiểu rằng trong hành trình tái tạo lại cuộc sống, chấp nhận sự việc ấy là một phần của cuộc sống sẽ tốt hơn chối bỏ nó. Và đặc biệt, hãy giúp bé hiểu rằng chúng không có lỗi và không nên tự trách hay cảm thấy tự ti vì những chuyện đã xảy ra.

Nạn nhân của những vụ ấu dâm không phải là người có lỗi.

Nhờ cậy chuyên gia uy tín 

Tấn công tình dục là một dạng chấn thương tâm lý rất đặc thù vì xã hội thường có xu hướng đổ lỗi hoặc dè bỉu nạn nhân, dẫn đến người bị hại thường cảm thấy xấu hổ và muốn giữ bí mật. Tuy nhiên, chịu đựng một mình hay trò chuyện với người thân chưa bao giờ là đủ. Người trải qua chấn thương này cần nhận được sự điều trị từ các chuyên gia dày dạn kinh nghiệm. Nhà tư vấn chuyên về đối phó với chấn thương khi bị cưỡng hiếp, tấn công tình dục sẽ là người giúp gia đình xử lý và ổn định cảm xúc của nạn nhân.

Kiên nhẫn, chỉ dạy và trao đi yêu thương là cách kéo con ra khỏi những ám ảnh một cách an toàn nhất

Hồi phục không có nghĩa là nạn nhân sẽ quên đi mọi chuyện và ngừng cảm thấy đau đớn, mà nó là một hành trình để lấy lại cảm giác tin tưởng, an toàn, tha thứ cho bản thân và ngừng tự đổ lỗi. Đây là một quá trình cần sự lâu dài và kiên trì, vì vậy gia đình không nên thúc ép hoặc đặt ra mốc thời gian cụ thể; bởi quá trình hồi phục, tái tạo lại cuộc sống của mỗi người là khác nhau. Điều này tùy thuộc rất lớn vào sức mạnh tinh thần của nạn nhân, và nhiệm vụ của chúng ta là hướng dẫn và kéo những tâm hồn non nớt ấy thoát khỏi vũng bùn tiêu cực.

Thực hiện: Huyền My Trương

09/05/2019, 15:00