Kinh hoàng kể lại vụ tai nạn 11 người chết - Tạp chí Đẹp

Kinh hoàng kể lại vụ tai nạn 11 người chết

Tin Tức

Như VietNamNet đã đưa về vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra vào hồi 0h45’ tại km 1497+150 QL1A thuộc tổ dân phố Nghĩa Bình, P. Cam Nghĩa, TP. Cam Ranh, Khánh Hóa làm 11 người chết, 61 người bị thương.

Cơ quan chức năng đã làm rõ, vụ tai nạn xảy ra khi xe khách BKS 76M-1154 do tài xế Võ Ngọc Phương (SN 1982, trú Phổ Hòa, Đức Phổ, Quảng Ngãi) điều khiển chạy hướng Cam Lâm – Cam Ranh va chạm với với xe giường nằm BKS 77B-003.69 do Lý Thanh Dũng (SN 1971, trú thị trấn Bình Định, huyện An Nhơn, Bình Định) chạy ngược.

 

 

2 xe khách nát bét sau tai nạn 

Sau vụ tai nạn, PV đã đến Bệnh viện Đa khoa khu vực TP. Cam Ranh gặp những nạn nhân may mắn sống sót trong vu tai nạn trên.

Bệnh nhân Thới Thị Thu Dung (SN 1943, trú xã Hành Phú, huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi) chưa hết bàng hoàng kể, vào thời điểm xảy ra tai nạn bà đang ngủ.

Bỗng nhiên bà Dung nghe một tiếng rầm rất lớn. Bà bật tỉnh thì thấy mảnh kính bắn tung tóe, chiếc xe bẹp dúm lại.

Lúc này hai chân của bà bị kẹt cứng trong xe. Sau đó bà bất tỉnh không còn biết gì nữa.

Bà Dung cũng cho hay, chiếc xe Chín Nghĩa (BKS 76M-1154) mà bà đi khi đến đèo Cả đã suýt gây tai nạn với một xe khác làm hành khách trên xe đã một phen hú vía.

Hành khách trên xe tưởng đã thoát nạn, nhưng không ngờ tai nạn thảm khốc lại xảy ra…

Nằm một mình tại bệnh viện, bà cứ rơm rớm nước mắt. Bà bị thương ở chân và đang chờ bác sĩ siêu âm lại.

Cấp cứu nạn nhân vụ tai nạn tại bệnh viện

Còn chị Lê Thị Sang (SN 1960, trú Phù Cát, Bình Định) đi trên xe Cúc Dũng (BKS 77B-003.69) cho biết, lúc đó cũng đang ngủ thì nghe tiếng rầm và tỉnh dậy thì thấy đã nằm ở bệnh viện, người đầy máu.

Hiện bụng chị Sang đang bị chướng lên, chỉ nằm một chỗ không ngồi dậy được.

Chồng chị là anh Nguyễn Thành Hùng nghe tin vợ bị tai nạn đã từ Bình Định vội vã đón xe vào để chăm sóc cho biết, hiện các cơ quan ban ngành ở Khánh Hòa đã hỗ trợ cho chị được hơn 2 triệu đồng.

Anh Lâm Ngọc Lan (SN 1959, trú ở Quảng Ngãi) cũng là nạn nhân của xe Chín Nghĩa cho biết, lúc hai xe va chạm nhau anh nghe một tiếng rầm rất to.

Rồi hai xe bẹp dúm, 2 chân anh bị kẹt dưới ghế, mảnh kính vỡ văng tung tóe khắp mặt anh gây thương tích, bị gẫy một chân.

Sau khi 2 xe va chạm, CSGT đã huy động các lực lượng đến đập phá, kéo giãn xe ra để đưa người đi cấp cứu.

Đặc biệt, trong vụ tai nạn kinh hoàng này có một bé trai hơn 2 tuổi may mắn thoát chết trong gang tấc. Đó là bé Trịnh Huy Ngọc Bảo (con của anh Trịnh Văn Anh và chị Nguyễn Thị Tuyết Loan, trú ở Sơn Tịnh Quảng Ngãi) đi trên xe Chín Nghĩa.

Bé Trịnh Huy Ngọc Bảo may mắn chỉ bị thương nhẹ

Cô ruột của vợ chồng Anh, Loan là Nguyễn Thị Thanh Xuân trú ở TP. Cam Ranh nghe tin cháu bị tại nạn đã đến bệnh viện chăm sóc.

Chị Xuân cho biết, vợ chồng Anh, Loan cùng đứa con trai từ quê ở Quảng Ngãi đón xe Chín Nghĩa để vào TP. Hồ Chí Minh làm thuê kiếm sống, trên đường đi thì gặp nạn.

Chồng Loan bị thương rất nặng, gãy một chân, còn Loan thì bị xây sát ở vùng mặt, riêng cháu bé thì may mắn không bị gì. “Đúng là nhờ trời phù hộ!” – chị Xuân nói.

Bác sĩ Đặng Xuân Vinh – khoa chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh cho biết, khi vụ tai nạn xảy ra, bệnh viện đã huy động hết toàn bộ các ca trực trong bệnh viện để cấp cứu cho các nạn nhân.

Hiện bệnh viện đang tiếp tục truyền nước, truyền thuốc và theo dõi để điều trị các bệnh nhân nhân nặng.

Được biết, Bệnh viện Cam Ranh đã tiếp nhận 49 ca, một ca đã tử vong và 1 ca chuyển đi Bệnh viên Đa khoa Khánh Hòa, 47 ca hiện đang được điều trị.

Ngoài số bệnh nhân được điều trị ở Bệnh viên Cam Ranh, các nạn nhân khác còn được điều trị ở Bệnh viện Cam Lâm và tại Đội điều trị 486 Cam Nghĩa.

Trung tá Hồ Hồng Thắng – Đội trưởng Đội CSGT TP. Cam Ranh cho biết, ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, số nạn nhân còn mắc kẹt rất nhiều trên 2 xe.

Lực lượng chức năng đã điều động 3 xe cứu hộ đến và cùng những người dân xung quanh cấp cứu nạn nhân.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân.

Ngày 8/3, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện chỉ đạo xử lý vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại km 1497+800 quốc lộ 1, địa phận xã Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh khẩn trương cấp cứu người bị nạn, thăm hỏi, giúp đỡ gia đình có người chết và tiếp tục chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa và các địa phương có các giải pháp khắc phục nhằm bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 1 và các tuyến đường bộ trọng điểm khác; tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động vận tải bằng xe khách, tránh xảy ra tai nạn tương tự.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công an chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa, Bộ GTVT khẩn trương điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông này.

(Theo Chinhphu.vn)

Theo Vietnamnet

Thực hiện: depweb

08/03/2013, 22:27