Hướng dẫn 3 kiểu kẻ mắt đẹp và đơn giản ai cũng có thể thực hiện hàng ngày - Tạp chí Đẹp

Hướng dẫn 3 kiểu kẻ mắt đẹp và đơn giản ai cũng có thể thực hiện hàng ngày

Làm Đẹp

Bạn thường cảm thấy bối rối với việc kẻ mắt và không biết biến hoá thế nào cho đôi mắt trong những hoàn cảnh khác nhau? Hãy làm theo 3 gợi ý này của Đẹp nhé!

1. Kẻ mắt mảnh cho ban ngày

Có thể bạn đã biết sự thật rằng muốn cho đôi mắt tự nhiên hơn, chúng ta phải kẻ viền ở mí trong chứ không phải mí ngoài của đôi mắt. Nhưng có thể bạn chưa biết điều này: kẻ viền trong bằng bút chì sẽ đạt được hiệu ứng tự nhiên cao nhất, trong khi nếu kẻ bằng bút nước hay gel, đôi mắt trông sẽ có vẻ sắc, già và dữ hơn.

Sau khi kẻ viền bằng chì, đôi mắt bạn đã rõ nét hơn rất nhiều rồi. Nếu muốn thêm chút sắc sảo, lúc này, bạn có thể dùng bút nước hay gel để kẻ hất đuôi mắt.

Bước 1: Kẻ viền mí mắt trong bằng chì sẽ giúp đôi mắt to và đậm nét hơn nhưng trông vẫn tự nhiên, không bị lộ


Nếu bạn có đôi mắt to, có thể kẻ viền cả mí dưới. Nếu bạn có đôi mắt nhỏ, bỏ qua bước này, vì viền mí dưới sẽ khiến đôi mắt bạn càng nhỏ hơn.


Dùng bút nước hoặc gel hất đuôi để đôi mắt dài và sắc sảo hơn


Đôi mắt được kẻ viền rất nhẹ nhàng, tự nhiên cho ban ngày

2. Kẻ mắt dày đậm cho ban đêm

Khi đi chơi hoặc tham dự những buổi tiệc tối, bạn cần một khuôn mặt được trang điểm kĩ càng hơn, đặc biệt là đôi môi và đôi mắt. Để gây ấn tượng mạnh mẽ, lúc này, bạn có thể áp dụng kiểu kẻ mắt mèo với phần đuôi được hất cao và sắc. Eyeliner dạng nước hoặc gel trong trường hợp này sẽ giúp bạn có ánh nhìn sắc sảo hơn.

Trước tiên, bạn dùng bút nước kẻ viền ôm sát mí mắt trên và hất mạnh ở đuôi


Kẻ thêm một đường chéo ngắn sao cho tạo với đuôi mắt một hình tam giác


Kẻ một đường nối từ khoé mắt tới đường chéo vừa vẽ 


Lúc này, trên mắt bạn sẽ có một hình lưỡi liềm rỗng


Tô kín hình này


Bạn sẽ có đường viền mắt vô cùng dày dặn, đậm và sắc sảo


Ánh mắt thêm sâu hút với đường kẻ này

3. Biến tấu với đôi mắt mang màu tươi sáng

Đôi khi, hãy “đổi gió” bằng những đường kẻ mắt rực rỡ. Bạn có rất nhiều lựa chọn ngoài màu đen và nâu phổ biến, ví dụ như xanh biển, xanh lá, vàng, cam, trắng, tím, hồng. Tuỳ vào màu da và màu son, bạn hãy chọn màu eyeliner cho phù hợp.

Mùa hè năm nay, đường kẻ mắt xanh được các nhãn mỹ phẩm lăng xê rất nhiệt tình. Đôi mắt viền xanh có thể hoà hợp cùng son tông nude, cam hoặc hồng san hô.

Dùng bút chì màu sáng kẻ một đường viền mắt thật dày và đậm, với phần đuôi mắt hất dài hơn thường lệ


Tiếp tục, dùng bút kẻ mắt nước màu đen với đầu cọ mảnh, kẻ một đường ôm sát mí mắt và hất nhẹ, ngắn ở đuôi


Đôi mắt xanh mang lại cảm xúc tươi mới và rất hợp với những trang phục mùa hè rực rỡ

Kẻ mắt không khó nhưng cũng không hẳn dễ. Giống như bao kĩ nghệ trang điểm khác, nó cũng đòi hỏi bạn phải thực hành thật nhiều để có thể trở nên thành thạo. Đừng vội từ bỏ nếu bạn bị thất bại ở lần kẻ đầu tiên. Hãy kiên nhẫn cầm bút tập vẽ mắt thêm vài lần nữa, chắc chắn bạn sẽ không thấy công sức bị uổng phí. Một đôi mắt được kẻ viền đẹp đẽ sẽ mang lại cho bạn sức hấp dẫn và mở ra nhiều cơ hội mà bạn không ngờ tới.

Bài: H.T
Clip: Đúc Tee
Người mẫu: Huyền Phạm


logo

Thực hiện: depweb

29/04/2016, 01:29