Khăn quàng tự làm tuyệt đẹp - Tạp chí Đẹp

Khăn quàng tự làm tuyệt đẹp

Sống

Một câu hỏi tưởng khó nhưng lại dễ. Bạn có hai phương án lựa chọn: hoặc tiêu tốn rất nhiều thời gian để tìm mua, hoặc tự mình sáng tạo một chiếc khăn như y muốn.

Hãy thử ngắm nhìn những chiếc khăn dưới đây, trông chúng thật tuyệt phải không. Bạn có thể tự làm chúng một cách đơn giản hơn bạn tưởng.

Bạn cần có:

– Vải mềm, có độ co giãn, màu sắc tùy thích.

– Thước kẻ, kéo, dao rọc vải, miếng dính vải (hoặc sử dụng kim chỉ)

Kiểu 1: Bạn dùng 2 mảnh vải với hai màu sắc khác nhau, cắt thành hình khăn dài, bạn nên may phần viền xung quanh hoặc dùng loại vải không bị xơ viền khi cắt.

Đặt 2 mảnh khăn ngược chiều, chồng lên nhau và có khoảng hở giữa hai mảnh khăn.

Tiếp theo là quấn khăn trên với khăn dưới ở hai bên khoảng 3 vòng mỗi bên. Sau đó cầm 2 đầu của hai mảnh kéo lại, thít chúng vào nhau. Nới lỏng các múi quấn một chút.

 

 

Dùng mảnh dán vải gắn 2 viền của một mảnh lại với nhau (ví dụ hai viền mảnh nâu với nhau và 2 viền mảnh trắng với nhau). Dùng bàn là là để chúng dính vào nhau.

Bạn có thể cắt bớt phần thừa của khăn nếu cảm thấy hợp lý.

Dùng bàn là là xung quanh viền khăn.

May 2 đầu khăn (đầu 2 mảnh vải) lại với nhau để tạo thành một chiếc khăn quàng tròn thật phong cách.

Kiểu 2:

Bạn cắt các mảnh vải thành 9 dây dài khác nhau (3 dây cỡ nhỏ, 6 dây cỡ vừa). Màu sắc tùy chọn nhưng chỉ nên dùng 2 màu. Dùng 3 dây cùng cỡ bện lại thành 3 đoạn dây tết khác nhau, sau đó buộc đầu nút để tạo thành dây tròn.

Dùng một mảnh vải đồng màu với một trong số màu của dây tết để làm khăn. Chỉ cần cắt thành kích thước khăn rồi cũng may hai đầu lại tạo thành khăn tròn.

Gom 3 dây tết và chiếc khăn tròn lại, cắt thêm một mảnh nhỏ đồng màu khăn để buộc giữ 3 dây tết và khăn lại với nhau. Chú ý cho múi buộc vào phía trong để không mất thẩm mỹ.

Bạn đã có chiếc khăn tuyệt vời rồi đấy.

Linh Xinh (theo ANN)

Thực hiện: depweb

18/11/2012, 16:08