Huyền thoại Christian Dior: "Tôi tạo ra vẻ đẹp cho người phụ nữ" - Tạp chí Đẹp

Huyền thoại Christian Dior: “Tôi tạo ra vẻ đẹp cho người phụ nữ”

Thời Trang
Christian
Dior sinh ngày 21/1/1905, là con trai thứ của Maurice Dior – một người sản xuất phân bón và
hoá chất. Dior có một người anh trai là Raymond. Sau này, trong gia đình Dior đã có những bất đồng chính trị khi con gái của Raymond có tư tưởng theo Đức quốc xã, trong khi em gái ông lại là một
thành viên của cuộc kháng chiến Pháp.


Theo nguyện vọng của gia đình, Dior
đã học chính trị tại trường Ecole des Sciences Politiques từ năm 1920
đến năm 1925. Cha mẹ của Dior luôn muốn con trai mình trở thành một nhà
ngoại giao nhưng Christian Dior lại chỉ muốn được làm những công việc
liên quan đến nghệ thuật.



Sau
khi rời khỏi trường học, vào năm 1928, Dior đã mở một phòng tranh nghệ
thuật chuyên bán các tác phẩm của Pablo Picasso và Max Jacob bằng số vốn
nhỏ nhận được từ người cha. Một thời gian sau, công việc làm ăn của
cha Dior rơi vào thất bát, kinh tế gia đình vì thế bị suy sụp,
Dior cũng phải đóng cửa phòng tranh.






Vào
những năm 30, Dior phải kiếm sống bằng cách phác thảo bản thiết kế
của những trang phục cao cấp và hiện đại. Năm 1938, Dior làm việc với
Robert Piguet và sau đó ít lâu ông được nhận vào hãng thời trang Licien
Lelong. Tại đây, ông cùng với Pierre Balmain đã làm việc như những NTK
chính của nhãn hiệu thời trang này.





Vào
năm 1945, Dior xây dựng nhãn hiệu thời trang của riêng mình dưới sự hậu
thuẫn của Marcel Bousac – một ông trùm ngành vải bông thời bấy giờ.
Nhãn hiệu thời trang Dior được ra mắt vào tháng 12 năm 1946 và nhanh chóng giới thiệu BST đầu tiên vào tháng
2 năm 1947. BST được đặt tên
Corolle và Carmel Snow. Một biên tập viên có uy tín của tờ Harper’s
Bazaar vào thời điểm đó đã nhận xét BSTđầu tiên của Dior giống như  “cái nhìn mới” (
New Look). Cũng từ đó, BST này được biết đến nhiều hơn với cái tên New
Look.






Dior
được xem là bậc thầy trong sáng tạo các kiểu dáng của trang
phục. Các thiết kế của ông mang phong cách vô cùng gợi cảm và quyến rũ.
Phần gấu váy thường dài đến bắp chân hoặc chạm gót, tạo nên một kiểu
dáng tuyệt đẹp. NTK này còn rất nổi tiếng với câu nói: “ Tôi đã tạo ra
vẻ đẹp cho người phụ nữ”.  Các thiết kế của ông thường sử dụng loại vải
percale cho các loại áo nịt ngực, nịt eo hay váy lót. Vì vậy, những
người mẫu của Dior luôn xuất hiện với thân hình sở hữu các số đo đáng mơ
uớc.






Thế nhưng ban
đầu, phụ nữ phản đối thiết kế của Dior. Họ cho rằng những bộ váy của ông che
đi đôi chân của mình. Thậm chí, một số người mẫu đã bị tấn công khi đang chụp hình cho BST
đầu tiên của Dior tại một khu chợ ở Paris. Lý do vô cùng đơn giản, vài nhà sản xuất
vải cho rằng Dior đã quá hoang phí nguyên liệu để may
một bộ váy. May mắn thay, những ý kiến đối lập ấy chỉ tồn tại trong một
thời gian ngắn trước khi BST New Look được ra mắt. BST này được ví như
một cuộc cách mạng trang phục của phụ nữ, đồng thời thiết lập lại vị
trí của Paris là một trung tâm thời trang của thế giới sau chiến tranh
thế giới thứ 2.







Dior
qua đời tại một khu nghỉ dưỡng ở thị trấn Montecatini vào ngày 23.10.1957. Cho tới bây giờ,
người ta vẫn không biết nguyên nhân chính dẫn đến cái chết của ông. Một số người cho rằng Dior ra đi vì một cơn đau tim sau khi bị
nghẹn xương cá. Cáo phó của tạp chí Time lại viết NTK nổi tiếng này qua đời vì bị đau tim sau khi chơi bài. Tuy nhiên, Alexis von Rosenberg Baron de Rédé – một người bạn của Dior – lại khẳng định trong cuốn hồi kỳ của mình, ông hoàng thời trang đã chết vì một cơn đau tim sau khi quan hệ tình dục
quá sức với hai thanh niên trẻ tuổi.



                                                              VietNga (theo lilith-ezine)

Thực hiện: depweb

08/10/2011, 15:33