Làm đẹp từ đá lạnh, bạn đã biết? - Tạp chí Đẹp

Làm đẹp từ đá lạnh, bạn đã biết?

Làm Đẹp

1. Làm se khít lỗ chân lông

Lấy một viên đá lạnh sạch và xoa nhẹ nhàng lên mặt không chỉ giúp da bạn sạch hơn mà còn có tác dụng làm lỗ chân lông nhỏ lại. Do đá lạnh làm lớp biểu bì trên da co lại và se khít hơn, đồng thời thúc đẩy quá trình tuần hoàn máu và giảm nguy cơ mọc mụn trứng cá.

2. Đánh bay quầng thâm, bọng mắt

Với những cô nàng thường xuyên phải thức khuya hay mất ngủ thì vấn đề quầng thâm, bọng mắt là một nỗi ám ảnh. Rất đơn giản, bạn chỉ cần chườm những viên đá lạnh lên vùng thâm ở mắt từ 3 – 5 phút mỗi ngày thì sẽ thấy hiệu quả rõ rệt. Hoặc một cách khác nữa là sử dụng những túi trà lọc hay bông gòn ngâm vào nước đá lạnh rồi sau đó đắp trực tiếp lên vùng mắt bị thâm cũng giúp bạn lấy lại được vẻ đẹp tự nhiên của đôi mắt.

3. Dưỡng da

Mỗi buổi sáng, khi rửa mặt bạn nên cho vài viên đá nhỏ vào chậu nước rồi sau đó dùng tay vỗ nhẹ lên mặt, kèm

theo các động tác massage vùng mắt và hai bên má. Cách này sẽ giúp bạn trẻ hóa làn da, làm giảm những vết nhăn và còn khiến cho đôi má bạn ửng hồng tự nhiên nữa đấy.

Ngoài ra bạn cũng có thể kết hợp đá lạnh với các loại hoa, quả, lá từ tự nhiên để tạo cho mình những loại mỹ phẩm đặc biệt để chăm sóc và dưỡng da. Sử dụng nước ép dưa chuột, cà chua, nước trà xanh hay nước cơm làm đông đá, sau đó dùng khăn mỏng bọc lại và massage quanh vùng mặt sẽ giúp da bạn mịn màng, tươi trẻ, vừa cung cấp vitamin cho da lại vừa là một phương thức để tẩy tế bào chết.

4. Giảm đau, rát

Để việc tỉa, nhổ lông mày không còn là nỗi sợ hãi vì đau đớn thì trước khi nhổ, bạn nên chườm đá lạnh lên vùng lông mày cho phần da đó săn lại và có cảm giác tê, khi nhổ bạn sẽ không còn cảm giác đau nữa. Trong quá trình nhổ nếu bạn nên lặp đi lặp lại việc làm này nhiều lần để vừa không bị đau mà lại giảm sưng tấy.

Nếu chẳng may bạn quên sử dụng kem chống nắng và mặc áo khoác bảovệ khiến da bị cháy nắng và bỏng rát, hãy lăn đá lạnh lên vùng da bị đau rát để làm dịu mát da. Bạn cũng có thể đông lạnh những lá nha đam và sau đó xoa nhẹ lên da.

5. Bảo vệ lớp trang điểm

Trước khi trang điểm, bạn hãy rửa mặt bằng nước đá lạnh, hoặc dùng trực tiếp đá viên xoa đều lên mặt, sau đó lau khô và thực hiện các bước makeup. Cách làm không tốn kém này sẽ giúp lớp trang điểm của bạn lâu trôi hơn, giúp bạn thoải mái trong những buổi tiệc tùng kéo dài cả đêm.

Thực hiện: depweb

08/01/2016, 21:36