Không thể "ngoảnh mặt làm ngơ" trước những chiếc đồng hồ cho phái đẹp - Tạp chí Đẹp

Không thể “ngoảnh mặt làm ngơ” trước những chiếc đồng hồ cho phái đẹp

Thời Trang

Hai sự kiện về đồng hồ lớn nhất trong năm 2020 là Baselworld và Watches & Wonders đã phải hoãn bởi ảnh hưởng từ đại dịch Coronavirus. Ngay cả khi không thể có những gian hàng giới thiệu một cách nguy nga, lộng lẫy thì những thiết kế đồng hồ đặc biệt cho năm 2020 từ các nhà chế tác tên tuổi vẫn khẳng định được sức hút khó cưỡng của mình. Và những câu chuyện gắn liền với lịch sử của mỗi thương hiệu lại được viết tiếp, làm say đắm trái tim của những người hâm mộ.

Chanel: J12 X-Ray

Năm 2000, Chanel thay đổi thế giới đồng hồ với thiết kế J12 bằng chất liệu sứ công nghệ cao – chiếc đồng hồ biểu tượng đầu tiên của thế kỷ 21. 20 năm sau, J12 vẫn luôn là biểu tượng đáng ngưỡng mộ và không ngừng được đổi mới về công nghệ, kỹ thuật, đồng thời vẫn giữ được bản sắc, những giá trị kinh điển với sức ảnh hưởng không thể phủ nhận.

Kỷ niệm 20 năm gắn liền với những cuộc cách mạng đột phá của J12, Chanel mang đến chiếc đồng hồ J12 X-Ray. Phiên bản đặc biệt của J12 được trang bị bộ máy calibre 3.1, được lắp ráp bởi chính những người thợ của Chanel làm việc trong nhà máy ở Thụy Sĩ. Và để ăn mừng tuổi 20 thật khác biệt, Chanel mang đến J12 X-Ray trong suốt, xuyên thấu được làm bằng chất liệu sapphire nguyên bản. Viền mặt đồng hồ được nạm 46 viên kim cương cắt chữ nhật, ngoài ra là 12 viên kim cương cắt chữ nhật nằm ở vị trí giờ.

Sẽ chỉ có 12 chiếc đồng hồ J12 X-Ray được sản xuất, 12 chiếc đồng hồ mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử của màu sắc.

BVLGARI: Serpenti Seduttori Tourbillon

Câu chuyện về những chiếc đồng hồ Serpenti của BVLGARI tiếp tục bước sang một chương mới với những chiếc đồng hồ Serpenti Seduttori Tourbillon – những mẫu đồng hồ nữ được đánh giá là ấn tượng nhất trong năm 2020. Sự kết hợp giữa bí quyết nhà nghề của một thương hiệu kim hoàn lừng lẫy nước Ý cùng với thuật chế tạo thủ công không đâu sánh bằng của người Thụy Sĩ tạo nên chiếc đồng hồ không giống bất kỳ chiếc đồng hồ thông thường nào. Mặt đồng hồ hình đầu rắn tượng trưng cho quyền lực và trí thông minh, được chế tác tinh xảo trong từng đường nét và chi tiết. Các mẫu Serpenti Seduttori Tourbillon đều được nạm kim cương và sở hữu bộ máy Tourbillon nhỏ nhất trên thị trường hiện nay. Phụ nữ vẫn luôn có một sự tò mò nhất định và máy Tourbillon có thể từng là một biểu hiện của vẻ nam tính, nhưng BVLGARI đã biến giấc mơ của những nữ khách hàng cá tính của mình trở thành hiện thực bằng tuyệt tác mới nhất này.

Vacheron Constantin: Égérie

Mang đậm cảm hứng từ hai kỹ nghệ thủ công cao cấp: may đo và chế tác đồng hồ, bộ sưu tập Égérie năm 2020 dệt nên khuôn hình hết sức nữ tính từ Vacheron Constantin. Chiếc đồng hồ có dáng dấp cổ điển nay mang thêm nét tinh nghịch đương đại: tạo cảm hứng, độc lập và lôi cuốn.

