Hàng chục nghìn tỷ tế bào đang tồn tại trong ta. Đó là những đơn vị nhỏ bé nhưng mang sức mạnh kiến tạo nên toàn bộ cơ thể. Vậy đã bao giờ bạn tự hỏi: Chúng thực sự vận hành ra sao? Trong “Khúc ca của tế bào”, bác sĩ ‑ nhà khoa học đoạt giải Pulitzer Siddhartha Mukherjee dẫn dắt người đọc bước vào hành trình khám phá thế giới tế bào từ thế kỷ 17. Từ khi Robert Hooke đặt tên cho “cells” đến Antonie van Leeuwenhoek kinh ngạc trước những vi sinh vật đầu tiên, từng trang sách như một bản trường ca gợi mở bao bí ẩn sinh học.
Điều đặc biệt ở “Khúc ca của tế bào” là cách tác giả lồng ghép những kiến thức chuyên sâu với giọng văn đầy mê hoặc. Những khái niệm tưởng chừng khô khan như màng tế bào, nhân, ty thể hay các bào quan khác bỗng trở nên sinh động, dễ hiểu qua cách lý giải sáng rõ và đầy cảm hứng. Siddhartha Mukherjee không chỉ phân tích từng cấu trúc, mà còn mở rộng cái nhìn về cách các tế bào phối hợp, tương tác để xây dựng nên sự sống toàn vẹn – từ mô, cơ quan đến toàn bộ cơ thể con người.
Là bác sĩ ung thư tại Đại học Columbia, Mukherjee kết nối chặt chẽ lý thuyết với thực tiễn lâm sàng. Ông giải thích vì sao tế bào rối loạn dẫn đến bệnh tật, giới thiệu những bước tiến mới như liệu pháp gen, liệu pháp miễn dịch và ứng dụng tế bào gốc tái tạo mô tổn thương. Tác phẩm cũng không ngần ngại đặt ra những câu hỏi về mặt đạo đức, xã hội và triết học – khi con người ngày càng tiến gần đến khả năng can thiệp vào chính nền tảng của sự sống.
“Khúc ca của tế bào” như một lời ngợi ca sâu lắng dành cho tế bào – đơn vị nhỏ nhất nhưng mang trong mình cả một vũ trụ. Tác phẩm được những giải thưởng danh giá vinh danh như PROSE Award for Excellence in Biological and Life Sciences và Chautauqua Prize 2023, đồng thời được xếp vào danh sách “Notable Book” của The New York Times.