Người trong cuộc nghĩ gì?
Theo số liệu điều tra dân số năm 2000, 48% trẻ dưới 2 tuổi- 25% trẻ ở độ tuổi từ 3-6 được chăm sóc, quan tâm hoàn toàn bởi bố mẹ của chúng. Đối với những gia đình mà vai trò của người vợ là kiếm tiền nuôi gia đình, thì 14% trẻ sẽ được hưởng sự chăm nom từ những ông bố.
Nếu như hỏi vì sao họ lại muốn ở nhà nuôi con, thì tất cả sẽ đều đồng thanh mà trả lời rằng, họ muốn trân trọng từng giây phút bên con, muốn chứng kiến sự trưởng thành của chúng cùng với việc bảo vệ con trong khuôn khổ trách nhiệm của cha mẹ. Và nếu bạn hỏi họ rằng liệu nó có dễ và nhàn hạ không thì họ sẽ nói với bạn rằng: “Đây là công việc khó khăn, vất vả nhất mà tôi thực sự đam mê”.
Các chuyên gia nghĩ gì?
Một số chuyên gia cho rằng, không gì có thể thay thế được tình yêu thương, chăm sóc của cha mẹ dành cho trẻ nhỏ để đảm bảo sự phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần cho chúng. Và 2 nghiên cứu được công bố vào năm 2003, một của Viện Quốc gia về sức khỏe trẻ em và phát triển con người, một của Viện phát triển trẻ em của đại học Minnesota, cho rằng, những đứa trẻ dành cả ngày ở nhà trẻ dễ bị căng thẳng và hay cáu kỉnh hơn những đứa trẻ được chăm sóc tại nhà.
Tuy nhiên, một nghiên cứu khác của đại học Massachusetts năm 1999 lại chỉ ra điều ngược lại. những đứa trẻ dành thời gian tại nhà trẻ sẽ làm tốt những công việc trong học tập và ngoài xã hội hơn là những đứa trẻ ở nhà với mẹ, nhất là nếu đó là bà mẹ có trình độ dân trí thấp và không có khả năng tài chính để nuôi con. Rất nhiều cuộc khảo sát cho thấy sự tiến bộ không ngừng của các trường mẫu giáo được thực hiện bởi bộ giáo dục, khẳng định một lần nữa những điều chỉ ra trong nghiên cứu năm 1999 là đáng tin cậy.
Các chuyên gia cho rằng, dù trẻ được chăm sóc dưới hình thức nào thì chất lượng mới là nhân tố quan trọng cần được quan tâm. Nếu các bậc phụ huynh dành thời gian bên con sau khi đi làm về, đưa chúng đi chơi vào những ngày cuối tuần sẽ giúp chúng cảm nhận được đầy đủ tình thương giống như những đứa trẻ ở bên bố mẹ cả ngày.
Do vậy, hãy lựa chọn theo cách phù hợp với hoàn cảnh gia đình mà không cần phải băn khoăn hay thấy tội lỗi trong việc này. Và hãy chắc chắn rằng bạn, hoặc người trông trẻ mà bạn chọn sẽ chăm sóc tốt cho lũ trẻ và khuyến khích được sự phát triển của chúng.
Những câu hỏi bạn vấp phải nếu ở nhà cùng con:
-Lợi ích/khó khăn của việc này là gì?
-Tôi có đủ khả năng đó không?
-Nó có vất vả không?
-Điều gì xảy ra nếu tôi không làm tốt?
-Liệu nó có trở thành động lực làm thay đổi mối quan hệ của tôi với bạn đời không?
-Làm thế nào để tôi làm được việc này?
-Liệu tôi có thể làm việc tại nhà nữa không?
Điểm mấu chốt