Idol Kids: Diệp Nhi khóc nức nở, Hồ Văn Cường tỏa sáng - Tạp chí Đẹp

Idol Kids: Diệp Nhi khóc nức nở, Hồ Văn Cường tỏa sáng

Review

Chọn ca khúc sôi động “Tự tin là chính tôi”, Diệp Nhi đã làm sân khấu nổ tung với phong thái trình diễn tự tin, hài hước của mình. Tuy nhiên, với số bình chọn thấp nhất, Diệp Nhi phải nhường bước trước đàn chị Thùy Anh. Từ đầu cuộc thi, Diệp Nhi là một nhân tố vô cùng thú vị của Vietnam Idol Kids bởi vẻ ngoài đáng yêu, tự tin và lí lắc trên sân khấu. Cô bé 9 tuổi òa khóc nức nở trong vòng tay của các bạn đồng hành và ban giám khảo. Nam ca sĩ Isaac phải bế cô bé xuống sân khấu để dỗ dành ngay sau khi chương trình kết thúc.

Có thể nói đến vòng thi này, bất kỳ một thí sinh nào phải dừng bước đều để lại sự tiếc nuối không nhỏ. Top 8 Vietnam Idol Kids đều là những gương mặt tài năng, xứng đáng với sự yêu mến của khán giả bởi nét đáng yêu của mình. Trong đêm Gala 3 chủ đề “Tỏa sáng” 8 giọng ca nhí thực sự tỏa sáng với phần trình diễn tự tin, phô diễn tối đa khả năng của mình. “Sứ giả cảm xúc” Hồ Văn Cường tiếp tục giữ vững phong độ và chiếm trọn tình cảm của khán giả khi hát ca cổ và cải lương với ca khúc mới của nhạc sĩ Hoài An mang tên “Hát từ trái tim”. Hồ Văn Cường dẫn đầu top 7 với tổng số bình chọn cao nhất. Cậu bé lai Jayden Trịnh đứng thứ hai khi hát ca khúc rock “Nếu điều đó xảy ra” đầy cảm xúc và mãnh liệt với chất giọng tình cảm.

Chàng trai nhỏ, cá tính Thiên Tùng đã có cú lội ngược dòng ngoạn mục khi vừa hát vừa đọc rap ca khúc “See you again” vô cùng chuyên nghiệp. Giám khảo Văn Mai Hương nhận xét, Thiên Tùng là thí sinh thể hiện sự tiến bộ qua từng đêm thi, luôn luôn học hỏi và thể hiện tốt nhất khả năng của mình ở mỗi thể loại. Cậu bé hứa hẹn sẽ là ẩn số thú vị ở các vòng sau.

“Cô bé bánh rán” luôn giữ vững bản lĩnh sân khấu tự tin trên sân khấu. Trong đêm thi này, Bảo Trân chọn thể hiện liên khúc “Ngọn lửa cao nguyên – Ly cà phê ban mê” vô cùng xuất sắc. Ở Bảo Trân luôn có sự làm chủ sân khấu, kỹ thuật trình diễn vững vàng và luôn thu phục khán giả bởi chính giọng hát của mình. Dường như không có bất kỳ thử thách nào làm khó được cô bé này.

Khánh Linh “búp bê” gây ấn tượng khi thể hiện ca khúc “Ô mê ly” bằng chất giọng giả kim cao vút, điêu luyện. Theo Isaac, dù Khánh Linh còn đôi chỗ chênh, phô ở những nốt lên cao nhưng em luôn khiến nam giám khảo ngưỡng mộ khi chọn những ca khúc khó để thể hiện sự nỗ lực của mình.

Thùy Anh tiếp tục khẳng định phong độ vững vàng, tài năng khi cover ca khúc kinh điển của Dian Ross mang tên “If we hold on together”. Cô bé có màn trình diễn hoàn hảo với đầy đủ cảm xúc, kỹ thuật tốt khiến người nghe nhạc nhiên về khả năng của em dù đang ở độ tuổi khá nhỏ.

Phần trình diễn của Gia Khiêm luôn có sức hấp dẫn đặc biệt với khán giả Vietnam Idol Kids. Chọn ca khúc “Bang bang bang” của Big bang, Gia Khiêm khiến khán phòng bủng nổ với giai điệu sôi động, vũ đạo cuốn hút và chất giọng khỏe khoắn của mình. 

Bài: K.Y.M

Ảnh: BHD cung cấp

logo

Thực hiện: depweb

20/06/2016, 08:31