Khi đàn ông thay vợ chăm con

Xã hội ngày càng phát triển thì vai trò của đàn ông và phụ nữ càng trở nên bình đẳng. Công việc chăm sóc và nuôi dạy con cái không còn là nghĩa vụ của riêng phái đẹp. Đàn ông cũng gián tiếp, hay trực tiếp thay vợ chăm sóc con cái.  Ở nhiều gia đình, vì nhiều lý do, đàn ông thậm chí còn thay vợ hoàn toàn đảm đương nghĩa vụ này. Những nguyên tắc chăm sóc con cái dưới đây sẽ cho các quý ông những lời khuyên có ích:

Khi con khóc

Trẻ con dễ khóc vặt, nhưng thường rất ít, và mỗi lần khóc thì chưa tới 20 giây. Thường thì trẻ sơ sinh khóc khi chúng muốn bố mẹ đáp ứng điều gì đó, như khi chúng đói hoặc bị lạnh. Trẻ lớn ở độ tuổi chập chững biết đi thường khóc khi chúng lo lắng, buồn chán, sợ hãi, hay đơn giản là vì chúng thích nghe chính mình khóc.

Những lúc như thế, hãy dỗ con bằng món đồ chơi, hay vú giả hoặc một cây kẹo mút. Trẻ 4-5 tuổi thường khóc khi bị đau. Bạn chỉ cần giả vờ dán một miếng băng vết thương xinh xắn cho con (ngay cả khi chúng không bị chảy máu) rồi dỗ dành là con sẽ nín.

Bất kể con bạn ở độ tuổi nào, bạn vẫn có thể dỗ chúng khỏi khóc dễ dàng bằng cùng một cách, đó là đánh lạc hướng sự chú ý của trẻ. Chẳng hạn lúc con đang khóc, bạn có thể gọi điện đến máy bàn của gia đình, rồi nhờ bé ra nghe máy giúp.

Làm việc nhà theo nhóm

Trẻ nhỏ thực ra rất thích cùng bố mẹ làm việc nhà. Khi trẻ còn bé, bố mẹ thường giúp chúng làm mọi việc cá nhân như giặt giũ, sắp xếp đồ đạc, lau dọn phòng ngủ. Nhưng khi trẻ lớn dần lên, bạn hãy nghĩ tới chuyện cùng trẻ làm những việc trên như một cách rèn cho bé sự tự lập, thói quen tự chăm sóc bản thân, và giúp bạn vừa có thể vừa làm việc nhà vừa trông bé. Chẳng hạn với việc giặt giũ, bé có thể phụ bố thu quần áo bẩn và tự mình gấp quần áo sạch để cất vào tủ riêng.

Một lưu ý nhỏ là trẻ nhỏ rất mau chán. Hãy tìm cách thay đổi công việc cho bé bằng các yêu cầu khác nhau. Chẳng hạn bạn yêu cầu bé gấp áo phông trước rồi tới quần dài, hoặc gấp quần áo có màu xanh trước các loại áo quần khác,…

Rèn cho bé thói không ỷ lại

Nhiều bậc cha mẹ thường giúp đỡ con cái mọi việc. Chẳng hạn khi bé gặp khó khăn trong việc tự thay quần áo, không ít bậc phụ huynh sẽ xắn tay áo vào giúp con.

Trên thực tế, những hành động tưởng chừng nhỏ nhặt như thế về lâu về dài sẽ khiến bé hình thành thói quen thụ động, không muốn tự mình làm mọi việc. Thay vì giúp con, ngay cả khi bé mất hàng tiếng đồng hồ loay hoay với chiếc quần, bạn cũng chỉ nên kệ bé tự xoay xở. Hãy dành khoảng thời gian chờ đợi bé để dọn dẹp phòng khách, trả hóa đơn, đọc báo chí,… Khi gặp khó khăn thực sự, tự bé sẽ hỏi tới sự giúp đỡ của bố mẹ.


Giúp vợ mua sắm vật dụng gia đình, chứ không phải đồ cá nhân của vợ

Đồ của phụ nữ vốn rất phức tạp với nam giới. Và việc phân biệt giữa màu da chân với màu cát cháy khi chọn mua quần tất đôi khi cũng khiến các ông tốn hàng giờ đồng hồ trong siêu thị. Bởi vậy, khi đàn ông phải thay phụ nữ làm việc nội trợ, hãy chỉ giúp vợ mua sắm vật dụng gia đình, đồ dùng cho con chứ đừng đụng tới đồ của chị em.

Không dành quá 15 phút cho mỗi cửa hàng

Giống như lũ trẻ, với đàn ông, cửa hàng tạp hóa hay siêu thị là cả thế giới khổng lồ với quá nhiều chủng loại hàng hóa để lựa chọn. Điều này khiến cho đàn ông thường rất tốn thời gian mỗi khi phải mua sắm nhiều thứ cho gia đình, kèm theo là sự tốn kém về tiền bạc khi bọn trẻ mè nheo đòi mua hết thứ này tới thứ khác.

Lời khuyên dành cho các quý ông nội trợ là trước khi tới siêu thị, hãy dành chút thời gian liệt kê kỹ càng những thứ cần mua. Hãy nói với con làm việc tương tự và giao hẹn trước với bé rằng hai cha con sẽ chỉ mua những thứ được liệt kê. Khi không nhìn thấy núi đồ trước mặt, bọn trẻ thường không đòi hỏi quá nhiều, do vậy danh sách chúng liệt kê thường khá ngắn gọn và giúp các ông bố tiết kiệm kha khá thời gian cũng như tiền bạc.

Trở thành một người bạn thực sự của con

Khi được nắm trong tay toàn quyền chăm sóc con cái, các ông bố nên coi đó là lợi thế để tự biến mình thành người bạn tuyệt vời và đồng minh đáng tin cậy nhất của con. Rất nhiều tạp chí nuôi dạy trẻ sẽ cho rằng ý tưởng về một ông bố chăm sóc con, rồi cứ đến cuối tuần lại cùng con ngồi xem bóng đá và cụng ly bia của mình với ly nước táo của con là hết sức kỳ dị. Tuy nhiên, bạn hoàn toàn có thể làm như thế. Ai nói những quý ông nội trợ thì không có quyền hưởng thụ cuộc sống, chơi thể thao, uống bia,… như bất kỳ đàn ông nào khác trên thế giới.

Hãy dạy con bạn chơi bóng đá, bình luận trận đấu bóng rổ trên TV, hay cùng nhau thám hiểm vườn nhà. Và bạn sẽ thấy, văn phòng làm việc quả thực hết sức nhàm chán.

Đừng trở thành bà mẹ thứ hai của con

Dù tất bật nơi công sở, hay quyết định ở nhà thay vợ chăm sóc con, rút cục thì bạn vẫn là cha lũ trẻ. Và một người cha thì luôn có những lợi thế rất riêng mà đôi khi các bà mẹ không thể làm được.

Khi con vấp ngã trên đường chạy vào lớp, với bản tính yếu mềm, thương con, các bà mẹ sẽ chạy tới, lau nước bắt cho bé, dỗ dành, rồi dắt bé tới tận cửa. Là một ông bố, bạn hoàn toàn có thể đứng yên, mỉm cười khích lệ và để con tự xoay xở. Vừa cứng rắn, vừa mềm mỏng, đôi khi chính các ông bố sẽ là người dạy cho con trẻ những phẩm chất quý báu.

Trang Le (dịch từ MSN)

From the same category