Được truyền tải bởi sự nhạy cảm nữ tính, bộ sưu tập Vacheron Constantin mới thu hút sự tinh tế từ thế giới haute couture với mặt số hoa văn xếp li, kim cương bao viền như dây bện mảnh mai, làm nổi bật hình dạng nữ tính của vỏ đồng hồ. Ba phiên bản đồng hồ: Self-winding, Moon Phase, Moon Phase Diamond-Pavé, mỗi mẫu đều có các phiên bản bằng vàng hồng 18K, vàng trắng 18K hoặc thép đính kim cương, tựa như bản nhạc đầy màu sắc trên tay các quý cô.

Hermès: Nantucket – Jete de Chaine d’Ancre

Hai mẫu đồng hồ Cape Cod và Nantucket đều được ra đời vào năm 1991 bởi nhà thiết kế Henri d’Origny, với triết lý về những chiếc đồng hồ hình chữ nhật gắn liền với cái nhìn hóm hỉnh. Năm 2020, Hermès mang đến phiên bản mới của đồng hồ Nantucket, một chiếc đồng hồ hoàn hảo phù hợp với tất cả mọi khoảnh khắc trong cuộc sống thường nhật. Mang motif trang trí “Anchor Chain” (xích mỏ neo) được sáng tạo bởi Robert Dumas, đồng hồ Nantucket thêm lấp lánh với những viên kim cương được nạm đính đầy ngẫu hứng. Những motif mắt xích trang trí mang đến nét sinh động độc đáo cho từng cử chỉ, khiến người dùng trở nên tự do hơn, phóng khoáng hơn.

Audemars Piguet: Millenary

Đồng hồ cho phái đẹp với những thiết kế thanh lịch và tinh tế, đơn thuần chỉ có kim chỉ giờ và kim chỉ phút có lẽ đã quá quen thuộc và phần nào mang tính cổ điển. Khai thác một hướng đi mới, Audemars Piguet đã lấy cảm hứng từ sự phức tạp, khó hiểu nhưng quyến rũ và duyên dáng của phái đẹp đưa vào bộ sưu tập mới Millenary để chinh phục những quý cô đương thời.

Bộ sưu tập Millenary sở hữu nhiều phiên bản với sự kết hợp các kỹ nghệ trang trí và nạm đá quý khác nhau. Và tất nhiên, không thể không nhắc tới kỹ nghệ Frosted mà Audemars Piguet và nghệ nhân kim hoàn Carolina Bucci đã nghiên cứu dựa trên di sản hàng trăm năm của kỹ nghệ Florentine nước Ý. Điểm đặc trưng rất thú vị trong những chiếc đồng hồ Millenary mới còn được thể hiện ở phiên bản Frosted Rose Gold với mặt chỉ giờ, giây bằng đá Opal. Loại đá này được coi là “tắc kè hoa” của các loại đá quý với sự đa diện, màu lấp lánh, ánh kim tự nhiên bắt sáng từ các góc độ khác nhau, “ton sur ton” tuyệt đối với diện mạo như một dải ngân hà ấm áp của bộ vỏ vàng hồng.

Piaget: Limelight Gala

Năm nay, Piaget giới thiệu các tạo tác hoàn toàn mới cho BST đồng hồ Limelight Gala để kỷ niệm 50 năm một di sản rực rỡ của thương hiệu. Mỗi tác phẩm đều đi theo bốn trụ cột xuất sắc của Piaget: nghệ thuật của vàng, nghệ thuật ánh sáng, nghệ thuật màu sắc và nghệ thuật chuyển động.

Có mặt tại Việt Nam, mẫu đồng hồ mang số hiệu Ref. G0A45163 tôn vinh nghệ thuật của vàng. Cần nói thêm rằng Piaget là một trong số ít nhà chế tác còn đủ năng lực chế tạo thủ công dây đồng hồ dạng vòng tay vàng. Vòng đeo tay vàng trắng chạm khắc, mặt số được làm nổi bật bởi những viên kim cương và sapphire lớn – tất cả được đặt trong những dải màu làm nổi bật các sắc thái khác nhau của thiên thanh.

Mẫu đồng hồ này cũng là phiên bản được sản xuất với số lượng hạn chế, mỗi chiếc được đánh số riêng.

Tác giả: Tuấn Anh

10/04/2020, 07:00