Khi các nhà mốt lừng lẫy thế giới mê đắm những thiết kế "ngoại cỡ" - Tạp chí Đẹp

Khi các nhà mốt lừng lẫy thế giới mê đắm những thiết kế “ngoại cỡ”

Xu Hướng

Từ sàn diễn thời trang danh giá đến những bộ ảnh ootd trên mạng xã hội, trang phục mang phom dáng ngoại cỡ vô cùng thoải mái trở thành xu hướng thời trang lý tưởng cho mọi quý cô trong những ngày trở lại cuộc sống “bình thường mới”.

xu huong trang phuc oversize cua cac nha mot lon - 1

Một trong những thói quen ăn mặc được hình thành trong khoảng thời gian dài thực hiện giãn cách xã hội thời gian qua có thể kể đến việc lựa chọn trang phục oversize rộng rãi của giới mộ điệu. Không chỉ mang lại cảm giác thoải mái, thông thoáng cho các hoạt động tại nhà, mà đồ oversize giờ đây đã có thể thay thế các kiểu đồ công sở gò bó với nhiều biến tấu sang trọng và hết mực thanh lịch.

Nói đến đồ oversize, đây không phải là phom dáng trang phục lạ lẫm đối với các tín đồ thời trang. Nhưng có lẽ suốt hơn 1 năm ứng phó với tình hình dịch bệnh, xu hướng lựa chọn trang phục đề cao tính thoải mái, linh hoạt nhưng vẫn hợp mốt này đã nhanh chóng vươn lên nắm giữ thế thượng phong trong nền thời trang hiện nay. Đặc biệt, các nhà mốt lừng lẫy thế giới cũng đã không ngừng lăng xê mốt quần áo oversize trong các mùa ra mắt BST của họ.

Mang kỹ thuật Haute Couture thượng thừa vào các thiết kế Ready-to-wear

Một vài ví dụ điển hình chẳng hạn như tại Valentino, NTK Pierpaolo Piccioli đã mang làn gió mới vào thiết kế đồ tailoring cổ điển bằng những đường nét hiện đại, kết hợp với kỹ thuật may dòng Haute Couture đẳng cấp và dấu ấn streetwear mang hơi thở đương đại, để cho ra đời thiết kế trang phục may đo oversize đầy phá cách. Trong khi đó, tinh thần thời trang sang trọng mang dáng vẻ yêu kiều của giới quý tộc Ý của Fendi tiếp tục được NTK Kim Jones kế thừa, thông qua loạt thiết kế mang đậm dấu ấn thời đại cùng các giá trị di sản vượt thời gian của nhà mốt. Tại đây, NTK người Anh vẫn tiếp tục khai thác chất liệu đặc trưng “cộp mác” Fendi là da và lông thú song song với những chất liệu cao cấp mới để làm nên các thiết kế đồ ngoại cỡ đầy quyến rũ và quyền lực.

xu huong trang phuc oversize cua cac nha mot lon - 4
BST Valentino Xuân Hè 2021, Thu Đông 2021 và Xuân Hè 2022
xu huong trang phuc oversize cua cac nha mot lon - 5
BST Fendi Thu Đông 2021, Resort 2022 và Xuân Hè 2022
Tinh thần “Less is more” theo cùng năm tháng

Nhà mốt đi theo định hướng minimalism The Row tận dụng lối thiết kế oversize để mang đến cách nhìn nhận khác về khái niệm sự thanh lịch của phái đẹp. Đó là sự giao hòa giữa quá khứ và hiện tại trên các món đồ ngoại cỡ như oversized suit, quần ống rộng, áo sơ mi và áo trenchcoat oversize. Song song đó, bộ đôi NTK Ashley Olsen và Mary-Kate Olsen còn sử dụng phối màu trung tính, tối giản nhằm lột tả thế giới nội tâm đầy phong phú của người phụ nữ. Trong khi đó, tại Bottega Veneta, các thiết kế của nhà mốt dưới thời của cựu Giám đốc Sáng tạo Daniel Lee không phải dẫn đầu xu hướng mà đúng hơn là tạo ra xu hướng đột phá. Để làm được điều đó, nam NTK sinh năm 1986 đã tạo ra bảng màu sáng đặc trưng, trong đó có thể kể đến màu xanh kelly, và lối thiết kế đan độc đáo trên trang phục và phụ kiện oversize khiến bất kỳ ai cũng khao khát sở hữu.

xu huong trang phuc oversize cua cac nha mot lon - 3
BST The Row Xuân Hè 2020, Thu Đông 2021 và Chớm Thu 2022
xu huong trang phuc oversize cua cac nha mot lon - 2
BST Bottega Veneta Chớm Thu 2020, Thu Đông 2021 và Xuân Hè 2022
Phá cách với xu hướng neo-tailoring

Mặt khác, có những nhà mốt không nhấn nhá kỹ thuật Haute Couture vào các thiết kế đồ Ready-to-wear, cũng không theo trường phái “Less is more” thời thượng, mà hết mực ưu ái xu hướng neo-tailoring (may đo hiện đại). Đây có thể xem là một bước ngoặt đáng chú ý nhất của nền thời trang đầu thập kỷ 2020. Khi mà xu hướng streetwear buộc phải thoái trào để nhường ngôi vương cho một xu hướng thời trang mới. Đó là lúc dáng hình neo-tailoring hiện đại, dung hợp giữa tailoring cổ điển với streetwear đầy phóng túng, được ra đời, hứa hẹn bùng nổ mạnh mẽ trong thời gian này và nhiều năm tới. Một số nhà mốt xa xỉ đi đầu đưa xu hướng may đo hiện đại vào phom dáng đồ oversize rất được ưa chuộng hiện nay đến gần phái đẹp có thể kể đến Louis Vuitton, Givenchy, Balenciaga, Celine, Raf Simons, Prada…

xu huong trang phuc oversize cua cac nha mot lon - 6
BST Louis Vuitton Xuân Hè 2021, Thu Đông 2021 và Xuân Hè 2022
xu huong trang phuc oversize cua cac nha mot lon - 7
BST Raf Simons Xuân Hè 2021, Thu Đông 2021 và Xuân Hè 2022

Nhìn chung, thời trang hậu đại dịch có nhiều biến chuyển, trong đó nổi bật nhất có lẽ là sự thống lĩnh của trang phục oversize mang nhiều màu sắc và tinh thần khác nhau, phù hợp với đông đảo cá tính thời trang khác biệt. Và chắc chắn, xu hướng đồ ngoại cỡ sẽ tiếp tục làm chủ địa hạt thời trang phái đẹp trong nhiều mùa mốt tới cùng các sáng tạo mới mẻ đến từ các thương hiệu thời trang danh tiếng cũng như trong chính gu thẩm mỹ mix-&-match của các phái đẹp.

Tác giả: Tô Hoàng Bảo

23/11/2021, 12:39