Lái xe khi mang thai - Tạp chí Đẹp

Lái xe khi mang thai

Thông thường thai phụ từ 3,5-6 tháng có thể đi xa vì giai đoạn này cơ thể khỏe nhất, ít nguy cơ sảy thai và sự buồn nôn, mệt mỏi cũng giảm bớt. Tuy nhiên tùy vào thể trạng mỗi người bác sĩ mới có thể quyết định bạn có nên lái xe hay chỉ nên ngồi sau tay lái.

Câu hỏi được đặt ra là làm thế nào để đảm bảo an toàn khi ngồi trên ghế lái với túi khí phía trước?

Dây thắt an toàn và túi khí vẫn là quan trọng nhất và có khả năng bảo vệ cho mẹ và em bé khá tốt nếu như được cài và sử dụng đúng cách.

Theo Cơ quan An toàn Giao thông đường cao tốc quốc gia (NHTSA) và Khoa sản trường đại học Mỹ cho rằng phụ nữ mang thai khi đi xe phải sử dụng dây đeo an toàn và đừng vô hiệu túi khí. Theo kỹ sư Kathy Klinich của Viện nghiên cứu vận tải của Đại học Michigan (UMTRI), phụ nữ mang thai khi lái xe nên lưu ý những điều sau:

– Thắt dây an toàn cần được quàng qua ngang đùi hoặc hông, càng thấp hơn phần bụng càng tốt. Dây đeo ở vai nên kéo một bên dọc phần hông để tránh băng ngang bụng.

– Để túi khí hoạt động.

– Dùng loại xe có khoảng trống từ tay lái đến bụng rộng nhất có thể.

– Không mặc hoặc nếu mặc thì nên chỉnh sửa lại vị trí áo khoác để đảm bảo nó không gây trở ngại cho dây an toàn hoạt động.

– Hạn chế tối đa việc lái xe trong điều kiện nguy hiểm, như thời tiết xấu hoặc đi trên đường trơn.

– Chỉnh vị trí tay lái sao cho khoảng trống từ nó đến bụng là tối đa và hướng nó gần ngực hơn là đầu.


Đừng quên thắt dây an toàn


– Nếu có thể thì hãy ở vị trí hành khách hơn là vị trí lái xe để tránh khả năng va chạm với tay lái.

Thực hiện: depweb

16/10/2008, 22:35